Chứng khoán thế giới 23/3: Tác động của loạt vụ khủng bố tại Bỉ không quá lớn

08:16' - 24/03/2016
BNEWS Chuyên gia phân tích thị trường Bernard Aw của hãng chứng khoán IG cho hay “những tác động của các vụ tấn công khủng bố đối với thị trường tài chính đã không còn lớn như vụ ngày 11/9”.
Phần lớn thị trường chứng khoán thế giới giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/3. Ảnh: Reuters

Một ngày sau loạt vụ tấn công tại Brussels, Bỉ, phần lớn các thị trường chứng khoán thế giới trong phiên giao dịch ngày 23/3 đều chìm trong sắc đỏ.

Có thể nói, mặc dù khá nhiều chỉ số chứng khoán đi xuống, song mức giảm là không quá lớn. Chuyên gia phân tích thị trường Bernard Aw đến từ hãng cung cấp các dịch vụ chứng khoán IG cho hay “những tác động của các vụ tấn công khủng bố đối với thị trường tài chính đã không còn lớn như vụ ngày 11/9”.

Chốt phiên 23/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones, chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lần lượt giảm 0,5%, 0,6% và 1,1% xuống còn 17.502,59 điểm, 2.036,71 điểm và 4.768,86 điểm.

Phiên này, giá cổ phiếu của ngành năng lượng và các hãng hàng không đi xuống là một trong những nguyên nhân kéo chứng khoán Phố Wall giảm điểm. Trong đó, giá cổ phiếu của hai “ông lớn” năng lượng là Chevron và CocoPhillips lần lượt hạ 2% và 4,9% sau khi giá dầu thô Mỹ lại một lần nữa rơi xuống dưới mức 40 USD/thùng.

Loạt vụ đánh bom khủng bố tại Brussels cũng khiến giá cổ phiếu của các công ty hoạt động trong ngành du lịch và vận chuyển giảm mạnh. Cụ thể, giá cổ phiếu của United Airlines và chuỗi khách sạn hạng sang Hilton lần lượt để mất đến 1,2% và 1,5%.

Trong khi đó, ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương, sắc xanh – đỏ đan xen trên các thị trường chứng khoán châu Âu. Hai chỉ số CAC 40 của Paris và chỉ số EURO STOXX 50 đồng loạt hạ 0,2% và 0,3% xuống còn 4.423,98 điểm và 3.040,66 điểm, thì chỉ số FTSE 100 và chỉ số DAX 30 trên sàn London và Frankfurt lại tăng 0,1% và 0,3% lên 6.199,11 điểm và 10.022,93 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục