Chứng khoán thế giới đảo chiều hạ điểm trong phiên giao dịch 2/3

08:25' - 03/03/2021
BNEWS Chứng khoán thế giới đi xuống trong phiên giao dịch ngày 2/3, bỏ lại một phần đà tăng mạnh đã có được từ phiên trước đó khi giới đầu tư bắt đầu lo lắng về sự biến động của thị trường này.

Nhóm cổ phiếu công nghệ bao gồm Apple và Tesla đồng loạt hạ điểm, song nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu lại tăng khi giới đầu tư kỳ vọng vào việc Quốc hội Mỹ sẽ thông qua gói cứu trợ kinh tế mới.


Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5%, xuống 31.391,52 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,8%, xuống 3.870,29 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 1,7%, xuống 13.358,95 điểm. Đáng chú ý, cổ phiếu Apple và Facebook đều giảm hơn 2%, cổ phiếu Amazon và Microsoft đều mất 1%, còn cổ phiếu Tesla sụt 4,5%.
Sau khi tăng mạnh trong phiên trước, cổ phiếu công nghệ giảm do các nhà đầu tư chuyển sang những cổ phiếu khác được xem là có triển vọng tốt khi nền kinh tế phục hồi. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã ổn định sau khi chạm mức cao nhất trong một năm vào tuần trước, đã rớt mốc 1.4%. Điều này giúp xoa dịu bớt lo ngại về sự gia tăng chi phí đi vay và lạm phát. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin chắc rằng lợi suất sẽ có xu hướng tăng cao hơn trong năm nay, giữa bối cảnh kinh tế phục hồi và khả năng có nhiều gói kích thích tài khóa hơn.
Tom Hainlin, chiến lược gia đầu tư toàn cầu tại US Bank Wealth Management, cho biết: “Một phần ngyên nhân dẫn tới đà giảm phiên này là do nhóm cổ phiếu công nghệ đã tăng quá nhiều vào năm ngoái và nếu lãi suất đang tăng lên thì giá trị của dòng tiền trong tương lai của họ sẽ giảm đi”.
Chỉ số S&P 500 ngày 1/3 đã ghi nhận phiên giao dịch tốt nhất kể từ tháng 6/2020, khi các thị trường hoan nghênh việc phê duyệt loại vaccine thứ ba ngừa COVID-19 của Mỹ và việc Hạ viện Mỹ "bật đèn xanh" cho gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD.
Thượng viện Mỹ sẽ bắt đầu thảo luận về dự luật cứu trợ của Tổng thống Joe Biden trong tuần này khi đảng Dân chủ nhắm tới việc thông qua một biện pháp được gọi là "hòa giải", cho phép dự luật được đa số thông qua một cách đơn giản.
Còn tại thị trường trong nước kết thúc phiên giao dịch 2/3, chỉ số VN-Index tăng 0,44 điểm (0,04%) lên 1.186,61 điểm, HNX-Index giảm 4,43 điểm (1,76%) xuống 247,94 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục