Thị trường chứng khoán Âu – Mỹ giảm mạnh

11:54' - 28/01/2020
BNEWS Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 27/1 khi các nhà đầu tư ngừng đầu tư vào các tài sản rủi ro để chuyển sang loại tài sản an toàn hơn.
 Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 8/1/2020. Ảnh: THX/ TTXVN 

Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 27/1 khi các nhà đầu tư ngừng đầu tư vào các tài sản rủi ro để chuyển sang loại tài sản an toàn hơn như vàng, trái phiếu, đồng USD và đồng yen giữa lúc dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc có nguy cơ lan rộng.

Cổ phiếu các hãng sản xuất hàng hóa xa xỉ và các hãng hàng không chịu thiệt hại nặng nề trong bối cảnh chi tiêu của khách du lịch Trung Quốc là một trong những yếu tố quan trọng đối với họ. Cổ phiếu các công ty công nghệ và năng lượng cũng giảm.

Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 27/1, tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,6% xuống còn 28.535,80 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 1,6% xuống còn 3.243,63 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 1,9% xuống còn 9.139,31 điểm.

Trong khi đó, tại khu vực châu Âu, chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Vương quốc Anh) giảm 2,3% xuống 7.412,05 điểm, chỉ số DAX 30 của thị trường Frankfurt (Đức) giảm 2,3% xuống 13.204,77 điểm, và chỉ số CAC 40 của thị trường Paris (Pháp) giảm 2,7% xuống 5.863,02 điểm. Còn chỉ số Euro Stoxx 50 giảm 2,7% xuống 3.677,84 điểm.

Trung Quốc quyết định kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để có thêm thời gian chống dịch viêm phổi cấp do virus corona mới (2019-nCoV). Các nhà đầu tư tỏ ra “sợ hãi” bởi virus 2019-nCoV gây lo ngại toàn cầu do nó giống với loại virus từng gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) năm 2002-2003 làm hàng trăm người ở Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) thiệt mạng, cũng xuất phát từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã.

Theo thông tin mới nhất từ Trung Quốc, số ca tử vong vì virus corona khởi phát tại thành phố Vũ Hán đã tăng lên 106 người, trong khi gần 1.300 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Theo Cơ quan Y tế tỉnh Hồ Bắc, (Trung Quốc), trong ngày 27/1 đã có 24 ca tử vong mới và 1.291 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm được xác nhận lên 4.000 người trên toàn quốc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục