Chứng khoán Mỹ tăng điểm ba tuần liên tiếp

16:35' - 18/11/2023
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ đã kết thúc một tuần giao dịch khởi sắc trong phiên ngày 17/11, với các chỉ số đều tăng.

Báo cáo về lạm phát hạ nhiệt tại Mỹ làm tăng hy vọng rằng chu kỳ nâng lãi suất đã kết thúc. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã "giũ sạch" mức giảm ban đầu và kết thúc phiên trong sắc xanh, ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng khoảng 0,1% lên 34.947,28 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,1% lên 4.514,02 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tăng 0,1% lên 14.125,02 điểm.

Các nhà phân tích đã mô tả các nhà đầu tư Mỹ có xu hướng “sợ bỏ lỡ cơ hội”, trong bối cảnh nguy cơ suy thoái của nền kinh tế Mỹ dường như đang được đẩy lùi.

Thị trường châu Âu cũng tăng điểm, trong đó chỉ số FTSE 100 của London dẫn đầu mức tăng khi đóng cửa tăng 1,3% lên 7.504,25 điểm, mặc dù dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ giảm bất ngờ trong tháng 10.

Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 0,9% lên 7.233,91 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 0,8% lên 15.919,16 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,9% lên 4.340,77 điểm.

 

Thống kê về lạm phát của Mỹ yếu hơn dự kiến trong tuần này đã làm dấy lên hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không cần phải tăng lãi suất thêm nữa. Lạm phát của Anh cũng chậm hơn so với dự kiến.

Giám đốc đầu tư Richard Flax của Moneyfarm cho biết các nhà đầu tư ngày càng tin tưởng rằng lãi suất đang ở mức cao nhất và lạm phát sẽ tiếp tục giảm khi giá năng lượng đang giảm.

Nhìn chung, xu hướng tăng điểm bao trùm thị trường chứng khoán tuần này. Song có phiên đầu tuần 13/11, thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống, trong bối cảnh nhà đầu tư chuyển hướng chú ý sang số liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố vào sáng 14/11.

Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số CPI của nước này đã tăng 3,2% trong 12 tháng tính đến tháng 10/2023, mức tăng thấp hơn so với mức 3,7% trong tháng trước đó và cũng thấp hơn so với dự báo (tăng khoảng 3,2%) của các nhà phân tích.

Hãng tin AFP dẫn lời chuyên gia Steve Sosnick từ Interactive Brokers nhận định: Về cơ bản, thị trường đã loại bỏ mọi khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất nữa.

Fed gần đây đã giữ lãi suất cho vay chủ chốt ở mức cao nhất trong 22 năm trong cuộc họp thứ hai liên tiếp, khiến một số nhà phân tích và giới giao dịch dự đoán chiến dịch thắt chặt chính sách tiền tệ đã kết thúc.

Tuy nhiên kể từ đó, một số nhà hoạch định chính sách, bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell, đã chỉ ra rằng họ sẵn sàng tăng lãi suất một lần nữa, nếu cần thiết, để đưa lạm phát xuống mức mục tiêu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục