Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch 30/3

08:11' - 31/03/2021
BNEWS Thị trường chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 30/3, do giới đầu tư đẩy mạnh bán tháo các cổ phiếu công nghệ, giữa lúc lợi suất trái phiếu Mỹ bật tăng lên mức cao nhất 14 tháng.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 104,41 điểm (0,31%), xuống 33.066,96 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 mất 12,54 điểm (0,32%), xuống 3.958,55 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq lùi 14,25 điểm (0,11%), xuống 13.045,39 điểm.

Các cổ phiếu thuộc lĩnh vực tài chính, công nghiệp và tiêu dùng của chỉ số S&P 500 đồng loạt tăng, song tình trạng bán tháo chốt lời lại diễn ra ở một số mã cổ phiếu công nghệ, giữa bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ gia tăng.

Tim Ghriskey, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Inverness Counsel ở New York, cho biết xu hướng của các nhà đầu tư đang thay đổi hầu như hàng ngày.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 1,776% vào đầu phiên giao dịch ngày 30/3, chạm mức cao nhất trong 14 tháng khi việc triển khai vaccine ngừa COVID-19 và kỳ vọng về gói chi tiêu cơ sở hạ tầng đã thúc đẩy triển vọng phục hồi của nền kinh tế Mỹ và lạm phát gia tăng. Tuy nhiên, chiều phiên này, lợi suất trái phiếu gần như đi ngang ở mức 1,715%.

Nhà đầu tư đã tiếp nhận dữ liệu về lòng tin tiêu dùng của Mỹ vượt xa kỳ vọng. Cụ thể, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Conference Board đã tăng trong tháng 3/2021, lên mức cao nhất trong 1 năm qua, và vượt xa  dự báo trước đó từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones.

Robert Pavlik, Giám đốc danh mục đầu tư cao cấp tại Dakota Wealth cho biết, trong một hoặc hai ngày tới, các mã cổ phiếu giá trị có thể sẽ dẫn đầu đà tăng của Phố Wall vì vào thời điểm cuối của mỗi quý và các tổ chức đầu tư muốn đảm bảo rằng họ đang nắm giữ những mã cổ phiếu hoạt động tốt.

Vào ngày 31/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiết lộ thêm chi tiết về giai đoạn đầu tiên của kế hoạch chi tiêu dành cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng, có thể có trị giá tới 4.000 tỷ USD.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng trở lại khi các nhà đầu tư nhận thấy những dấu hiệu cho thấy tác động từ sự sụp đổ của công ty quản lý tài sản tư nhân Archegos Capital của Mỹ không lan ra các thị trường lớn hơn.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 30/3, VN-Index tăng 10,68 điểm (0,91%) lên 1.186,36 điểm, HNX-Index tăng 4,98 điểm (1,8%) lên 281,14 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục