Chứng khoán châu Á phiên 12/10 phần lớn tăng điểm nhờ hy vọng về gói kích thích mới của Mỹ

17:30' - 12/10/2020
BNEWS Chốt phiên 12/10, chỉ số Hang Seng tăng 2,2%, lên 24.649,68 điểm, chỉ số Shanghai Composite tăng 2,6%, lên 3.358,47 điểm, trong khi chỉ số Kospi tăng 0,49%, lên 2.403,73 điểm.
Sự lạc quan về khả năng các nghị sỹ Mỹ cuối cùng sẽ thông qua gói kích thích kinh tế mới đã thúc đẩy các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên 12/10.
Chốt phiên, chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) tăng 2,2%, lên 24.649,68 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 2,6%, lên 3.358,47 điểm. Chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 0,49%, lên 2.403,73 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,3%, xuống 23.558,69 điểm. 
Các thị trường chứng khoán châu Á đi lên theo đà tăng mạnh trên thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) trong phiên trước đó, khi những hy vọng về đợt kích thích mới cho nền kinh tế lớn nhất thế giới lấn át thông tin về số ca mắc COVID-19 tăng mạnh khiến chính phủ một số nước phải tái áp đặt các biện pháp kiểm soát và phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Các nhà đầu tư chịu sức ép tâm lý trong tuần trước khi Tổng thống Mỹ dừng đàm phán về gói kích thích mới trước khi thay đổi quan điểm nói rằng các cuộc đàm phán đã được nối lại và đang có tiến triển tốt.
Ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất gói cứu trợ trị giá 1.800 tỷ USD và cho biết ông thậm chí còn ủng hộ một gói kích thích lớn hơn. Động thái này đã mang đến hy vọng về khả năng các bên sẽ đạt được thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới của Mỹ ngay cả khi con số đề xuất của Nhà Trắng về quy mô của gói kích thích này thấp hơn so với mức đề xuất của đảng Dân chủ 400 tỷ USD.
Những hy vọng về một thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới tại Mỹ đang lấn át những lo ngại về một làn sóng lây nhiễm mới COVID-19, đặc biệt là tại châu Âu, với Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson đã sẵn sàng công bố một hệ thống cảnh báo mới mà theo đó một số thành phố có thể bị phong tỏa trở lại.
Trong khi đó, các quán bar và nhà hàng tại Berlin (Đức) đã buộc phải đóng cửa sớm theo lệnh giới nghiêm một phần được thực hiện đến ngày 31/10, còn số ca mắc COVID-19 gia tăng tại Pháp gây lo ngại chính phủ nước này có thể cần áp đặt các biện pháp phong tỏa ở các thành phố lớn, sau khi thủ đô Madrid của Tây Ban Nha cũng đã có những động thái tương tự.
Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 12/10, chỉ số VN-Index tăng 0,2% (tương đương 1,83 điểm) lên 925,83 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 0,74% (1,01 điểm) xuống 135,9 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục