BNEWS Chính phủ Anh ngày 4/9 đã công bố kế hoạch nhập cư ba năm cho các công dân châu Âu muốn đến Anh sau khi nước này rời Liên minh châu Âu (EU) mà không có thỏa thuận.
Động thái này nhằm trấn an doanh nghiệp về việc có thể tuyển dụng những lao động họ cần.
Chính sách mới sẽ cho phép người nhập cư và các thành viên thân thiết trong gia đình đến từ Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) - gồm các quốc gia EU, Iceland, Liechtenstein, Na Uy - và Thụy Sỹ có thể sinh sống và làm việc tại Anh trong thời gian ba năm. Bộ Nội vụ Anh cho biết chính sách dự kiến kéo dài đến cuối năm 2020 trên báo hiệu sự kết thúc tình trạng di chuyển tự do từ các quốc gia thành viên EEA sang Anh. Theo Bộ trên, chính sách mới sẽ mang lại cho các doanh nghiệp sự chắc chắn rằng họ sẽ có thể tuyển dụng và giữ chân nhân viên sau Brexit. Các đơn xin ở lại mới trong thời gian ba năm sẽ được công bố sau khi Anh rời EU. Bộ Nội vụ Anh cho biết việc xin ở lại là một quy trình trực tuyến đơn giản liên quan đến việc kiểm tra danh tính, an ninh và tội phạm. Các công dân châu Âu mới đến muốn ở lại sau khi tình trạng tạm thời của họ hết hạn sẽ cần phải nộp đơn theo một hệ thống nhập cư mới mà Chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson đang lên kế hoạch. Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel khẳng định quy trình kiểm tra chặt chẽ hơn và việc chấm dứt tình trạng di chuyển tự do như hiện tại sẽ cho phép Anh thực hiện những bước đầu tiên để giành lại quyền kiểm soát biên giới. Trong tương lai, London sẽ giới thiệu một hệ thống nhập cư mới dựa trên kỹ năng và năng lực của người lao động thay vì quốc tịch. Bên cạnh đó, Bộ trên còn cho biết người châu Âu vẫn có thể đến thăm Anh trong các chuyến đi ngắn sau Brexit mà không cần đăng ký chương trình nhập cư. Ngoài ra, Bộ còn bổ sung một quy định về tội phạm chặt chẽ hơn thời hậu Brexit cho công dân châu Âu để ngăn chặn và trục xuất những tội phạm. Công dân EU đã định cư ở Anh trước Brexit có thể tiếp tục sinh sống lâu dài tại nước này theo chương trình định cư riêng biệt đã được đưa ra./.>> Bộ Tài chính Anh tuyên bố chấm dứt chính sách "khắc khổ"
- Từ khóa:
- brexit
- nhập cư anh
- liên minh châu âu
Tin liên quan
EU cảnh báo nguy cơ Brexit "cứng" ngày càng tăng
EU hiện không thấy bất cứ phương án nào thay thế cho cái gọi là "điều khoản chốt chặn Ireland " trong thỏa thuận Brexit, đồng thời cảnh báo nguy cơ Brexit "cứng” ngày càng gia tăng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgười Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao
Chi phí dành cho giải trí và sở thích cá nhân tại Mỹ tiếp tục tăng, song người tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng chi tiêu cho thú vui, từ hoạt động ngoài trời, mỹ thuật, thủ công đến trò chơi điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.
-
Kinh tế Thế giớiIraq hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất năng lượng toàn cầu
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết Baghdad muốn khai thác tiềm năng năng lượng, đa dạng hóa xuất khẩu và phát triển các tuyến kết nối với thị trường toàn cầu.











