BNEWS Chỉ số Nikkei khép phiên 16/6 ở mức cao kỷ lục mới. Có thời điểm, chỉ số này lần đầu tiên vượt mốc 70.000 điểm sau khi BoJ công bố quyết sách lãi suất đúng như kỳ vọng của thị trường.
Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch ngày 16/6, nối dài đà hưng phấn từ phiên trước nhờ kỳ vọng thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran sẽ giúp giảm căng thẳng địa chính trị và khôi phục dòng chảy năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư vẫn phần nào thận trọng khi đánh giá quyết định nâng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).
Sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, BoJ quyết định nâng lãi suất chủ chốt lên 1%, mức cao nhất trong 31 năm, nhằm đối phó với rủi ro lạm phát gia tăng do giá dầu thô tăng cao vì xung đột ở Trung Đông và đồng yen yếu. Chỉ số Nikkei khép phiên 16/6 ở mức cao kỷ lục mới. Có thời điểm, chỉ số này lần đầu tiên vượt mốc 70.000 điểm sau khi BoJ công bố quyết sách lãi suất đúng như kỳ vọng của thị trường. Được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan từ thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông, chỉ số Nikkei đã xóa bỏ mức giảm đầu phiên và có lúc tăng hơn 700 điểm trong phiên. Tuy nhiên, đà tăng thu hẹp về cuối phiên khi nhà đầu tư chốt lời. Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tăng 87 điểm, tương đương 0,13%, lên 69.404,50 điểm, sau khi chạm mức cao kỷ lục 70.020,68 điểm. Đồng USD gần như đi ngang trong vùng dưới 160 yen/USD. Tại Hàn Quốc, thị trường chứng khoán tăng mạnh hơn 2%, đánh dấu phiên đi lên thứ tư liên tiếp. Tâm lý lạc quan về khả năng chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran, cùng triển vọng mở cửa trở lại eo biển Hormuz, đã thúc đẩy lực mua trên diện rộng. Chỉ số KOSPI tăng 180,62 điểm, tương đương 2,11%, lên 8.726,6 điểm. Trong khi đó, đồng won suy yếu so với USD. Không khí hứng khởi bao trùm các thị trường tài chính kể từ đầu tuần tiếp tục hỗ trợ hoạt động mua vào, khi nhà đầu tư đón nhận thông tin về việc sắp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba tháng giữa Mỹ-Israel và Iran, vốn gây chấn động thị trường năng lượng và đẩy lạm phát toàn cầu tăng cao. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các tàu thuyền đã bắt đầu di chuyển trở lại qua eo biển Hormuz và tuyến đường này sẽ được mở hoàn toàn vào ngày 19/6. Truyền thông Iran cũng đưa tin ba tàu chở dầu và hai tàu hàng đã đi qua tuyến hàng hải quan trọng này, vốn trước đó bị phong tỏa trong thời gian xung đột. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã ký điện tử vào văn bản thỏa thuận. Bà Fiona Cincotta, chuyên gia của City Index, nhận định các nhà đầu tư đang ngày càng tin tưởng vào khả năng môi trường địa chính trị được cải thiện bền vững. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng vẫn còn một số chi tiết chưa được hoàn tất và bất kỳ trở ngại nào cũng có thể khiến thị trường phản ứng mạnh. Theo bà, niềm tin đang gia tăng rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại và nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ dần bình thường hóa. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng hiện nay không phải là liệu thỏa thuận có được ký kết hay không, mà là tốc độ phục hồi của hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ. Dù vậy, giới quan sát trong ngành dầu mỏ cảnh báo thị trường vẫn có thể đối mặt tình trạng nguồn cung thắt chặt trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Số liệu mới công bố từ Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy lượng dầu trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983. Trong khi đó, các hiệp hội vận tải biển cho rằng còn quá sớm để khẳng định việc nối lại hoạt động hàng hải tại khu vực đã hoàn toàn an toàn. Nhiều thị trường trong khu vực như Sydney, Singapore, Wellington, Mumbai và Manila cũng ghi nhận sắc xanh trong phiên 16/6. Ngược lại, thị trường Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) giảm điểm, với chỉ số Shanghai Composite mất 0,11%, xuống 4.091,89 điểm, còn chỉ số Hang Seng giảm 1,8%, xuống 24.410,62 điểm. Đáng chú ý, thị trường phản ứng khá hạn chế trước thông tin doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng trước giảm lần đầu tiên kể từ năm 2022. Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 16/6, chỉ số VN - Index tăng 8,63 điểm (0,48%) lên 1.799,31 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 8,71 điểm (2,80%) lên 319,62 điểm.- Từ khóa:
- chứng khoán
- Mỹ
- Fed
- BoJ
- Nhật Bản
Tin liên quan
Chứng khoán hôm nay 16/6: 4 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 16/6, có 4 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có các giao dịch đăng ký bán toàn bộ với mã chứng khoán TCI và DST.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánVN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm
Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên 15/9 khi sắc xanh duy trì trên diện rộng, giúp VN-Index tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm.
-
Chứng khoánViệt Nam - Áo: Mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao
Tọa đàm "Kết nối đầu tư Việt Nam - Áo" tại Vienna mở ra cơ hội thu hút dòng vốn chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác tài chính và thị trường chứng khoán.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á giảm điểm do lo ngại lạm phát gia tăng
Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên 15/9, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất 19 năm.
-
Chứng khoánCổ phiếu PVD và PVT: Góc nhìn và giá mục tiêu từ công ty chứng khoán
Các công ty chứng khoán đưa ra góc nhìn trái chiều: BSC khuyến nghị nắm giữ PVD giá mục tiêu 20.700 đồng, trong khi SSI đánh giá khả quan PVT với giá mục tiêu 25.400 đồng.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 15/9: 5 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 15/9, có doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trên thị trường: HCM, VNZ, VCI, HPG...
-
Chứng khoánChứng khoán Phố Wall giảm điểm trước áp lực kép từ giá dầu và lợi suất trái phiếu
Chứng khoán Phố Wall giảm điểm trong phiên giao dịch 14/9 khi nhóm cổ phiếu công nghệ suy yếu.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á giảm khi nhóm cổ phiếu AI chịu áp lực bán tháo
Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản, giảm 1,1%, trong khi nhóm cổ phiếu blue-chip của Trung Quốc giảm 0,5%.
-
Chứng khoánCổ phiếu năng lượng duy trì sắc xanh, khối ngoại bất ngờ mua ròng hơn 825 tỷ đồng"
Thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh trong phiên 14/9 khi áp lực bán gia tăng về cuối ngày. Trong khi đó, khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 825 tỷ đồng.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ lao đao trước lời kêu gọi “hãm phanh” AI
Giá cổ phiếu của các công ty công nghệ đã lao dốc trong phiên sáng 14/9 tại châu Á, sau khi lãnh đạo của các tập đoàn công nghệ hàng đầu ủng hộ lời kêu gọi “hãm phanh” tốc độ phát triển của AI.











