Chứng khoán toàn cầu sụt giảm khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang

08:39' - 07/05/2019
BNEWS Chứng khoán thế giới chìm trong sắc đỏ phiên ngày 6/5, sau khi lời đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dấy lên những lo ngại về cuộc chiến thương mại giữa nước này và Trung Quốc.
Chứng khoán toàn cầu sụt giảm khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang. Ảnh minh họa: TTXVN

Phiên này trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống 26.438,48 điểm, chỉ số S&P 500 sụt mất 0,5% xuống 2.932,47 điểm. Trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng lùi 0,5% và khép phiên ở mức 8.123,29 điểm.   

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng không nằm ngoài xu hướng suy giảm. Cụ thể chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) để mất 1% xuống 12.286,88 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 1,2% xuống 5.483,52 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng hạ 1,1% xuống 3.462,95 điểm. Thị trường chứng khoán Anh phiên này đóng cửa nghỉ lễ.   

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/5 chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc trong hoạt động thương mại, cho rằng Washington đã thiệt hại "hàng tỷ USD" vì Bắc Kinh, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ thương mại nước này . Trước đó một ngày, ông Trump thông báo sẽ sớm tăng mức thuế hiện là 10% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD lên 25% từ ngày 10/5 tới, đồng thời đe dọa sẽ "sớm" áp thuế 25% đối với 325 tỷ USD hàng hóa của nước này.

Cũng trong ngày 6/5, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho rằng Trung Quốc đã đi ngược lại những cam kết mà nước này đưa ra trong các cuộc đàm phán thương mại, buộc Tổng thống Mỹ Trump phải đưa ra những lời đe dọa về áp thuế.  Ông Lighthizer khẳng định Washington vẫn sẵn sàng tiếp tục đàm phán nếu Bắc Kinh thay đổi lập trường.

Một số nhà phân tích cho rằng tuy bài đăng trên Twitter cá nhân của ông Trump là một “yếu tố gây sốc lớn”, nhưng chúng nhiều khả năng chỉ là một “đòn nắm gân” và Tổng thống Mỹ vẫn muốn có một thỏa thuận với Trung Quốc.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/5, chỉ số VN – Index giảm 16,17 điểm xuống 957,97 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 155,65 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 3.273 tỷ đồng. Toàn sàn có 85 mã tăng giá, 27 mã đứng giá và 240 mã giảm giá.

HNX – Index giảm 1,46 điểm xuống 105,42 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 44,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 489,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 45 mã tăng giá, 50 mã đứng giá và 99 mã giàm giá.

>>>Thị trường chứng khoán châu Á lao dốc

>>>Triển vọng đàm phán thương mại Mỹ-Trung xấu đi phủ bóng lên chứng khoán châu Á

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục