Chứng khoán châu Âu tăng điểm khi “Swexit” không diễn ra

09:00' - 11/09/2018
BNEWS Các thị trường chứng khoán Âu - Mỹ phần lớn đều tăng điểm trong phiên ngày 10/9 sau khi những lo ngại về tình hình chính trị tại Thụy Điển phần nào dịu bớt.
Chứng khoán châu Âu tăng điểm khi “Swexit” không diễn ra. Ảnh: Reuters

Cụ thể, tại châu Âu, nhà đầu tư đã dịu bớt lo ngại về việc “Swexit” - chỉ việc Thụy Điển rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) như nước Anh - sẽ khó xảy ra sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc tổng tuyển cử tại nước này ngày 9/9 cho thấy đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Thủ tướng Stefan Lofven đã dẫn đầu với 28,3% số phiếu bầu. Trong khi đó, đảng Dân chủ Thụy Điển cực hữu, có chủ trương chống nhập cư, giành được khoảng 17,7% số phiếu bầu.

Diễn biến này đã giúp chỉ số OMX 30 tại Stockholm tăng 0,4% lên 1,624,25 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến thêm 0,2% lên 11.986,34 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tiến 0,3% lên 5.269,63 điểm.

Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khép phiên tăng 0,5% lên 3.309,28 điểm. Còn chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) gần như không đổi và giữ ở mức 7.279,30 điểm.

Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn cảnh báo rằng dù các đảng theo đường lối cánh hữu thắng thế, cuộc tổng tuyển cử cho thấy sự ủng hộ đối với các đảng Dân chủ theo chủ nghĩa dân tộc ở Thụy Điển đã tăng do lo ngại vấn đề người nhập cư.

Niềm tin của người dân vào một "mô hình Thụy Điển" vốn dựa trên cam kết về việc thực thi chính sách an sinh xã hội toàn diện đã trở nên lung lay khi nước này gặp khó trong xử lý hàng loạt vấn đề liên quan nhập cư. Chẳng hạn như thiếu đội ngũ bác sĩ và giáo viên, hoặc cảnh sát không kịp trở tay trước tình trạng bạo lực băng nhóm xảy ra giữa lòng thành phố.
Trong tuần này, giới đầu tư tại châu Âu sẽ hướng sự chủ ý đến cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cũng như cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh (BoE)
Bên kia bờ Đại Tây Dương, thị trường chứng khoán Phố Wall có thể sẽ không "tĩnh lặng" trong bối cảnh một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc có khả năng nổ ra dù các nhà đầu tư vẫn tỏ ra khá thận trọng.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones phiên này hạ 0,2% xuống 25.857,07 điểm. Chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,2% và 0,3% lên lần lượt 2.877,13 điểm và 7.924,16 điểm vào lúc chốt phiên giao dịch.

>>>Chứng khoán Trung Quốc dẫn dầu xu hướng giảm tại châu Á

>>>Chứng khoán toàn cầu hầu hết mất điểm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục