Chứng khoán châu Á vẫn đi lên dù không nhận được lực đẩy từ Phố Wall

16:38' - 10/10/2017
BNEWS Trong phiên 10/10, các thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản tăng điểm mạnh khi mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ, trong khi hầu hết các thị trường khác cũng đi lên dù không nhận được lực đẩy từ Phố Wall.
Chứng khoán châu Á vẫn đi lên dù không nhận được lực đẩy từ Phố Wall. Ảnh: Reuters

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,64%, hay 39,34 điểm, lên 2.433,81 điểm, khi các nhà đầu tư ngoại mua vào sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 10 ngày.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,64%, hay 132,8 điểm, lên 20.823,51 điểm, mức cao nhất trong hơn hai năm, trong phiên tăng điểm thứ sáu liên tiếp.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,58%, hay 164,24 điểm, lên 28.490,83 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,26%, lên 3.382,99 điểm, phục hồi sau khi mất điểm vào đầu phiên, khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có kế hoạch cắt giảm tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng thương mại. Trong khi đó, thị trường Sydney giảm điểm nhẹ.

Các nhà đầu tư bước vào tuần mới với tâm lý tích cực khi nhìn thấy ở báo cáo việc làm của Mỹ được công bố cuối tuần trước những mặt khả quan cho thấy sự vững vàng của nền kinh tế đầu tàu thế giới, dù số việc làm bất ngờ giảm. Những lo ngại về căng thẳng giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên cũng dịu bớt khi Chính phủ Triều Tiên đã không phóng tên lửa như một số người lo ngại để kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động.
Trong phiên trước, ba chỉ số chính của Phố Wall đều giảm điểm, trong đó chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 22.761,07 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,2% xuống 2.544,73 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,2% xuống 6.579,73 điểm, chấm dứt chuỗi sáu phiên tăng điểm kỷ lục. Theo giới quan sát, khối lượng giao dịch trên Phố Wall giảm là do ngày lễ Columbus Day.
Trên thị trường tiền tệ, đồng euro tránh được ảnh hưởng khi vùng Catalunya của Tây Ban Nha đòi độc lập, lên giá so với đồng USD, sau khi báo cáo cho thấy sản lượng công nghiệp của Đức vượt dự báo, làm tăng khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu sớm tăng lãi suất. Đồng tiền chung châu Âu giao dịch ở mức cao 1,17 USD, tăng 1 xu Mỹ so với phiên cuối tuần trước.
>>Xem thêm: Tổng thống Mỹ cân nhắc lựa chọn quân sự đối với Triều Tiên

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục