Chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên cuối tuần, nhưng xu hướng đi xuống bao trùm tháng 2/2025

13:00' - 01/03/2025
BNEWS Ngày 28/2, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm sau phiên giao dịch biến động, trong bối cảnh cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky diễn ra căng thẳng.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Ukraine đã ngay lập tức rời Nhà Trắng. Trong khi đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng ông Zelensky chưa sẵn sàng cho hòa bình.

 

Những diễn biến này tạo thêm bất ổn cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, gây áp lực cho các nhà đầu tư vốn đã lo lắng về tình hình lạm phát dai dẳng và "sức khoẻ" kinh tế Mỹ.

Thị trường đã giảm điểm ngay sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine, nhưng sau đó đã phục hồi và kết thúc phiên giao dịch 28/2 trong sắc xanh. Mặc dù cuộc gặp kết thúc mà không có thỏa thuận khoáng sản nào được ký kết giữa hai nước như kế hoạch ban đầu, thị trường dường như đã lấy lại được bình tĩnh, giúp cả ba chỉ số chính đều tăng điểm. Kết thúc phiên này, chỉ số S&P 500 tăng 1,59% lên 5.954,50 điểm, Nasdaq Composite tăng 1,63% lên 18.847,28 điểm và chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 1,39% lên 43.840,91 điểm. Cổ phiếu của Nvidia đã tăng giá hơn 4% trong phiên cuối tuần, tiếp tục là động lực nâng đỡ chỉ số S&P 500.

Tính chung cả tuần qua, S&P 500 giảm khoảng 1%, Nasdaq mất 3,5% và chỉ số Dow Jones tăng gần 1%. Còn tính trong cả tháng 2/2025, Nasdaq mất khoảng 4%, đánh dấu mức giảm hàng tháng sâu nhất kể từ tháng 4/2024; S&P 500 giảm 1,45% và chỉ số Dow Jones mất 1,6%.

Trong tuần qua, thị trường trải qua nhiều phiên biến động do tâm lý thận trọng trước các dữ liệu kinh tế quan trọng. Đầu tuần, chứng khoán Mỹ có phần chững lại khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng, làm dấy lên lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể chưa sẵn sàng giảm lãi suất sớm như kỳ vọng. Tuy nhiên, đến giữa tuần, tâm lý tích cực dần trở lại khi báo cáo về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV/2023 của Mỹ cho thấy nền kinh tế vẫn tăng trưởng ổn định, với mức điều chỉnh đạt 3,2%.

Ngoài ra, việc lợi suất trái phiếu giảm nhẹ gần đây cũng là yếu tố hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và tiêu dùng. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo rằng thị trường có thể đối mặt với áp lực chốt lời nếu dữ liệu việc làm và lạm phát trong thời gian tới không đáp ứng kỳ vọng. Ông Gene Goldman, Giám đốc đầu tư tại Cetera Investment Management, nhận định: “Thị trường đang trong tâm lý bất an và chỉ cần một lý do để chốt lời”. Theo ông, bất kỳ mối nghi ngờ nào liên quan đến AI đều có thể kích hoạt làn sóng chốt lời, bởi đây là yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong những năm qua. Ông Peter Boockvar, Giám đốc đầu tư tại Bleakley Financial Group, đánh giá: “Cơn sốt AI đã qua giai đoạn cao trào, không phải vì các công ty này hoạt động không tốt, mà bởi thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh lớn”.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục