Chứng khoán châu Á "lao dốc" trong phiên 30/1

17:48' - 30/01/2020
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên 30/1, với giá cổ phiếu ngành công nghệ và hàng không bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Chứng khoán châu Á "lao dốc" trong phiên 30/1. Ảnh: TTXVN phát

Thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên 30/1, với giá cổ phiếu ngành công nghệ và hàng không bị ảnh hưởng nhiều nhất, trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi một cuộc họp khẩn về việc có nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay không, giữa lúc dịch viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới (2019-nCoV) lan nhanh và đã làm 170 người tử vong tại Trung Quốc.

WHO cảnh báo các chính phủ cần "cảnh giác" sau khi Trung Quốc thông báo có thêm 1.700 trường hợp nhiễm virus Corona. Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới gây ra bùng phát tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) từ cuối tháng 12/2019 và nay đã lan ra 15 quốc gia khác, với tổng số khoảng 7.700 ca nhiễm tính đến ngày 30/1.
Các hãng hàng không trên khắp thế giới đang tạm dừng hoặc giảm bớt các chuyến bay đi và đến Trung Quốc do lo ngại dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, trong khi nhiều nhà sản xuất cũng cắt giảm hoạt động tại Trung Quốc.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell mới đây nhận định dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra là một mối đe dọa mới đối với nền kinh tế Trung Quốc và các nước khác.
Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 2,6% xuống 26.449,13 điểm, còn thị trường chứng khoán Thượng Hải đóng cửa nghỉ lễ.
Chứng khoán Đài Bắc chốt phiên giảm 5,8% ngay trong ngày giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, với giá cổ phiếu của hãng hàng không Eva Airways giảm 9,9%, còn giá cổ phiếu của nhà cung ứng chủ chốt cho Apple là Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) giảm 5%.
Giá cổ phiếu của nhà cung ứng khác cho Apple là Hon Hai Precision Industry giảm 10%, sau khi công ty này cho hay phần lớn các nhà máy sản xuất tại Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến ngày 10/2.
Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 hạ 1,7% xuống 22.977,75 điểm.
Chứng khoán Seoul giảm 1,7%, chứng khoán Singapore để mất 0,8% còn chứng khoán Sydney giảm 0,3%.
Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ số VN-index khép phiên ngày 30/1 giảm 3,22% xuống 959,58 điểm, còn chỉ số HNX-index để mất 2,04% xuống 104,11 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục