Chuỗi khách sạn Oyo chuẩn bị chào bán IPO trị giá 1,16 tỷ USD

20:48' - 01/10/2021
BNEWS Công ty khởi nghiệp Ấn Độ Oyo Hotels & Homes ngày 1/10 đã đệ trình bản cáo bạch dự thảo về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá 84,3 tỷ rupee (1,16 tỷ USD).

Công ty khởi nghiệp Ấn Độ Oyo Hotels & Homes ngày 1/10 đã đệ trình bản cáo bạch dự thảo về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá 84,3 tỷ rupee (1,16 tỷ USD), trở thành "kỳ lân" công nghệ mới nhất xuất hiện trong cơn sốt niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Ấn Độ đang tăng trưởng phi mã.

Theo hồ sơ, công ty do SoftBank Group và Airbnb Inc. hậu thuẫn này có kế hoạch huy động 70 tỷ rupee thông qua việc bán cổ phiếu mới. Phần còn lại sẽ là cổ phiếu thứ cấp hoặc những cổ phiếu do các cổ đông hiện hành bán ra. Theo CB Insights, Oyo Hotels & Homes mới đây được định giá khoảng 9 tỷ USD.

Nhà sáng lập Oyo, Ritesh Agarwal, công ty RA Hospital Holdings của ông và SoftBank Vision Fund là ba cổ đông lớn nhất. SoftBank nắm giữ 46% cổ phần, trong khi Agarwal và RA Hospital Holdings sở hữu 33%. Việc Oyo đệ trình tài liệu trên đánh dấu sự phục hồi nhanh chóng sau khi đại dịch COVID-19 làm điêu đứng ngành du lịch và khách sạn.

Công ty khởi nghiệp này đã tự làm mới bản thân, từ bỏ mô hình kinh doanh vốn gây căng thẳng về tài chính, làm xấu đi mối quan hệ với các chủ khách sạn và dẫn đến các vụ kiện tụng tại tòa án.

Agarwal thành lập Oyo năm 2013 sau khi bỏ đại học. Việc niêm yết thành công sẽ mang lại cho nhà khởi nghiệp trẻ tuổi sinh năm 1983 này hàng tỷ USD. Ấn Độ, Malaysia, Indonesia và châu Âu chiếm hơn 90% số khách sạn tham gia trên nền tảng của Oyo – có trụ sở tại Gurgaon, giáp thủ đô New Delhi.

Thị trường nhà trọ bình dân này cũng cung cấp dịch vụ lưu trú tại Trung Quốc, Mỹ và hàng chục quốc gia khác, mặc dù đà mở rộng toàn cầu của Oyo đã bị chững lại do đại dịch.

Oyo là "kỳ lân" mới nhất của Ấn Độ công bố ý định niêm yết cổ phiếu sau khi nền tảng giao đồ ăn Zomato trở thành công ty đầu tiên niêm yết vào tháng Bảy vừa qua. Công ty khởi nghiệp thanh toán kỹ thuật số Paytm và Nykaa, một nhà bán lẻ trực tuyến các sản phẩm làm đẹp, nằm trong số các công ty khác đã đệ trình các tài liệu ban đầu.

Nền tảng công nghệ giáo dục Byju's, công ty khởi nghiệp giá trị nhất Ấn Độ, cũng đang xem xét tiến hành IPO vào nửa đầu năm 2022./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục