Chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên giao dịch ngày 25/7

08:41' - 26/07/2016
BNEWS Phiên giao dịch ngày 25/7, chứng khoán Phố Wall chìm trong sắc đỏ giữa bối cảnh giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động bán ra chốt lời.
Chứng khoán Mỹ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường năng lượng trong phiên giao dịch ngày 25/7. Ảnh: yahoo.com

Kết thúc phiên này, các chỉ số Dow Jones Industrial Average, S&P 500 và Nasdaq lần lượt hạ 0,4%, 0,3% và 0,1% xuống các mức tương ứng 18.493,06 điểm, 2.168,48 điểm và 5.097,63 điểm.

Một trong những nguyên nhân đẩy chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên này là xu hướng giảm của giá dầu đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp năng lượng như ExxonMobil, Chevron, Schlumberger, hay Halliburton.

Cũng trong phiên 25/7, ở phía bên kia Đại Tây Dương, các chỉ số chứng khoán châu Âu (trừ chỉ số FTSE 100 trên sàn London) lại đi lên trước thông tin tâm lý doanh nghiệp Đức không chịu ảnh hưởng nhiều từ sự kiện cử tri Vương quốc Anh lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Cụ thể, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt và chỉ số CAC 40 trên sàn Paris lần lượt tăng 0,5% và 0,2% lên 10.198,24 điểm và 4.388,00 điểm, trong khi chỉ số EURO STOXX 50 gần như không thay đổi ở mức 2.969,37 điểm.

Chỉ số FTSE trên sàn London giảm 0,3% xuống còn 6.710,13 điểm. Chỉ số chứng khoán của Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghi thêm 3,4% nhờ giá trị đồng lira được cải thiện.

Tại châu Âu, tuy phần lớn tăng điểm song các sàn giao dịch diễn ra không thật nhộn nhịp do giới đầu tư vẫn mang tâm lý dò xét chờ đợi kết quả cuộc họp của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ diễn ra trong tuần này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục