Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên 28/9

08:53' - 29/09/2021
BNEWS Phiên này ghi nhận mức giảm lớn nhất trong một ngày tính theo tỷ lệ phần trăm của chỉ số S&P 500 kể từ tháng Năm và của chỉ số Nasdaq kể từ tháng Ba tới nay.

Cả ba chỉ số chính trên Phố Wall đều giảm khoảng 2% trong phiên giao dịch ngày 28/9, do lợi suất trái phiếu chính phủ gia tăng, những lo ngại về lạm phát ngày càng sâu sắc và vẫn còn nhiều bất đồng trong các cuộc đàm phán về trần nợ công tại Washington.

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 569,38 điểm, hay 1,63%, xuống 34.299,99 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 để mất 90,48 điểm, 2,04%, xuống 4.352,63 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 423,29 điểm và đóng phiên với 14.546,68 điểm.

Phiên này ghi nhận mức giảm lớn nhất trong một ngày tính theo tỷ lệ phần trăm của chỉ số S&P 500 kể từ tháng Năm và của chỉ số Nasdaq kể từ tháng Ba. Cả hai chỉ số này sắp khép lại tháng Chín với mức giảm theo tháng lớn nhất kể từ cùng kỳ năm ngoái.

Lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ tiếp tục tăng lên, trong đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã chạm mức cao nhất kể từ tháng Sáu, giữa lúc những lo ngại ngày càng tăng về lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đẩy nhanh kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ dự đoán lạm phát sẽ ở gần mức 4% vào cuối năm nay, và cảnh báo rằng nếu các nghị sỹ không thể đảo ngược khả năng đóng cửa chính phủ, điều này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế.

Có nhiều tín hiệu cho thấy các Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa sẽ ngăn cản những nỗ lực của các nghị sỹ Dân chủ nhằm nâng trần nợ công và tránh khả năng vỡ nợ của Chính phủ Mỹ.

Bên cạnh đó, một báo cáo mới đây của Conference Board cho thấy trong tháng Chín, niềm tin tiêu dùng của Mỹ đã bất ngờ giảm xuống mức thấp nhấp kể từ tháng Hai.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch 28/9 chỉ số VN-Index tăng 14,32 điểm (1,08%) lên 1.339,31 điểm; HNX-Index tăng 3,02 điểm (0,86%) lên 356,03 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục