Chứng khoán châu Á tăng điểm bất chấp lo ngại biến thể Omicron

17:57' - 23/12/2021
BNEWS Tâm lý lạc quan của giới đầu tư trước kỳ nghỉ lễ được hỗ trợ bởi hai nghiên cứu sơ bộ của Anh cho thấy những ca mắc COVID-19 với biến thể Omicron ít có khả năng nhập viện so với biến thể Delta

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên chiều 23/12 tiếp nối đà tăng điểm của Phố Wall, giữa bối cảnh tâm lý lo ngại của giới đầu tư về lạm phát và dịch COVID-19 giảm bớt và số liệu lạc quan về kinh tế Mỹ dù số ca lây nhiễm biến thể Omicron tăng nhanh.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,8% lên 28.798,37 điểm. Tiếp nối xu thế chung, hai thị trường chứng khoán Hong Kong và Thượng Hải của Trung Quốc đều tăng điểm. Cụ thể, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,4%, lên 23.193,64 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,6%, lên 3.643,34 điểm.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Hàn Quốc phiên này kéo dài đà tăng điểm sang phiên tăng thứ ba liên tiếp nhờ đà tăng điểm của cổ phiếu công nghệ và ngành ô tô cùng với đồng won mạnh lên so với đồng USD. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số KOSPI của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 0,46%, lên 2.998,17 điểm.

Tâm lý lạc quan của giới đầu tư trước kỳ nghỉ lễ được hỗ trợ bởi hai nghiên cứu sơ bộ của Anh cho thấy những ca mắc COVID-19 với biến thể Omicron ít có khả năng dẫn đến nhập viện hơn so với biến thể Delta. Điều này xác nhận xu hướng đầu tiên được xác định ở Nam Phi.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng lạc quan hơn nhờ thông tin về việc Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cho phép thuốc chống COVID-19 của hãng Pfizer, qua đó cung cấp thêm công cụ mới để chống lại dịch bệnh.

Số ca lây nhiễm COVID-19 của biến thể mới Omicron liên tục tăng cao, nhưng nhiều nhà quan sát thị trường ngày càng tin rằng các tác động đến sức khỏe của biến thể mới sẽ nhẹ hơn so với các chủng trước đó.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ của tổ chức nghiên cứu Conference Board (Mỹ) đã tăng gần 4 điểm lên 115,8 điểm trong tháng 12/2021. Những lo ngại về lạm phát và dịch COVID-19 đã giảm dần, song có cảnh báo rằng “những cơn gió ngược” liên quan đến những vấn đề này có thể tiếp tục xuất hiện vào đầu năm 2022. Tâm lý lạc quan của giới đầu tư còn củng cố hơn nữa khi số liệu sửa đổi của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy tăng trưởng kinh tế trong quý III đạt 2,3%, cao hơn so với ước tính 2,1% trước đó.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 23/12, chỉ số VN - Index giảm 20,71 điểm (1,4%) xuống 1.456,96 điểm, trong khi HNX - Index giảm 10,49 điểm (2,32%) xuống 442,61 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục