Cô chủ 8X với ước mơ mở trường học cho trẻ em nghèo
Không chỉ giỏi làm kinh tế, Lý Hà San còn luôn dành thời gian, tâm sức hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho trẻ em nghèo vùng cao, vùng núi xa xôi… Niềm mong mỏi của cô gái trẻ là sau này mở một ngôi trường dành riêng cho các em nhỏ cơ nhỡ, hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Ứng Hòa (Hà Nội), năm 2007, Lý Hà San thi đỗ vào vào trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Niềm đam mê sách khiến cô gái theo đuổi ngành Thông tin thư viện, với mong muốn làm việc trong môi trường sư phạm.
Tốt nghiệp ra trường, San nhận công tác tại một cơ quan Nhà nước, làm đúng chuyên ngành cô đã học.Tuy nhiên, sau hơn 6 năm công tác trong cơ quan Nhà nước, những tưởng cô gái 8X bằng lòng với công việc đúng chuyên môn của mình nhưng San đã quyết định từ bỏ và rẽ ngang sang lĩnh vực kinh doanh.
Lý Hà San bộc bạch: “Làm trong cơ quan Nhà nước, mình không có nhiều thời gian để tham gia vào các hoạt động thiện nguyện. Mình đã phải trăn trở mất nửa năm trời để cân nhắc xem nên ở lại cơ quan Nhà nước hay ra ngoài tự chủ để thoải mái cho việc làm thiện nguyện”.
Năm 2015, San nghỉ việc tại cơ quan Nhà nước và bắt đầu khởi nghiệp với nghề làm đẹp, cô mở Spa chuyên chăm da. San chia sẻ: “Mình đã thích nghề làm đẹp cho mọi người từ rất lâu và mình muốn chính bàn tay của mình được làm đẹp cho bản thân và những người phụ nữ xung quanh.
Hơn nữa, bằng công việc này mình có thể tự kiếm được nhiều tiền hơn nữa để có thể làm thiện nguyện, giúp ích cho đời”.
Đối với hầu hết mọi người, khi bắt đầu khởi nghiệp cũng đều gặp khó khăn nhất định. San cũng vậy, khó khăn về tài chính không quá lớn nhưng cô gặp khó khăn do còn rất “non” về kĩ năng quản lý bởi chưa có kinh nghiệm. Vấn đề đó khiến cô gặp thất bại trong việc sử dụng đội ngũ nhân sự.
Ban đầu, Spa của cô chưa thu hút được đông đảo khách hàng, đội ngũ nhân viên chưa thật sự đi vào nền nếp, dẫn đến lãi suất không cao. Tuy nhiên, San đã nhìn thấy được điểm yếu này của bản thân để khắc phục từng ngày.
Làm trái ngành nên Lý Hà San lại phải đi học nghề mới. Song cô gái trẻ đã không ngần ngại học thêm các khóa học về chăm sóc sắc đẹp, quản trị, điều hành nhân lực... Cô liên tục tham gia các hội thảo để học hỏi thêm kinh nghiệm, kiến thức từ những người đi trước, từ các chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp.
Không dừng lại ở đó, San còn chịu khó học hỏi sâu hơn để từng bước chuyên nghiệp hóa tay nghề. San tâm sự: “Mình muốn hiểu sâu về da như các bác sĩ da liễu, chứ không chỉ là chăm sóc da đơn thuần. Để từ đó có những phương thức chăm sóc da phù hợp và có hiệu quả nhất đối với từng khách hàng”.
Sau 2 năm đi vào hoạt động, Spa của San đã bắt đầu ổn định và phát triển. Hiện tại, cô đã mở hai chi nhánh Spa trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cô chủ 8X tạo công ăn việc làm cho hàng chục nhân viên có thu nhập ổn định hàng tháng.
Bước đầu, Spa của cô đã mang lại doanh thu khoảng 500 triệu đồng/năm. San chia sẻ: “Dù tính chi li mình còn chưa có thu nhập “rủng rỉnh” nhưng mình vẫn kiên trì với mô hình kinh tế này. Mình tin rằng, bản thân sẽ thành công khi đặt hết niềm đam mê, tâm huyết và trí tuệ để phát triển nó”.
Công việc kinh doanh còn bộn bề khó khăn nhưng San vẫn luôn dành thời gian giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời kém may mắn. San dành dụm bằng chính sức lao động của cô để tới thăm, tặng quà các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên, đồng thời còn tham gia cùng các hội, nhóm từ thiện giúp đỡ cộng đồng.
San đã kết hợp với hội từ thiện hỗ trợ kinh phí mổ mắt cho hơn 120 bệnh nhân thay thủy tinh thể.
Tháng 6/2016, cô tự tổ chức chuyến đi từ thiện tặng hơn 200 suất quà cho các em nhỏ ở Trung tâm khuyết tật Thụy An - Ba Vì, Hà Nội. Mới đây, cô chủ 8X đã tặng quà cho 2 bệnh nhi điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, mỗi bé một triệu đồng và tặng 400 suất ăn trưa cho Hội Người mù thành phố Hà Nội tại Liên hoan “Tiếng hát từ trái tim” lần thứ V. Mùa đông năm ngoái, San tiếp tục hành trình lên vùng cao tặng quà cho 500 trẻ em nghèo...
