Chứng khoán thế giới hầu hết tăng điểm

09:00' - 17/01/2019
BNEWS Chứng khoán Âu - Mỹ hầu hết tăng điểm trong phiên 16/1, sau khi Chính phủ của Thủ tướng Vương quốc Anh Theresa May vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.
Chứng khoán thế giới hầu hết tăng điểm. Ảnh: TTXVN phát

Trong phiên này tại châu Âu, hầu hết các chỉ số chủ chốt đều tăng điểm. Cụ thể, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến 0,4% lên 10.931,24 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tiến 0,5% lên 4.810,74 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng tăng 0,2% lên 3.077,22 điểm.

Riêng chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,5% xuống 6.858,16 điểm, một phần do những bất ổn xung quanh vấn đề Brexit, một phần vì đồng bảng tăng đã ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của những công ty xuất khẩu đa quốc gia có nguồn thu từ ngoại tệ lớn như Unilever và Diageo.

Chỉ 1 ngày sau khi Quốc hội Anh không thông qua thỏa thuận Brexit do bà May đề xuất, khiến vụ “li hôn” giữa nước này và Liên minh châu Âu (EU) có khả năng không đạt được thỏa thuận, các nghị sĩ Anh vẫn thể hiện sự tín nhiệm với chính phủ với 325 phiếu thuận và 306 phiếu chống.

Diễn biến này đã dọn đường để nhà lãnh đạo nước Anh nỗ lực kiến lập sự nhất trí của các nghị sĩ về một thỏa thuận Brexit.

Sau khi thông tin trên được đưa ra, đồng bảng đã mạnh lên so với các đồng tiền chủ chốt khác. So với đồng USD, phiên này đồng bảng được mua bán ở mức 1,2877 USD đổi 1 bảng, tăng so với mức 1,2861 USD đổi 1 bảng hồi phiên 15/1; so với đồng euro, đồng bảng Anh được giao dịch ở mức 88,48 pence đổi 1 euro, cao hơn mức 88,75 pence đổi 1 euro trước đó.

Theo chuyên gia Russ Mould tại công ty môi giới chứng khoán AJ Bell, về cơ bản thị trường vẫn tin tưởng rằng quá trình đàm phán về Brexit sẽ có thể được kéo dài và ít khả năng xảy ra một Brexit “cứng”. Nhưng chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng thị trường tiền tệ và tài chính Anh sẽ không tránh được những biến động mạnh trong thời gian tới, nhất là khi số phận của Brexit chưa được định đoạt.

Trong khi đó tại Phố Wall, tâm lý nhà đầu tư được khích lệ bởi báo cáo kinh doanh vượt kỳ vọng của hai “đại gia” ngành tài chính ngân hàng là Bank of America và Goldman Sachs. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6% lên 24.207,16 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,2% lên 2.616,10 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 0,2% và khép phiên ở mức 7.034,69 điểm.

>>>Chứng khoán thế giới tăng điểm bất chấp diễn biến liên quan tới Brexit

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục