Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên 7/10

17:34' - 07/10/2020
BNEWS Chốt phiên 7/10, chỉ số Hang Seng tăng 262,21 điểm, lên 24.242,86 điểm, chỉ số Kospi tăng 21,04 điểm, lên 2.386,94 điểm, trong khi chỉ số Nikkei 225 giảm 10,91 điểm, xuống 23.422,82 điểm.
Các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên 7/10 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dừng các cuộc đàm phán về gói kích thích mới, trước khi hối thúc các nghị sỹ nhất trí về các khoản hỗ trợ cho những người Mỹ và các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong chốt phiên tăng 1,09%, hay 262,21 điểm, lên 24.242,86 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,89%, hay 21,04 điểm, lên 2.386,94 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,05%, hay 10,91 điểm, xuống 23.422,82 điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thiếu thiện chí trong quá trình đàm phán về gói kích thích mới. Ông Trump cho rằng bà Pelosi đang đề nghị số tiền cứu trợ 2.400 tỷ USD cho những mục đích không liên quan đến đại dịch, trong khi Nhà Trắng đã đưa ra một con số hào phóng là 1.600 tỷ USD. Ông Trump cho hay sau cuộc bầu cử, một dự luật kích thích lớn sẽ được thông qua, trong đó tập trung vào những người Mỹ và các doanh nghiệp nhỏ.

Chỉ vài giờ trước đó, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell, đã cảnh báo việc không đạt thỏa thuận về gói kích thích mới sẽ gây khó khăn cho người Mỹ, trong khi các nhà phân tích cho rằng điều này sẽ có tác động lớn đến lĩnh vực tiêu dùng là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Ông Powell nhắc lại kêu gọi về gói kích thích mới được triển khai cùng với hàng nghìn tỷ USD tiền hỗ trợ mà Fed đã cam kết. Ông cho rằng việc hỗ trợ quá ít có thể khiến đà phục hồi yếu, gây ra khó khăn không đáng có đối với các gia đình và doanh nghiệp.

Nhà chiến lược Emily Weis tại State Street Corp. cho rằng sự phục hồi của thị trường cho đến nay là nhờ các biện pháp kích thích chưa từng có từ cả các ngân hàng trung ương và các chính phủ trên toàn cầu, và một phần lớn động lực đó đến từ Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về gói kích thích bổ sung tại Mỹ đã bị lùi lại.

Tuy nhiên, có hy vọng về sự hỗ trợ cho những người Mỹ đang gặp khó khăn, khi ông Trump cho biết ông sẽ ngay lập tức ký một dự luật về đợt hỗ trợ thứ hai với số tiền là 1.200 USD cho mỗi cá nhân và 135 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhỏ. Ông cũng hối thúc Quốc hội thông qua khoản hỗ trợ 25 tỷ USD cho ngành hàng không.

Nhà phân tích tại Medley Global Advisors, Ben Emons, cho rằng có khả năng vẫn có một số biện pháp kích thích được đưa ra trước cuộc bầu cử.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 7/10, chỉ số VN-Index tăng 0,44% (tương đương 4,05 điểm) lên 919,72 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 1,19% (1,64 điểm) lên 136,13 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục