Chuyên gia Malaysia nói gì về áp lực lạm phát hậu đại dịch?
Trong tuyên bố ngày 24/11, Tiến sỹ Carmelo Ferlito, Giám đốc Trung tâm giáo dục thị trường Malaysia (CME) cho rằng điều này sẽ chỉ làm tình hình tồi tệ hơn khi tạo ra ít động lực hơn để sản xuất.
Chuyên gia này chỉ ra không thể phân tích tình hình kinh tế Malaysia mà không tính tới bối cảnh lạm phát xảy ra trên toàn cầu hiện nay khi các quốc gia, thậm chí cả Mỹ và Đức đều đang ghi nhận tỷ lệ lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ qua. Giám đốc CME cho hay cần phải phân biệt hai thành phần chính trong các xu hướng lạm phát mới này. Thứ nhất, đó là tác động của các "cú sốc" từ phía cung do việc phong tỏa trở nên trầm trọng hơn khi nhu cầu tăng nhờ sự phục hồi kinh tế, đặc biệt là ở phương Tây. Thứ hai, cung tiền tăng trưởng vượt sản lượng do các chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng được thực hiện để đối mặt với tác động của các chính sách khóa cứng. Ông cảnh báo mặc dù bản chất của loại áp lực lạm phát đầu tiên có thể chỉ là tạm thời, nhưng tác động của loại thứ hai sẽ còn tồn tại lâu dài. Với vấn đề lạm phát tiền tệ, Tiến sỹ Carmelo cho rằng khó có thể thành công ứng phó trong ngắn hạn để giải quyết thành phần nghiêm trọng và đe dọa của lạm phát này. Theo ông, việc tăng lãi suất chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn vì cần phải đầu tư và tự tin để tái cân bằng chuỗi cung ứng.Ông gợi ý, cách thức để đối mặt với thực tế này là các chính phủ trên toàn thế giới bắt tay vào thực hiện các chương trình cắt giảm chi tiêu dần dần mặc dù không tránh khỏi những khó khăn.
Về những "cú sốc" từ phía nguồn cung, Tiến sỹ Carmelo lưu ý hai năm ngừng hoạt động đã buộc nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô hoạt động. Mặc dù việc giảm quy mô rất dễ dàng và nhanh chóng, nhưng cần nhiều thời gian hơn để mở rộng quy mô trở lại, một quá trình không chỉ cần nguồn lực tài chính, mà trước hết là niềm tin vào tương lai. CME đã khuyến cáo một số biện pháp giúp chính phủ Malaysia nói riêng và các nước nói chung giải quyết áp lực lạm phát gồm việc tuyên truyền mạnh mẽ hơn về cam kết không đóng cửa cùng với đầu tư cho hệ thống y tế.Tiếp theo, cần mở cửa lại thị trường cho các công việc cần lao động nước ngoài nhằm giảm bớt tình trạng thiếu lao động, nhất là trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, du lịch, sản xuất và nông nghiệp.
Thêm vào đó, việc thực hiện các hiệp định tự do thương mại, các hành lang thương mại đặc biệt sẽ giúp Malaysia đảm bảo có thể tiếp cận nguồn cung các sản phẩm hiện đang thiếu hụt và góp phần đẩy giá nông sản lên.
Chuyên gia này nhấn mạnh, những gì mà chính phủ các nước cần là hạn chế can thiệp và tin tưởng hơn vào các lực lượng thị trường, củng cố niềm tin, kỳ vọng, dịch chuyển lao động và thương mại quốc tế./.>>>Malaysia tiếp tục giữ nguyên chính sách lãi suất
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Singapore hoàn trả Malaysia 16,3 triệu USD liên quan quỹ 1MDB
14:45' - 19/11/2021
Ngày 19/11, Ủy ban chống tham nhũng của Malaysia thông báo mới đây Singapore đã hoàn trả nước này khoảng 16,3 triệu USD thu hồi từ những tài sản liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ và Malaysia sẽ hợp tác cải thiện chuỗi cung ứng
16:05' - 18/11/2021
Mỹ và Malaysia dự kiến kí thỏa thuận hợp tác vào đầu năm 2022 để cải thiện tính minh bạch, khả năng phục hồi và tính bảo mật trong các chuỗi cung ứng lĩnh vực sản xuất và bán dẫn.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luận
Việt Nam ủng hộ cải tổ HĐBA thông qua tiến trình đàm phán liên chính phủ
09:33'
Ngày 15/6, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York đã diễn ra Phiên họp toàn thể thứ 6 của tiến trình đàm phán liên Chính phủ (IGN) về vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an (HĐBA).
-
Ý kiến và Bình luận
Iran nêu lộ trình đàm phán tiếp theo với Mỹ
09:00'
Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran đã đưa ra thông điệp như vậy tại cuộc họp với các thành viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội Iran tại Tehran một ngày sau khi nước này và Mỹ nhất trí thoả thuận hoà bình.
-
Ý kiến và Bình luận
Việt Nam - Ấn Độ rộng cửa hợp tác logistics, thương mại điện tử tỷ USD
07:47'
Sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ, quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ được kỳ vọng bứt phá, với nhiều dư địa hợp tác về logistics, kho bãi tích hợp và thương mại điện tử.
-
Ý kiến và Bình luận
Chuyên gia Trung Quốc đánh giá cao cải cách chính quyền địa phương hai cấp của Việt Nam
11:17' - 15/06/2026
Mô hình chính quyền địa phương hai cấp được đánh giá giúp giảm chi phí hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và phân bổ nguồn lực, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luận
Tạo lực kéo chiến lược vực dậy hệ sinh thái doanh nghiệp vừa và nhỏ
14:36' - 14/06/2026
Thực tế thị trường cho thấy, các DNNVV thường rất yếu về tài sản bảo đảm, báo cáo tài chính thiếu đồng bộ và khả năng chống chịu rủi ro thấp.
-
Ý kiến và Bình luận
Bằng chứng phản bác luận điệu xuyên tạc về “kỷ nguyên vươn mình”
09:31' - 14/06/2026
Một định hướng lớn bị xuyên tạc có thể làm suy yếu động lực hành động của xã hội.
-
Ý kiến và Bình luận
Nghị quyết 10-NQ/TW: Động lực thu hút vốn FDI thế hệ mới
15:01' - 13/06/2026
Ngày 8/6/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Nghị quyết 10).
-
Ý kiến và Bình luận
UOB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu trước áp lực chi phí và bất ổn bên ngoài
16:32' - 12/06/2026
Mặc dù đà tăng trưởng đã phần nào chậm lại, nền kinh tế Việt Nam vẫn cho thấy khả năng chống chịu đáng kể trước áp lực chi phí gia tăng và những biến động từ môi trường quốc tế.
-
Ý kiến và Bình luận
Báo Cuba nêu bật tiềm năng năng lượng gió ngoài khơi của Việt Nam
11:05' - 12/06/2026
Báo điện tử Prensa Latina của Cuba ngày 10/6 đưa tin đậm nét về cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Thường trực Việt Nam Phạm Gia Túc với Đoàn đại biểu của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC).

Tiến sỹ Camerlo Ferlito, Giám đốc điều hành Trung tâm Giáo dục thị trường Malaysia (CME) trả lời phỏng vấn PV TTXVN tại Malaysia. Ảnh: Mạnh Tuân - PV TTXVN tại Malaysia