Khởi nghiệp với nghề chăm sóc sắc đẹp ở tuổi 27, Lý Hà San đã bắt đầu gặt hái thành công trên con đường mới. Không chỉ giỏi làm kinh tế, cô chủ 8X này còn luôn dành thời gian góp sức giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.
Với San, niềm mong mỏi của San là tích góp được nhiều tiền để sau này có thể mở một ngôi trường dành riêng cho các em nhỏ cơ nhỡ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, giúp các em vượt khó vươn lên, trở thành những người có ích cho xã hội.
>>> Chàng thanh niên khởi nghiệp từ đam mê kinh doanh lan rừng
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Khởi nghiệp xây dựng thương hiệu gạo Phú Thiện
16:04' - 24/04/2017
Phú Thiện là huyện trọng điểm lúa của tỉnh Gia Lai nằm trong vùng tưới của công trình thuỷ lợi Ayun Hạ với tổng diện tích canh tác hơn 6.000ha lúa 2 vụ.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc lập quỹ 2,7 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
13:00' - 05/04/2017
Ngày 5/4, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố một gói các biện pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp mới khởi nghiệp và công ty trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ.
-
Kinh tế Việt Nam
Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp ở nhiều ngành kinh tế mũi nhọn
21:47' - 03/04/2017
Tối 3/4, Đài Truyền hình Việt Nam công bố chương trình truyền hình Talkshow “Quốc gia khởi nghiệp” trên VTV1, phát sóng từ ngày 14/4 và chương trình “Cà phê khởi nghiệp” phát sóng từ ngày 10/4.
-
Kinh tế tổng hợp
Phát động cuộc thi khởi nghiệp trên nền tảng Internet of Things
13:26' - 25/03/2017
Khu Công nghệ cao Tp. HCM đã phát động cuộc thi IoT Startup 2017, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp qua việc nghiên cứu phát triển sản phẩm trên nền tảng Internet of Things (Internet của vạn vật).
-
Đời sống
Chàng thanh niên khởi nghiệp từ đam mê kinh doanh lan rừng
08:21' - 25/03/2017
Phùng Văn Hùng, chàng trai sinh năm 1992 từ Gia Lai lên đất Kon Tum khởi nghiệp bằng chính niềm đam mê lan rừng đã gặt hái được những thành công bước đầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Người dân kiến nghị sớm khắc phục ô nhiễm môi trường từ bãi rác An Hiệp
18:06'
Trong 2 tháng qua, tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra tại khu vực bãi rác ngày càng nghiêm trọng. Mùi hôi nồng nặc từ bãi rác ảnh hưởng đến đời sống người dân.
-
Đời sống
Khuyến cáo bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa bão
13:28'
Ngành điện khuyến cáo người dân, cơ quan, doanh nghiệp chủ động ngắt điện khi ngập nước, không chạm vào dây đứt rơi và liên hệ tổng đài ngành điện để được hỗ trợ kịp thời trong mưa bão.
-
Đời sống
Đóng điện Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối
10:17'
EVNNPT và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối.
-
Đời sống
Bão số 3: Bộ Công Thương ra công điện bảo đảm an toàn hệ thống điện
10:14'
Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện 5418/CĐ-BCT ngày 21/7/2025 về vận hành an toàn hệ thống điện, bảo đảm cung cấp điện trước, trong và sau bão số 3 (WIPHA).
-
Đời sống
Bão số 3: Bảo vệ an toàn hệ thống điện, sẵn sàng khôi phục nhanh sự cố
10:12'
Ngành điện miền Bắc ứng trực 24/24h, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ lưới điện, sẵn sàng khôi phục nhanh sự cố do bão số 3, đặt an toàn hệ thống và con người lên hàng đầu.
-
Đời sống
Mùa mưa lũ: Làm gì để không mắc bệnh?
10:12'
Vào mùa mưa bão, bên cạnh những thiệt hại do bão lũ, sạt lở đất, thì một mối nguy âm thầm nhưng không kém phần nguy hiểm chính là nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm trong và sau mưa lũ.
-
Đời sống
Phú Thọ sơ tán hơn 230 hộ dân đến nơi an toàn
09:24'
Xã Dũng Tiến, Nật Sơn, Mường Hoa, Mường Vang, Thanh Mai, Cao Phong… đã tiến hành sơ tán 230 hộ dân đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.
-
Đời sống
Cháy ở Thái Nguyên làm một người chết, một người bị thương
08:26'
Rạng sáng 22/7, trên địa bàn Tiểu khu 7, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên, đã xảy ra vụ cháy làm một người chết, một người bị thương.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 22/7
05:00'
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 22/7 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 22/7, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 7, chuyển đổi lịch âm - dương 2025.