Chứng khoán Phố Wall tăng vọt nhờ tiến triển của Hiệp định USMCA

09:08' - 20/12/2019
BNEWS Cả ba chỉ số chủ chốt trên Phố Wall đều xác lập mức cao chưa từng có trong phiên vừa qua, nhờ triển vọng thương mại “sáng sủa” giữa Mỹ và Trung Quốc cùng những tiến triển về Hiệp định USMCA.
Bảng các chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Trong phiên giao dịch 19/12, chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới giữa bối cảnh các nhà đầu tư không chú ý nhiều đến việc Hạ viện Mỹ thông qua hai điều khoản luận tội đối với Tổng thống Donald Trump.
Phiên này, cả ba chỉ số chủ chốt trên Phố Wall đều xác lập mức cao chưa từng có, nhờ triển vọng thương mại “sáng sủa” hơn, với việc Mỹ và Trung Quốc thông báo về thỏa thuận “Giai đoạn 1” và tiến triển trong việc thông qua Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).
Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5% lên 28.376,96 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,5% lên 3.205,37 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,7% lên 8.887,22 điểm.
Các nhà phân tích nhận định mức kỷ lục trên thị trường chứng khoán phản ánh kỳ vọng của thị trường về khả năng Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu chống lại kịch bản bãi nhiệm Tổng thống Mỹ Trump sau khi ông trở thành Tổng thống Mỹ thứ ba trong lịch sử bị luận tội.
Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua hai điều khoản luận tội lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội đối với Tổng thống Trump với tỷ lệ bỏ phiếu lần lượt là 230-197 và 229-198. Kết quả của cuộc bỏ phiếu lịch sử này tại Hạ viện sẽ mở đường cho một phiên xét xử tại thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát để đưa ra phán quyết liệu có kết tội và phế truất vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ nữa hay không.
Trong lịch sử, chưa từng có Tổng thống Mỹ nào bị bãi nhiệm thông qua tiến trình luận tội được tiến hành theo Hiến pháp Mỹ, và đến nay cũng có rất ít dấu hiệu cho thấy các thượng nghị sĩ Mỹ sẽ thay đổi điều này.
Art Hogan, chiến lược gia tại National Securities nhận định thị trường đã lờ đi việc ông Trump bị luận tội và hướng sự chú ý vào báo cáo doanh thu của doanh nghiệp và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Còn tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/12, VN - Index tăng 1,13 điểm lên 952,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 222,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 4.351,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 147 mã tăng giá, 63 mã đứng giá và 163 mã giảm giá.
HNX - Index tăng 0,2 điểm lên 102 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 27,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 281 tỷ đồng. Toàn sàn có 71 mã tăng giá, 48 mã đứng giá và 45 mã giảm giá./.
>>> Hầu hết các TTCK châu Á đi xuống trong phiên 19/12

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục