BNEWS Thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ lễ ghi nhận áp lực chốt lời diện rộng, khiến VN-Index giảm điểm khi sắc đỏ bao trùm nhóm ngân hàng, chứng khoán và thép.
Thị trường chứng khoán trong nước chịu áp lực điều chỉnh sau kỳ nghỉ lễ khi lực chốt lời gia tăng trên diện rộng. Đáng chú ý, SSB tiếp tục tăng kịch biên độ phiên thứ hai liên tiếp, trong khi LPS giảm sàn và kéo dài chuỗi lao dốc.
Sau chuỗi phiên tăng điểm mạnh trước kỳ nghỉ lễ, thị trường chứng khoán Việt Nam trở lại trong trạng thái thận trọng. Áp lực bán xuất hiện ở nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, công nghiệp và thép, khiến VN-Index quay đầu giảm.
Kết thúc phiên 3/9, VN-Index giảm 4,4 điểm xuống 1.827,72 điểm. Thanh khoản trên HOSE suy yếu, với tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 16.800 tỷ đồng, giảm hơn 500 tỷ đồng so với phiên trước.
Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau giai đoạn thị trường tăng nhanh. Lực bán gia tăng trong khi dòng tiền chưa thực sự nhập cuộc mạnh khiến nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt điều chỉnh.
Nhóm ngân hàng trở thành lực cản đáng kể đối với chỉ số khi hàng loạt cổ phiếu giảm mạnh như TCB giảm 3,89%, VPB giảm 3,06%, VCB giảm 2,33%, LPB giảm 2,3%, HDB giảm 2,16% và SHB giảm 2,05%.
Trong bối cảnh sắc đỏ bao trùm nhóm ngân hàng, SSB của SeABank tiếp tục gây chú ý khi tăng kịch trần 6,73% lên 18.250 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng trần thứ hai liên tiếp của mã này.
Đà tăng của SSB diễn ra sau thông tin cổ phiếu được bổ sung vào FTSE Global All Cap Index cùng 26 cổ phiếu Việt Nam khác. Những thay đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9, qua đó tạo kỳ vọng về dòng vốn từ các quỹ đầu tư bám theo bộ chỉ số.
Trái ngược với SSB, LPS của Chứng khoán LPS giảm hết biên độ 6,87% xuống 24.400 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ khi niêm yết.
LPS chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 18/8 với giá tham chiếu 30.000 đồng/cổ phiếu và tăng 6% trong phiên chào sàn, lên 31.800 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, sau màn chào sàn tích cực, cổ phiếu này nhanh chóng đảo chiều. LPS đã có 6 phiên giảm trong 9 phiên gần nhất, đưa vốn hóa thị trường của Chứng khoán LPS xuống khoảng 34.371 tỷ đồng.
Không riêng LPS, phần lớn cổ phiếu chứng khoán cũng chìm trong sắc đỏ. TCX giảm 3,43%, VCI giảm 2,63%, SHS giảm 2,53% và SSI giảm 2,11%. Đây là một trong những nhóm ngành chịu ảnh hưởng rõ nét từ hoạt động chốt lời sau giai đoạn thị trường tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ.
Áp lực bán cũng lan sang nhóm bán lẻ. PNJ giảm 5,46%, DGW giảm 3,08%, MWG giảm 2,4%, DMX giảm 2,38% và FRT giảm 2,06%.
Nhóm công nghiệp tiếp tục điều chỉnh với GMD giảm 2,39%, GEX giảm 1,32%, CII giảm 1,02%, GEE giảm 2,01%, VTP giảm 2,43% và PC1 giảm 2,17%.
Nhóm thép cũng không tránh khỏi làn sóng bán ra khi HPG giảm 2,26%, HSG giảm 2,29% và NKG giảm 1,37%.
Một loạt cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các nhóm ngành khác cũng giảm, gồm FPT giảm 1,37%, VNM giảm 1,77%, MSN giảm 1,71%, SAB giảm 1,32%, POW giảm 1,15% và GVR giảm 2,01%.
Ở chiều ngược lại, bất động sản là một trong những nhóm giúp thu hẹp đà giảm của VN-Index, dù diễn biến nội ngành vẫn phân hóa. VIC tăng 3,6%, VHM tăng 0,55%, NLG tăng 1,23%, VPI tăng 1,03%, VRE tăng 0,77% và NVL tăng 0,77%.
Tuy nhiên, KDH giảm 3,3%, DXG giảm 2,48%, TCH giảm 2,06%, PDR giảm 1,21%, KBC giảm 1,28% và BCM giảm 2,31%.
Cổ phiếu phân bón nổi lên như điểm sáng khi DCM tăng 5,67%, DPM tăng 5,91%, DGC tăng 4,42%, BFC tăng 3,61% và CVS tăng 1,62%.
Cổ phiếu dầu khí cũng duy trì sắc xanh trong bối cảnh giá dầu thế giới tiếp tục đi lên. BSR tăng 1,13%, PVT tăng 1,24%, PVD tăng 1,04% và PVP tăng 0,27%.
Đáng chú ý, khối ngoại cũng đảo chiều sau 6 phiên mua ròng liên tiếp. Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 1.600 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn.
Các cổ phiếu bị bán ròng lớn gồm VCB với 215,33 tỷ đồng, VPB 173,13 tỷ đồng, TCB 155,01 tỷ đồng, VIC 148,63 tỷ đồng, HPG 147,62 tỷ đồng và MSN 111,17 tỷ đồng.
Nhìn chung, thị trường sau kỳ nghỉ lễ diễn biến thận trọng khi thanh khoản thấp, sắc đỏ lan rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong rổ VN30, có 24 mã giảm giá, trong khi chỉ có 6 mã tăng giá, cho thấy áp lực điều chỉnh đang chiếm ưu thế.
Tin liên quan
Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
Tiếp tục Phiên họp thứ 6, chiều 3/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á giảm vào cuối phiên do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư
Chứng khoán châu Á ghi nhận diễn biến phân hóa trong phiên 3/9.
-
Chứng khoán
Khuyến nghị chứng khoán: Mua FPT, đánh giá khả quan CTG và PHR
Các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị mua đối với FPT, trong khi CTG và PHR được đánh giá khả quan nhờ triển vọng tăng giá và các yếu tố hỗ trợ riêng.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ phục hồi sau 3 phiên giảm
Trong phiên 2/9, chỉ số Dow Jones tăng 295,01 điểm lên 53.061,89 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 35,16 điểm lên 7.666,63 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 118,05 điểm lên 26.217,83 điểm.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á đồng loạt lao dốc do căng thẳng Trung Đông và nỗi lo lãi suất
Thị trường chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch 2/9, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu vọt lên mức cao nhất nhiều thập kỷ.
-
Chứng khoánChứng khoán tháng 9 chờ đợi gì vào những yếu tố hỗ trợ?
Chứng khoán tháng 9 đối mặt với nhiều ẩn số khi chờ đợi dòng vốn ngoại từ kỳ vọng nâng hạng FTSE Russell, chính sách giảm thuế và sự phân hóa dòng tiền.
-
Chứng khoánChứng khoán toàn cầu giảm điểm do làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu
Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản, giảm 0,8% trong những phút đầu phiên giao dịch 2/9.
-
Chứng khoán
Thêm kênh dẫn vốn vào chứng khoán
Quyết định 40/2026/QĐ-TTg mở ra chu kỳ thoái vốn Nhà nước 2026-2030, gia tăng cổ phiếu tự do, cải thiện thanh khoản và thu hút dòng vốn tổ chức vào TTCK.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á đa phần đi xuống trước rủi ro căng thẳng Mỹ-Iran
Chứng khoán châu Á phân hóa với sắc đỏ chiếm ưu thế trong phiên 1/9.
-
Chứng khoánMở "đường ống" dẫn vốn ngoại: Cơ hội tái định giá chứng khoán
Sự kiện Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp đang được coi là cột mốc lịch sử, mở ra "đường ống" dẫn dòng vốn ngoại quy mô lớn vào thị trường chứng khoán trong nước.







