Chứng khoán toàn cầu ảm đạm

08:59' - 30/01/2018
BNEWS Thị trường chứng khoán toàn cầu khởi đầu một tuần giao dịch trong không khí ảm đạm.

Ngày 29/1, thị trường chứng khoán toàn cầu khởi đầu một tuần giao dịch trong không khí ảm đạm, trong đó các chỉ số chứng khoán Mỹ rời khỏi các mức cao kỷ lục trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và một loạt báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn.

Chứng khoán toàn cầu ảm đạm. Ảnh: Reuters

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,7% xuống 26.439,48 điểm, chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,7% xuống 2.853,53 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 0,5% xuống 7.466,51 điểm.

Tại châu Âu, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 0,1% xuống 13.324,48 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris giảm 0,1% xuống 5.521,59 điểm, trong khi chỉ số FTSE 100 tại London nhích nhẹ 0,1% lên 7.671,53 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,1% xuống 3.642,91 điểm.

Chuyên gia Nicholas Colas thuộc DataTrek Research cho biết, báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp cho đến nay phần lớn đều nằm trong dự đoán. Theo Art Hogan, chiến lược gia hàng đầu về thị trường thuộc Wunderlich Securities, sau khi Phố Wall liên tục chinh phục các đỉnh cao trong tháng đầu tiên của năm 2018, giới đầu tư lo ngại rằng chứng khoán có thể được định giá ở mức cao nhất.

Dự kiến, các tập đoàn công nghệ lớn như Amazon, Apple và Facebook, cùng các tập đoàn mạnh như Boeing, ExxonMobil và McDonald sẽ công bố lợi nhuận doanh nghiệp trong tuần này.

Các nhà giao dịch ngoại hối cho hay những quyết sách của Fed tại cuộc họp ngày 31/1 tới có thể làm thay đổi triển vọng của đồng USD. Hiện nay, đồng USD đang đứng ở mức 108,98 yen/USD và 1,2383 USD/euro.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục