Chứng khoán châu Âu tăng điểm phiên 23/11

07:58' - 24/11/2023
BNEWS Nhà phân tích thị trường Craig Erlam tại sàn giao dịch OANDA cho biết phiên 23/11 khá trầm lắng do kỳ nghỉ lễ Tạ ơn của Mỹ.
Trong phiên 23/11, thị trường chứng khoán tăng điểm tại châu Âu và giao dịch ngược chiều tại châu Á, còn thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn.

Khép phiên này, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,2% lên 7.483,58 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 0,2% lên 7.277,93 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 0,2% lên 15.994,73 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,2% lên 4.331,32 điểm.

Nhà phân tích thị trường Craig Erlam tại sàn giao dịch OANDA cho biết phiên 23/11 khá trầm lắng do kỳ nghỉ lễ Tạ ơn của Mỹ.

Tại châu Âu, tâm lý của nhà đầu tư được hỗ trợ nhờ các cuộc khảo sát về hoạt động kinh doanh ở Anh và khu vực đồng euro (Eurozone).

Hoạt động kinh doanh tại Eurozone đã giảm tháng thứ sáu liên tiếp trong tháng 11, nhưng tốc độ giảm đã chậm lại so với tháng 10 và dữ liệu vẫn chỉ ra một cuộc suy thoái kỹ thuật nhẹ vào cuối năm.

Tại Anh, lĩnh vực dịch vụ chuyển sang tăng trưởng trong tháng 11, giúp chỉ số chung tăng lên mức ổn định.

Tại châu Á, thị trường Hong Kong (Trung Quốc) đã phục hồi trở lại sau mức giảm trong phiên sáng nhờ thông tin Trung Quốc đang chuẩn bị hỗ trợ nhiều hơn cho lĩnh vực bất động sản, đồng thời kêu gọi các ngân hàng làm nhiều hơn cho ngành này.

Thông tin này được hãng Bloomberg News đưa tin hôm 22/11, theo đó các nhà chức trách Trung Quốc đã lập một danh sách dự thảo gồm 50 doanh nghiệp có đủ điều kiện để nhận thêm hỗ trợ.

Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ thấp hơn nhiều so với dự báo, cho thấy thị trường lao động tiếp tục ổn định.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã nhiều lần cho biết ngân hàng này sẽ đưa ra quyết định về lãi suất dựa trên dữ liệu, đặc biệt là lạm phát và việc làm.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 25,33 điểm (2,27%) xuống 1.088,49 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 5,95 điểm (2,58%) xuống 224,54 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục