BNEWS Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm phiên 11/1 khi thị trường đang quan tâm đến chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ, công bố ngày 12/1.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 11/1 trong bối cảnh nhà đầu tư phấn chấn trước việc Trung Quốc mở cửa trở lại và lạc quan rằng số liệu chủ chốt dự kiến công bố trong tuần này sẽ cho thấy lạm phát của Mỹ tiếp tục chậm lại.
Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 1% lên 26.446 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ sổ Hang Seng của Hong Kong tăng 0,7% lên 21.477,26 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,2% lên 3.161,84 điểm. Trong khi đó, các thị trường chứng khoán Sydney, Seoul, Mumbai và Singapore cũng tăng điểm. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại, nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với lĩnh vực công nghệ và nhiều biện pháp để hỗ trợ lĩnh vực bất động sản đã làm tăng hy vọng đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này, vốn được coi là một trong những động lực thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu.Thị trường đang quan tâm đến chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ, công bố ngày 12/1. Mức tăng của chỉ số này được dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong tháng 12/2022.
Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế toàn cầu, dự báo mới nhất của WB chỉ ra một "sự suy giảm mạnh và kéo dài", với tốc độ tăng trưởng được dự báo ở mức 1,7% trong năm 2023, gần bằng một nửa tốc độ mà tổ chức này dự đoán hồi tháng 6/2022. Chốt phiên giao dịch ngày 11/1, VN-Index tăng 2,41 điểm lên 1.055 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 545,1 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 8.858 tỷ đồng. Toàn sàn có 249 mã tăng giá, 137 mã giảm giá và 76 mã đứng giá.HNX-Index tăng 1,04 điểm lên 211,67 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 61,6 triệu đơn vị, tương ứng hơn 900,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 86 mã tăng giá, 60 mã giảm giá và 69 mã đứng giá.UPCOM-Index giảm 0,11 điểm xuống 72,37 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 28,3 triệu đơn vị, tương ứng 366,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 166 mã tăng giá, 104 mã giảm giá và 60 mã đứng giá./.Tin liên quan
Chứng khoán phiên 11/1: Cổ phiếu ngành chứng khoán nổi sóng
Đáng chú ý nhất phiên hôm nay là nhóm cổ phiếu chứng khoán khi hàng loạt mã cổ phiếu nhuộm xanh.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánChỉ số S&P 500 và Nasdaq đồng loạt giảm điểm do sức ép từ cổ phiếu công nghệ
Trên Phố Wall, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều giảm điểm trong phiên giao dịch 24/8, khi nhóm cổ phiếu công nghệ chịu sức ép đi xuống.
-
Chứng khoán
Chứng khoán khởi sắc trước kỳ vọng dòng vốn ngoại từ nâng hạng
Thị trường chứng khoán khởi sắc với lực đẩy từ nhóm bất động sản, trong bối cảnh nhà đầu tư chú ý đến thông tin FTSE Russell bổ sung cổ phiếu Việt Nam.
-
Chứng khoánThị trường chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ
Phiên giao dịch đầu tuần 24/8, sắc đỏ bao trùm hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á giảm điểm do hoạt động chốt lời
Trong phiên giao dịch sáng 24/8, thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm khi nhà đầu tư chốt lời nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn sau đợt tăng mạnh gần đây.
-
Chứng khoánAlibaba huy động hơn 10 tỷ USD qua bán cổ phiếu mới
Theo Bloomberg, Alibaba dự kiến chào bán 710 triệu cổ phiếu với giá 112,7 HKD/cổ phiếu, thấp hơn 3,6% so với giá đóng cửa cuối tuần trước (ngày 21/8).
-
Chứng khoánCổ phiếu đáng chú ý 24/8: Điểm nhấn VNM và tiềm năng từ LHG
Góc nhìn đầu tư phiên 24/8: Chứng khoán Bảo Việt khuyến nghị trung lập VNM, trong khi Rồng Việt kỳ vọng mức sinh lời 63% đối với cổ phiếu LHG.
-
Chứng khoánVĩ mô tích cực, chứng khoán có thêm động lực tăng tốc cuối năm
Bức tranh kinh tế Việt Nam 7 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi sản xuất công nghiệp tăng 11,4%, vốn FDI đăng ký tăng 58% và lạm phát tháng 7 giảm 0,12% so với tháng trước.
-
Chứng khoánChứng khoán tuần 24-28/08: Dư âm bứt phá và động lực nâng hạng mở ra kỳ vọng mới
Khép lại tuần giao dịch với nhịp bứt phá mạnh mẽ cuối tuần, thị trường đang tạo đà tâm lý tích cực để nhà đầu tư hướng về tuần mới với nhiều kỳ vọng.
-
Chứng khoánTrái phiếu doanh nghiệp bước vào giai đoạn sàng lọc mới
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa trở lại giai đoạn sôi động về quy mô, khi phần lớn lượng phát hành vẫn đến từ ngân hàng và áp lực đáo hạn, chậm trả còn hiện hữu.










