BNEWS Sự hiện diện của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Campuchia nói riêng và vai trò của TTXVN nói chung có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong cuộc chiến chống tin giả.
Đây là chia sẻ của bà Chey Beaupha, Phó Chủ tịch Hội cựu Sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam (CAVA) khi trao đổi với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập TTXVN (15/9/1945-15/9/2025). Bên cạnh đó, bà Chey Beaupha gửi gắm kỳ vọng vào nỗ lực của cơ quan thông tấn quốc gia của Việt Nam trong cuộc chiến chống tin giả giữa thời đại số hóa, trên cơ sở phát huy thế mạnh vốn có của mình.
Theo bà Chey Beaupha, trong thời đại bùng nổ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay, thông tin đang được phát tán, lan truyền với tốc độ rất nhanh. Đáng lưu ý, bên cạnh nguồn tin của các cơ quan báo chí, còn có nhiều đề mục nội dung thông tin được phát tán trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok... Trong số này, có rất nhiều thông tin thất thiệt, sai lệch về Campuchia và Việt Nam, cũng như mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia láng giềng.
Đi sâu phân tích cụ thể, Phó Chủ tịch CAVA cho biết trên không gian mạng xã hội hiện có nhiều thông tin chưa chính xác về tình trạng lao động và an ninh con người ở Campuchia, trong đó có những nhận định tiêu cực về người Việt sang làm việc tại Campuchia. Bà Chey Beaupha nhấn mạnh đó là những thông tin không đúng sự thật. Bà khẳng định Chính phủ Hoàng gia Campuchia có chủ trương và kiên quyết xử lý triệt để tội phạm buôn người, buôn bán ma túy nói riêng và các loại hình tội phạm nói chung.
Từ góc tiếp cận, bà Chey Beaupha đặt vấn đề cần làm thế nào để triệt tiêu, chống triệt để thông tin giả gây ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai đất nước Việt Nam và Campuchia; đồng thời nhấn mạnh vai trò thông tin quan trọng của TTXVN, cơ quan thông tấn quốc gia quy mô lớn. Với mạng lưới 30 cơ quan thường trú tại cả 5 châu lục và hệ thống sản phẩm đa ngữ, đa dạng, nguồn cung cấp thông tin quan trọng tại Việt Nam với đội ngũ phóng viên hiện diện tại khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Phó Chủ tịch CAVA đặc biệt nhấn mạnh thế mạnh và vai trò của TTXVN trong việc phản hồi, phản bác thông tin giả, thông tin sai sự thật về mối quan hệ đoàn kết lâu đời giữa hai quốc gia láng giềng Việt Nam - Campuchia.
Bà giải thích: “Thông tin giả khiến người dân hoang mang, bức bối trong quá trình đọc, tiếp nhận thông tin. Do đó, sự hiện diện của cơ quan thường trú của TTXVN tại Campuchia có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển tải những thông tin tốt đẹp, thông tin tích cực đến độc giả và nhân dân hai nước chúng ta”.
Sinh trưởng trong gia đình có truyền thống báo chí trên xứ sở của kỳ quan Angkor Wat, bà Chey Beaupha cho rằng với chức năng của một hãng thông tấn nhà nước và vai trò cung cấp thông tin nguồn cho các phương tiện truyền thông nói chung, TTXVN đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp, phổ biến rộng rãi thông tin liên quan các sự kiện về đất nước, con người ở hai quốc gia láng giềng Việt Nam - Campuchia, cả về tình hình chính trị, kinh tế, cũng như chủ trương, chính sách, sự tiến bộ và phát triển của hai đất nước đến người dân và độc giả trên thế giới.
Ở chiều thông tin ngược lại, theo Phó Chủ tịch CAVA, phía Campuchia cũng tiếp nhận được nhiều thông tin quan trọng từ các các phương tiện truyền thông của TTXVN. Qua đó, điều này không chỉ giúp nhân dân hai nước hiểu đúng về các vấn đề, sự kiện diễn ra ở hai đất nước, mà còn trao cho họ niềm tin, giúp họ hiểu hơn về văn hóa, quan hệ ngoại giao, cũng như các điểm đến du lịch hấp dẫn của hai đất nước.
Từ góc nhìn đa chiều đó, Phó Chủ tịch CAVA cho rằng TTXVN cần tiếp tục tăng cường chuyển tải thông tin tích cực tới độc giả của mình, người dân Việt Nam và thế giới. Bà nhấn mạnh: “Chúng ta cần phát huy vai trò và thế mạnh vốn có của TTXVN”.
Niềm kỳ vọng của bà Chey Beaupha xuất phát từ vai trò, trách nhiệm của một thành viên trong lãnh đạo Hội, cũng như các thành viên CAVA và thế hệ trẻ Campuchia nói chung. Họ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ của các thế hệ đi trước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia hôm nay, cũng như vun đắp mối quan hệ tốt đẹp và hữu nghị với Việt Nam.
Bà chia sẻ: “Tôi rất thích câu phương châm về mối quan hệ giữa hai nước chúng ta, gọi là “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Thế hệ chúng tôi có trách nhiệm giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai đất nước chúng ta ngày càng bền vững và tốt đẹp hơn”.
Tin liên quan
Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự trỗi dậy mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, TTXVN tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi số, tái cơ cấu bộ máy, tối ưu hóa sản xuất và phân phối thông tin.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnĐại sứ quán Việt Nam tại Mỹ nỗ lực thúc đẩy tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Trong tiến trình khắc phục hậu quả chiến tranh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam luôn được Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đặc biệt quan tâm và tích cực thúc đẩy.
-
Ý kiến và Bình luậnHSBC: Điều hành linh hoạt để cân bằng tăng trưởng và ổn định vĩ mô
Kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều động lực tăng trưởng, nhưng bài toán điều hành sẽ trở nên thách thức hơn khi tỷ giá, lãi suất, lạm phát và thanh khoản ngày càng liên kết chặt chẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnHạn hán nghiêm trọng có thể đẩy giá nguyên liệu tại Đức tăng
Tình trạng hạn hán và mực nước thấp trên các con sông lớn tại Đức, đặc biệt là sông Rhine, đang làm gia tăng nguy cơ gián đoạn vận tải hàng hóa...
-
Ý kiến và Bình luậnMua bán điện trực tiếp (DPPA): Giải pháp chuyển dịch xanh, nâng tầm cạnh tranh quốc gia
Không chỉ là "nam châm" hút dòng vốn ngoại, DPPA còn là chiếc phao cứu sinh cho các doanh nghiệp sản xuất nội địa.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam và Ấn Độ vươn lên trên bản đồ hàng không châu Á - Thái Bình Dương
Các dự án sân bay quy mô lớn đang được triển khai tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ góp phần thúc đẩy lưu lượng hàng không, trong đó Việt Nam và Ấn Độ nổi lên là những thị trường có tiềm năng lớn.
-
Ý kiến và Bình luận
Khôi phục Quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí giúp chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và doanh nghiệp
Chia sẻ với báo giới, Đại biểu quốc hội Bùi Thị Kim Tuyến (Đoàn Phú Thọ) cho rằng, khôi phục Quỹ rủi ro tìm kiếm, thăm dò dầu khí có thể tạo cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và doanh nghiệp.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam - trụ cột chiến lược trong 5 nền kinh tế xuất sắc ASEAN
5 nền kinh tế gồm Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines đang định vị lại Đông Nam Á trên bản đồ vốn toàn cầu cũng như chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của ASEAN.
-
Ý kiến và Bình luậnPhát triển bán dẫn: Kinh nghiệm từ Pháp và hướng đi cho Việt Nam
Pháp tập trung vào các mắt xích có lợi thế như chip tiết kiệm năng lượng, chiplet, đóng gói tiên tiến; đây là những hướng Việt Nam có thể nghiên cứu để nâng năng lực bán dẫn.
-
Ý kiến và Bình luậnBáo chí Australia đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia từ ngày 9-12/8 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt và nhận được những đánh giá rất tích cực từ các cơ quan truyền thông.










