Chứng khoán Mỹ: Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đóng phiên đầu tuần cao kỷ lục

08:53' - 27/04/2021
BNEWS Chỉ số S&P 500 và Nasdaq khép phiên 26/4 ở các mức cao kỷ lục, nhờ đà tăng của cổ phiếu Tesla và các cổ phiếu tăng trưởng lớn khác, trước khi một loạt các công ty sẽ báo cáo lợi nhuận trong tuần này.
Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đóng phiên đầu tuần cao kỷ lục. Ảnh minh họa: TTXVN
Cụ thể, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,18% lên 4.187,62 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq ghi thêm 0,87% và khép phiên ờ mức 14.138,78 điểm.  Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,18% xuống còn 33.981,57 điểm,
Mức đóng phiên cao kỷ lục nói trên của Nasdaq cho thấy đợt điều chỉnh giảm 11% của chỉ số này đã kết thúc. Chỉ số Nasdaq đã đóng phiên ở mức thấp trong ngày 8/3 sau khi ghi nhận mức đóng phiên cao kỷ lục trước đó trong phiên ngày 12/2.
Trong phiên này, cổ phiếu của “ông lớn” xe điện Tesla đã tăng 1,2%. Và trong số 124 công ty có tên trong chỉ số S&P 500 đã báo cáo lợi nhuận, 85,5% có kết quả kinh doanh đã vượt dự đoán của giới phân tích, và Refinitiv IBES dự đoán lợi nhuận của các công ty trong chỉ số S&P 500 sẽ tăng 34,3%.
Bên cạnh đó, bảy trong số 11 lĩnh vực chủ yếu của chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng khởi sắc, trong đó lĩnh vực năng lượng dẫn đầu đà tăng này.
Từ ngày 27-29/4, giới đầu tư chứng khoán sẽ đón nhận kết quả kinh doanh của các công ty chiếm đến khoảng 40% giá trị vốn hóa thị trường của chỉ số S&P 500, trong đó có Microsoft Corp, công ty mẹ của Google là Alphabet Inc, Apple Inc và Facebook Inc. Cổ phiếu của các công ty này cũng tăng giá trong phiên 26/4.
Giới đầu tư sẽ theo dõi cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu trong ngày 27/4. Tại cuộc họp này, Fed được dự đoán sẽ phát đi một số tín hiệu về việc liệu tình hình việc làm hiện tại có tác động đến kế hoạch kéo dài thời gian lãi suất gần mức 0 và tiếp tục mua 120 tỷ USD trái phiếu mỗi tháng.
Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đón đợi số liệu GDP quý I của Mỹ dự kiến sẽ được công bố trong tuần này để đánh giá đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng quan tâm đến những diễn biến mới trong kế hoạch thuế của Tổng thống Joe Biden sau khi tuần trước có nhiều thông tin cho biết ông sẽ cố gắng tăng gần gấp đôi thuế lợi tức đầu tư lên 39,6% đối với các cá nhân giàu có.
Tại thị trường trong nước kết thúc phiên 26/4, VN-Index giảm 32,76 điểm  (2,62%) xuống 1.215,77 điểm, HNX-Index giảm 1,04% xuống 280,68 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục