“Chuyến xe 0 đồng” – trao gửi yêu thương những ngày giãn cách ở Đồng Tháp
Toàn tỉnh Đồng Tháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ ngày 14/7.
Trong gần 30 ngày qua, những "chuyến xe 0 đồng" của các đơn vị, tổ chức đã lăn bánh đến từng ngõ, từng nhà, kịp thời trao gửi thực phẩm thiết yếu đến tận tay người dân, nhất là những người yếu thế, hộ khó khăn trên địa bàn, giúp bà con an tâm ở yên trong nhà phòng dịch COVID-19.
Từ Tỉnh lộ ĐT843 rẽ vào con hẻm cụt thuộc ấp K10, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, chiếc xe ba gác đầy ắp rau quả có căng dòng chữ “Chuyến xe 0 đồng” được viết tay ngay ngắn “báo thức” người dân bằng tiếng loa “Đây là chuyến xe 0 đồng của đoàn thanh niên xã Phú Hiệp ủng hộ thực phẩm cùng bà con chống dịch COVID-19, mời bà con ra nhận rau. Bà con ra nhận rau nhớ đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn”.Anh Quách Thế Tùng, thành viên nhóm “shipper áo xanh” xã Phú Hiệp cho biết, là xã thuần nông, đời sống người dân còn khá khó khăn, trong hoàn cảnh giãn cách xã hội, bằng kinh phí vận động và nguồn hàng hỗ trợ, chuyến xe sẽ xoay vòng tất cả các ấp theo lộ trình cố định.
Đặc biệt, đối với những nơi giao thông không thuận tiện, sẽ có lực lượng phụ trách vận chuyển bằng xe máy đưa rau củ, quả và nhu yếu phẩm cho người dân.
Anh Tùng thông tin, vào 15 giờ mỗi ngày, với 28 thành viên được phân chia thành nhiều tổ, nhóm. Theo đó, khi được người dân hỗ trợ nguồn nông sản, từng tổ nhóm sẽ tự tay thu hoạch nông sản, sau đó tập kết, phân loại và chia thành các túi nhỏ.Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 mỗi ngày, lực lượng thanh niên trong vai các "Shipper áo xanh" tập hợp khởi hành "chuyến xe 0 đồng", chạy đến tận các ngõ giao từng túi nông sản cho hộ dân nếu có nhu cầu. Trung bình mỗi ngày, "chuyến xe 0 đồng" hỗ trợ từ 450 – 500 kg rau củ quả các loại.
Không chỉ có rau, củ quả nhà vườn, chuyến xe còn có cả gạo, mì gói, nước tương,… giúp người dân vượt qua khó khăn.Ông Dương Văn Chúng, 74 tuổi ngụ ấp K10, xã Phú Hiệp xúc động nói, “từ khi thực hiện ở yên trong nhà, hai vợ chồng già lo lắng chuyện mua rau củ, thịt, cá cùng các nhu yếu phẩm cho bữa ăn hằng ngày. May mắn, có các cháu thực hiện “chuyến xe 0 đồng” đưa hàng hóa đến tận nhà. Bà con không phải tốn tiền, không phải ra khỏi nhà mùa dịch, điều này vô cùng quý”.
Trong khi đó, tại xã cù lao Long Khánh B (huyện Hồng Ngự), anh Nhan Hữu Lộc, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, từ ngày 14/7 đến nay, có 6 hội viên Hội Nông dân xã thu hoạch hơn 4,4 tấn cá tra, rô phi hỗ trợ nguồn hàng duy trì “gian hàng 0 đồng” của xã.
Nói là “gian hàng” nhưng ngay sau khi thu hoạch, các lực lượng tình nguyện sẽ cùng nhau chia cá thành các phần, trọng lượng 0,8 – 1kg. Sau đó, “nhóm vận chuyển” gồm 6 người đảm nhận nhiệm vụ mang đến từng nhà người dân.
Anh Lộc giải thích, do ảnh hưởng dịch, nhiều nông dân trồng rau, củ và nuôi cá trên địa bàn gặp khó về đầu ra; trong khi đó, người dân trong xã cũng gặp không ít khó khăn khi đi chợ mua lượng thực, thực phẩm, đặc biệt là nguồn thu nhập cũng eo hẹp.Thấu hiểu khó khăn “2 bên”, sau khi vận động nguồn kinh phí, địa phương đã mua cá, rau của nông dân với giá vừa phải, sau đó hỗ trợ người khó khăn. "Đa số nông dân vừa bán rẻ vừa cho, có người cho cả ao cá, cho cả vườn rau. Người có của cho của, người thì giúp công cùng nhau làm", anh Lộc nói.
Ông Lê Thành Công, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết, phát huy tinh thần tương thân tương ái, không bỏ ai ở lại phía sau, các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể đã kịp thời thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 như đường dây nóng 1022, đường dây nóng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; đường dây nóng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, xử lý thông tin về sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh; thành lập các đội hình “shipper áo xanh”...Đặc biệt, các “gian hàng 0 đồng” được chuyển sang hình thức hoạt động phù hợp “chuyến xe 0 đồng” trong điều kiện giãn cách xã hội. Điều này vừa đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, cũng là biện pháp giúp bà con chung lòng phòng dịch hiệu quả.
Bên cạnh công tác dập dịch và truy vết, tăng tốc làm sạch các vùng dịch, ổ dịch, giữ vững các vùng an toàn,... Đồng Tháp luôn chú trọng đến công tác an sinh xã hội, đồng hành, quan tâm và chia sẻ đến người nghèo, người khó khăn.Trên tinh thần đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tổ nhân dân tự quản tại địa phương tiếp tục rà soát những trường hợp khó khăn, để có những hình thức hỗ trợ kịp thời, phù hợp.
Tuyệt đối không để bất kỳ người dân nào ở trên địa bàn tỉnh không có đủ lương thực, thực phẩm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội – ông Lê Thành Công cho hay./.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Thuỷ sản Vĩnh Hoàn lên kế hoạch góp vốn dự án thuỷ sản tại Đồng Tháp
09:26' - 13/08/2021
Công ty cổ phần Thuỷ sản Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) lên kế hoạch góp vốn tại dự án Nhà máy thuỷ sản Feed One tại tỉnh Đồng Tháp.
-
Hàng hoá
Kết nối tiêu thụ sản phẩm nhãn Đồng Tháp và Sóc Trăng
13:28' - 29/07/2021
Tổng sản lượng nhãn của hai tỉnh Đồng Tháp và Sóc Trăng ước đạt 78.000 tấn, chiếm khoảng 12,24% tổng sản lượng nhãn cả nước.
-
Hàng hoá
Đồng Tháp cung ứng đủ rau, củ, quả tươi trong thời điểm giãn cách xã hội
16:36' - 26/07/2021
Qua 13 ngày tỉnh Đồng Tháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hàng hóa tại các chợ, siêu thị vẫn đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm cho người dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Những thực phẩm cần cẩn trọng sử dụng trong mùa nắng nóng
19:00'
Đồ ăn để qua đêm, thực phẩm nhiều dầu mỡ, hải sản sống hay đồ uống quá lạnh có thể gây mất nước, rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng sức khỏe mùa Hè.
-
Đời sống
Muôn kiểu né nắng nóng của người dân Thủ đô
17:46'
Đợt nắng nóng kéo dài tại Hà Nội khiến nhiều người dân phải thay đổi nhịp sinh hoạt để thích nghi với nền nhiệt tăng cao.
-
Đời sống
Chủ động phòng tránh say nắng, sốc nhiệt trong mùa nóng
16:10'
Uống đủ nước, hạn chế ra ngoài giờ nắng gắt và điều chỉnh chế độ sinh hoạt hợp lý là cách giúp giảm nguy cơ say nắng, sốc nhiệt mùa Hè.
-
Đời sống
Huế trong chảo lửa 39 độ, người dân chật vật mưu sinh
16:06'
Từ ngày 22/5, thành phố Huế xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất từ 36 – 39 độ C; độ ẩm thấp nhất 45 - 60%; khiến sinh hoạt và cuộc sống người dân gặp khó khăn và chật vật.
-
Đời sống
Những dấu hiệu cảnh báo say nắng không nên chủ quan
16:00'
Chóng mặt, da đỏ nóng, buồn nôn, tim đập nhanh hay lú lẫn có thể là dấu hiệu say nắng nguy hiểm cần được xử lý kịp thời trong mùa nóng.
-
Đời sống
Dưới mái chùa Phật giáo Nam tông Khmer: Nơi thời gian giữ lại hồn cốt phum sóc
15:37'
Đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ, chùa là trung tâm của phum, sóc, nhiều ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer tại đây đã có tuổi đời hàng trăm năm.
-
Đời sống
Những thực phẩm nên bổ sung trong mùa nắng nóng
15:36'
Rau xanh, trái cây nhiều nước, các loại đậu hay sữa chua giúp cơ thể thanh nhiệt, bù nước, hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức đề kháng trong mùa Hè oi bức.
-
Đời sống
Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 tại Lai Châu năm 2026
15:05'
Đề thi và đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 tại Lai Châu năm 2026 được Bnews cập nhật nhanh nhất dưới đây.
-
Đời sống
Đề thi, đáp án môn Ngữ Văn thi vào lớp 10 tại Điện Biên năm 2026
15:00'
Đề thi và đáp án tham khảo môn Ngữ Văn thi vào lớp 10 tại Điện Biên năm 2026 được Bnews cập nhật nhanh nhất dưới đây.

Đoàn viên thanh niên thu hoạch nông sản để hỗ trợ người dân. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Đoàn Thanh niên xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp phân chia thực phẩm vào các túi nhỏ để vận chuyển đến tận tay người dân trong mô hình "chuyến xe 0 đồng". Ảnh: Chương Đài - TTXVN
"Chuyến xe 0 đồng" của Đoàn Thanh niên xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp vận chuyển thực phẩm đi từng ngõ đưa thực phẩm đến tận tay người dân. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
"Chuyến xe 0 đồng" của Đoàn Thanh niên xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp vận chuyển thực phẩm đi từng ngõ đưa thực phẩm đến tận tay người dân. Ảnh: Chương Đài - TTXVN