Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm phiên cuối tuần

17:38' - 06/09/2019
BNEWS Chứng khoán châu Á phiên 6/9 tiếp tục tăng điểm khi tâm lý các nhà giao dịch được hỗ trợ bởi các dữ liệu tích cực và niềm lạc quan về vấn đề thương mại.
Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm phiên cuối tuần. Ảnh: Reuters
Khép phiên này, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,5% lên 21.199,57 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải tăng 0,5% lên đóng phiên ở 2.999,6 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,66% lên đóng phiên ở 26.690,76 điểm.

Chứng khoán Sydney phiên này tăng 0,5%. Sắc xanh còn được ghi nhận tại thị trường Seoul và Đài Bắc (tăng 0,2%), thị trường Wellington tăng 1%, thị trường Singapore tăng 0,1%. Chứng khoán Manila khép phiên này tiến 0,7%. Chứng khoán Mumbai tăng 0,6%, trong khi chứng khoán Jakarta tăng 0,3%.

David Madden, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets UK, cho biết trong những tháng gần đây, Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành nhiều vòng đàm phán khó khăn, song triển vọng hai bên sắp nối lại đàm phán về thương mại đã khiến các thị trường có thêm hứng khởi.

Giữa bối cảnh Trung Quốc chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ kéo dài nhân dịp Quốc khánh (1/10), chuyên gia Rodrigo Catril tại National Australia Bank cho biết trong những tuần tới có thể thị trường sẽ không có thêm thông tin mới về vấn đề thương mại Mỹ-Trung.

Các nhà giao dịch hiện đang đổ dồn sự chú ý vào vấn đề Brexit khi ngày 5/9, Thủ tướng Anh Boris Johnson tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy việc đưa Anh rời Liên minh châu Âu (EU) dự kiến vào ngày 31/10 tới.

Ông Johnson đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Hạ viện Anh vừa thông qua một dự luật có thể ngăn cản ông đưa Anh rời khỏi EU dù không đạt được thỏa thuận với Brussels, tiếp đó bác bỏ đề xuất của ông về việc tiến hành bầu cử trước thời hạn đề giải quyết bế tắc chính trị.

Tại thị trường trong nước, đóng cửa phiên giao dịch 6/9, chỉ số VN-Index giảm 2,71 điểm (0,28%) còn 974,08 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 161 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.808 tỷ đồng. Toàn sàn có 117 mã tăng và 175 mã giảm.

HNX - Index đóng cửa ở mức 100,92 điểm, giảm 0,05 điểm (0,05%). Khối lượng giao dịch đạt trên 20 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 219 tỷ đồng. Toàn sàn có 65 mã tăng và 70 mã giảm.

Thị trường thiếu lực đỡ bởi nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn giảm điểm. Cụ thể VIC giảm 0,7%, VHM giảm 0,2%, MSN giảm 0,7%, HPG giảm 1,4%. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng gây áp lực lớn cho thị trường khi BID giảm 1,3%, VCB giảm 0,4%, CTG giảm 0,3%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục