BNEWS Trước thông tin về virus human metapneumovirus (HMPV) - virus đường hô hấp gây ra các triệu chứng như cảm lạnh hoặc cúm thường, các chuyên gia Australia cho biết không nên hoảng loạn về virus này.
Mặc dù gần đây có rất nhiều thông tin về virus human metapneumovirus (HMPV) - virus đường hô hấp gây ra các triệu chứng tương tự như cảm lạnh thông thường hoặc cúm, nhưng các chuyên gia Australia cho biết loại virus này không xa lạ với người dân của quốc gia châu Đại Dương này, vì vậy không nên hoảng loạn.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Phó Giáo sư y khoa Sanjaya Senanayake tại Đại học Quốc gia Australia, cho biết loại virus này lần đầu tiên được báo cáo vào năm 2001. Theo ông, có vẻ như virus này đã gây nhiễm trùng ở người trong thời gian dài hơn, nhưng cần có công nghệ phù hợp để phát hiện. Hiện chưa có vaccine ngừa HMPV, nhưng các trường hợp nghiêm trọng có thể được điều trị tại bệnh viện.
Phó Giáo sư Senannayake cho rằng điều quan trọng là cần chia sẻ dữ liệu về đợt bùng phát này một cách kịp thời, bao gồm dữ liệu dịch tễ học về những người bị nhiễm và dữ liệu bộ gene xác nhận rằng HMPV là thủ phạm. Phó Giáo sư Senanayake cho rằng dữ liệu bộ gene cũng sẽ cung cấp thông tin cho quá trình phát triển vaccine vốn đang được tiến hành.
Trong khi đó, Giáo sư y tế quốc tế Jaya Dantas tại Đại học Curtin, cho rằng HMPV có thể gây ho, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi kèm theo khó thở. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của bệnh nhiễm trùng khác nhau. Ở trẻ nhỏ, người già và những người bị suy giảm miễn dịch, virus này có thể dẫn đến các trường hợp nghiêm trọng và có thể di chuyển đến đường hô hấp dưới, dẫn đến viêm phổi.
Giáo sư Dantas cho rằng Australia cần có "cách tiếp cận thận trọng và có cân nhắc" đối với tình hình khi các nhà chức trách và chuyên gia theo dõi những gì đang xảy ra trên thế giới. Theo bà, người dân nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết như xét nghiệm PCR (phản ứng chuỗi Polymerase) để xác định virus, nên ở nhà nếu đang bị nhiễm trùng và đeo khẩu trang ở nơi công cộng để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất.
Trong khi đó, Giáo sư Jill Carr - nhà nghiên cứu virus tại Đại học Flinders - cho biết tình hình hiện tại vẫn chưa thể so sánh với đại dịch COVID-19. Theo bà, HMPV chắc chắn có thể khiến mọi người bị bệnh rất nặng và số ca bệnh cao sẽ gây áp lực đối với hệ thống y tế.
Giáo sư Carr cho biết, với COVID-19, virus hoàn toàn mới ở người và xuất hiện do sự lây lan từ động vật và lan rộng đến mức đại dịch do không có sự hiểu biết trước đó về virus này hoặc khả năng miễn dịch bảo vệ trong cộng đồng. Trong khi đó, cộng đồng khoa học đã có một số hiểu biết về sự đa dạng di truyền và dịch tễ học của HMPV và tác động của nó đối với phổi, cũng như các phương pháp xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã được thiết lập để phát hiện.
Trước đó, ngày 5/1, Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler cho biết chính phủ đang theo dõi tình hình về loại virus này trên thế giới và liên tục cập nhật thông tin. Bộ trưởng Butler cũng nói rằng HMPV "khá phổ biến" ở Australia "trong một thời gian dài", đồng thời trích dẫn các số liệu cho thấy đây là căn bệnh đường hô hấp phổ biến thứ 5 trong năm 2024. Vì vậy, theo ông, đây là một loại bệnh mà người dân Australia khá quen thuộc.
Tin liên quan
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh: Virus HMPV đang lây lan tại Trung Quốc không mới
Ngày 7/1, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về tác nhân Human metapneumovirus (HMPV) đang khiến số ca mắc bệnh hô hấp tăng cao tại Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnTiềm năng hợp tác phát triển nông nghiệp thông minh Việt Nam-Malaysia
Giáo sư Tan Jian Ping đã chia sẻ những góc nhìn về lộ trình này cũng như tiềm năng hợp tác chiến lược giữa Malaysia và Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp.
-
Ý kiến và Bình luậnThị trường vốn Việt Nam: Từ nâng hạng chỉ số đến đạt chuẩn đầu tư
Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam có thể mang lại dòng vốn khoảng 3,4 tỷ USD, bao gồm khoảng 1,5 tỷ USD từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi chính thức được đưa vào chỉ số.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến công tác dự Hội nghị BRICS và làm việc tại Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đạt nhiều kết quả nổi bật
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026.
-
Ý kiến và Bình luậnGiáo sư Bỉ: Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển và củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản
Sau hơn 40 năm gắn bó với thủy sản Việt Nam, Giáo sư Patrick Sorgeloos cho rằng cần ưu tiên kiểm soát dịch bệnh, chọn công nghệ phù hợp và cạnh tranh bằng chất lượng.
-
Ý kiến và Bình luậnNghị quyết 23: Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam
Chuyên gia Trung Quốc nhận định nguồn lực kiều bào có thể góp phần kết nối thị trường, thu hút nhân tài, thúc đẩy đầu tư, khoa học - công nghệ và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”
Quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.












