BNEWS Số ca mắc mới COVID-19 đang giảm trên hầu hết các khu vực của Mỹ, thậm chí cả ở một số bang có nhiều người dân do dự về vaccine phòng bệnh này.
Tuy nhiên, đa số các bang với số ca mắc mới gia tăng đều có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn mức trung bình trên toàn quốc.
Giới chuyên gia cảnh báo rằng tình hình dịch bệnh cải thiện có thể chỉ “thoáng qua” ở những vùng có tỷ lệ người được tiêm chủng thấp.
Nhiều chuyên gia nhận định một số bang ghi nhận khả năng miễn dịch gia tăng do tỷ lệ lây nhiễm tự nhiên cao.
Tại bang Mississippi, khoảng 835.000 người, tương đương với 28% dân số của bang Mississippi, đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 43% trên toàn quốc.
Tuy nhiên theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, dù tỷ lệ tiêm chủng thấp, số ca mắc mới trung bình tính theo ngày trong 2 tuần qua tại bang giảm khoảng 18%.
Quan chức y tế bang Mississippi, Tiến sĩ Thomas Dobbs cho biết khoảng 60% cư dân của bang cơ bản đã có miễn dịch và kết quả này nhiều khả năng đạt được là nhờ sự kết hợp miễn dịch tự nhiên và miễn dịch do vaccine tạo ra.
Theo ông Dobbs, người dân được hưởng lợi từ kết quả này dù hơn 7.300 cư dân của bang đã tử vong do đại dịch khiến Mississippi trở thành bang có tỷ lệ tử vong do COVID-19 tính theo đầu người cao thứ 6 tại Mỹ.
Cũng theo Đại học Johns Hopkins, chỉ có 8 bang gồm Alabama, Arkansas, Hawaii, Missouri, Nevada, Texas, Utah và Wyoming ghi nhận số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày gia tăng so với 2 tuần trước.
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết tất cả các bang này, trừ bang Hawaii, có tỷ lệ tiêm vaccine thấp hơn so với mức trung bình trên cả nước.
Trong khi đó, 10 bang có số ca mắc mới tính theo đầu người thấp nhất trong khoảng thời gian trên đều có tỷ lệ người dân được tiêm đủ liều vaccine cao hơn so với mức trung bình trên cả nước.
Trong số các bang này có 3 bang có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất gồm Vermont, Massachusetts và Connecticut.
Theo Đại học Johns Hopkins, tổng số ca mắc trên toàn nước Mỹ trong một tuần đã giảm, từ mức trung bình gần 21.000 ca trong 7 ngày tính đến ngày 29/5 xuống 14.315 ca ngày 12/6.
Giới chuyên gia y tế cho rằng số ca mắc mới trên cả nước giảm do nhiều yếu tố, bao gồm cả vaccine, miễn dịch tự nhiên do phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2, thời tiết ấm hơn và mọi người ở trong nhà ít hơn.
Tuy nhiên, Giáo sư về y tế công cộng tại Đại học George Washington, bà Leana Wen bày tỏ lo ngại miễn dịch tự nhiên của những người đã phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 có thể sẽ sớm suy yếu.
Bà Leana Wen cảnh báo những bang có tỷ lệ tiêm vaccine thấp có nguy cơ trở thành điểm nóng về dịch bệnh.
Chuyên gia này nêu rõ: “Chúng ta đã phát hiện những biến thể của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan cao hơn, có độc lực mạnh hơn, và những người không có miễn dịch hoặc có miễn dịch yếu nguy cơ dễ mắc bệnh một lần nữa”./.
Tin liên quan
Tổng giám đốc WHO muốn 10% dân số của tất cả các nước được tiêm chủng vào tháng 9 tới
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi nỗ lực toàn cầu để bảo đảm sự công bằng trong việc tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
-
Ý kiến và Bình luậnVận hội mới đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thực chất
Từ những góc nhìn khác nhau, các ý kiến đều chung kỳ vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.
-
Ý kiến và Bình luậnTổng Giám đốc CDRI: Tăng cường công tác ứng phó thiên tai là nhiệm vụ cấp bách của các nước
Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.
-
Ý kiến và Bình luậnNgoại giao nghị viện, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9 đã thành công tốt đẹp.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Ấn Độ: Việt Nam có thể đóng góp nhiều cho BRICS với tư cách là nước đối tác
Sự hiện diện của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 mang ý nghĩa rất quan trọng và kịp thời, bởi BRICS đã mở rộng đáng kể cả về quy mô lẫn phạm vi hợp tác.










