Chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên 5/10

17:57' - 05/10/2020
BNEWS Chốt phiên 5/10, chỉ số Hang Seng tăng 1,32%, lên 23.767,78 điểm, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,23%, lên 23.312,14 điểm, trong khi chỉ số Kospi tăng 1,29%, lên 2.358 điểm.
Các thị trường chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên 5/10 trong bối cảnh các nhà đầu tư được khích lệ nhờ các dấu hiệu cho thấy các nghị sỹ Mỹ đang tiến tới một thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới.
Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,32%, hay 308,73 điểm, lên 23.767,78 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 1,23%, hay 282,24 điểm, lên 23.312,14 điểm. Chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 1,29%, hay 30,11 điểm, lên 2.358 điểm. Thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) đóng cửa nghỉ lễ.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã có một loạt cuộc trao đổi nhằm đi đến nhất trí về các kế hoạch chi tiêu, khi đề xuất của đảng Dân chủ về gói kích thích có trị giá 2.200 tỷ USD vượt so với số tiền mà đảng Cộng hòa muốn chi là khoảng 600 tỷ USD.
Thậm chí, cả lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ là ông Mitch McConnell, người thường phản đối hầu hết đề xuất của đảng Dân chủ, cũng có phát biểu đầy hy vọng vào cuối tuần trước, khi cho rằng hai đảng đang tiền gần đến một thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới. Sự cần thiết của một gói kích thích kinh tế mới càng gia tăng khi số liệu mới công bố ngày 2/10 cho thấy nền kinh tế Mỹ trong tháng 9/2020 tạo được ít việc làm mới hơn dự kiến, có nghĩa đà phục hồi trong mùa Hè đang yếu đi. Nhà phân tích Julian Emanuel tại BTIG cho rằng khi các số liệu kinh tế chủ chốt của Mỹ gây thất vọng thì một gói kích thích kinh tế bổ sung là điều cấp bách.
Trước đó, các thị trường chứng khoán trên toàn cầu đảo chiều trong phiên cuối tuần trước sau khi Nhà Trắng thông báo kết quả xét nghiệm COVID-19 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, điều đã khiến cuộc bầu cử vào ngày 3/11 trở nên không chắc chắn. Tuy nhiên, sau khi ông Trump được điều trị tại bệnh viện vào cuối tuần, đội ngũ bác sỹ cho biết sức khỏe của ông tiếp tục cải thiện và ông có thể sớm ra viện vào ngày 5/10 (giờ địa phương).
Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/10, chỉ số VN – Index tăng 0,52% (tương đương 4,47 điểm) lên 914,68 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 1,69% (2,28 điểm) lên 137,19 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục