Thị trường chứng khoán châu Á hầu như giảm điểm chiều 28/9

17:36' - 28/09/2021
BNEWS Các thị trường chứng khoán châu Á hầu như giảm điểm trong phiên chiều 28/9 do các nhà đầu tư do dự về viễn cảnh chi phí đi vay của Mỹ tăng do lạm phát tăng mạnh.

Trong khi đó các nhà lập pháp Mỹ đang tranh luận về nâng trần nợ công đã tác động tới các sàn giao dịch.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,2% xuống 30.183,96 điểm. Các thị trường chứng khoán Sydney, Seoul, Singapore, Wellington, Mumbai, Đài Bắc và Manila cũng giảm điểm. Riêng tại Trung Quốc chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,2% lên 24.500,39 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,5% lên 3.602,22 điểm.

Các nhà phân tích lo ngại rằng cuộc khủng hoảng năng lượng ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này khi Goldman Sachs hạ triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay.

Khi được hỏi về nguy cơ gián đoạn thị trường nếu kịch bản trần nợ công không được giải quyết và Chính phủ vỡ nợ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York, John Williams, cho rằng tình huống đó có thể khiến các nhà đầu tư "phản ứng cực đoan trên thị trường”, không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ông Williams nhận định rằng, những người tham gia thị trường vẫn mong đợi vấn đề này sẽ được giải quyết.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch 28/9 chỉ số VN-Index tăng 14,32 điểm (1,08%) lên 1.339,31 điểm; HNX-Index tăng 3,02 điểm (0,86%) lên 356,03 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục