Chứng khoán châu Á tăng giảm trái chiều phiên chiều 24/12

19:21' - 24/12/2018
BNEWS Chiều 24/12, thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin điện đàm với giới chức các ngân hàng hàng đầu của Mỹ để xoa dịu sự lo ngại các nhà đầu tư.
Chứng khoán châu Á tăng giảm trái chiều phiên chiều 24/12. Ảnh: TTXVN/AFP
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,3% xuống 2.055,01 điểm, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,4% (102,04 điểm) xuống 25.651,38 điểm, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải lại tăng 0,4% lên 25.651,38 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,5% lên 5.493,80 điểm.

Các thị trường chứng khoán Nhật Bản, Indonesia và Philippines đóng cửa nghỉ lễ Noel.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết ông Mnuchin đã thảo luận với các giamd đốc điều hành (CEO) của những ngân hàng như Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley và Wells Fargo. Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh các CEO khẳng định rằng họ có đủ năng lực tài chính để cung cấp các khoản vay.

Theo ông Mnuchin, đại diện các ngân hàng này cũng khẳng định không có tình trạng bán tháo cổ phiếu và thị trường tiếp tục hoạt động bình thường.

Giới đầu tư cũng quan ngại về tình hình chính trị bất ổn tại Mỹ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có những dấu hiệu tăng chậm lại.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục