BNEWS So với những năm trước, năm nay lượng du khách tăng lên nhưng chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tại khu vực chùa Hương đã có chuyển biến.
Ngày 23/2, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội do ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại khu vực chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Kết quả cho thấy các cơ sở dịch vụ ăn uống được kiểm tra đạt 70% các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
Qua kiểm tra 4 cơ sở dịch vụ ăn uống gồm cửa hàng cơm phở Minh Thích, nhà hàng Tịnh Hồng, Quyết Thắng, Ngoan Tiến, các cơ sở này đã xuất trình được đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc giấy cam kết thực hiện quy định an toàn vệ sinh thực phẩm; nguồn gốc thực phẩm rõ ràng.
Tuy nhiên, qua xét nghiệm nhanh vẫn còn một số bát ăn chưa sạch, khu ăn uống và chế biến còn nhiều rác thải…
Thực phẩm sống, chín vẫn để lẫn lộn, thức ăn chín chưa được để trong tủ kính. Đoàn đã lấy một số mẫu sản phẩm của các cơ sở dịch vụ ăn uống để xét nghiệm trên xe chuyên dụng an toàn thực phẩm.
Theo ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng ban Tổ chức lễ hội chùa Hương, chùa Hương thu hút rất đông khách vào mùa lễ hội, đặc biệt là thứ Bảy và Chủ nhật. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh cho du khách, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được huyện đặt lên hàng đầu.Huyện Mỹ Đức đã đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm và khám sức khỏe cho những người tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, tổ chức cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và giấy cam kết thực hiện quy định vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở, nếu cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý.
Mùa lễ hội, nguồn rác thải xả ra hàng ngày rất lớn nên công tác phòng chống dịch được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Do lượng rác thải chủ yếu xử lý bằng hình thức chôn lấp nên mầm bệnh dễ phát tán, do đó Trung tâm y tế huyện thường xuyên phun hóa chất, diệt muỗi phòng bệnh.
Hiện tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức có 145 sơ sở dịch vụ ăn uống, trong đó 55 cơ sở tại khu vực chùa Hương. Tất cả các cơ sở này đều đã có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc giấy cam kết thực hiện quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho biết, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ mùa lễ hội, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố đã kiểm tra tại khu vực lễ hội đền Gióng, đền Hai Bà Trưng, Cổ Loa, phủ Tây Hồ và chùa Hương.Kết quả bước đầu cho thấy, nhờ sự vào cuộc của các ngành chức năng và chính quyền địa phương nên chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tại những khu vực này đã có nhiều chuyển biến.
Tuy nhiên, ở những cơ sở dịch vụ ăn uống di động vẫn còn nhiều tồn tại như chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh, rác thải chưa được thu gom gọn gàng, thịt gia súc chưa được bảo quản trong tủ bảo ôn, bát ăn chưa sạch.
Trong đợt này, 7 xe xét nghiệm nhanh được đưa vào phục vụ kiểm tra, đã xét nghiệm được trên 1.000 mẫu, trong đó phát hiện 85 mẫu dương tính liên quan đến tinh bột, hàn the, chất bảo quản thực vật… Đoàn kiểm tra đã xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định.
Khu vực phủ Tây Hồ có 21 cơ sở nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại 2 nhà hàng và 2 hộ kinh doanh nhỏ lẻ cho thấy, tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở đã xuất trình được đăng ký kinh doanh, các thủ tục hành chính quản lý nhà nước, khu sơ chế, sản xuất đảm bảo quy trình một chiều, tủ bảo ôn rộng đảm bảo nhiệt độ bảo quản sản phẩm.Các sơ sở kinh doanh nhỏ lẻ đã ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp diễn ra lễ hội. Đoàn đã lấy một số sản phẩm của các cơ sở kinh doanh thực phẩm như rau sống, bún, dầu rán, bánh tôm… để xét nghiệm trên xe chuyên dụng an toàn thực phẩm.
Ông Trần Văn Chung yêu cầu quận Tây Hồ tăng cường công tác thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm và tuyên dương các cơ sở thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; đồng thời tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân lựa chọn và tin dùng những thực phẩm sạch, an toàn, đảm bảo tốt cho sức khỏe...Các cơ sở kinh doanh cần đảm bảo đúng quy định về an toàn thực phẩm, nguyên vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng an toàn cho người tiêu dùng; thực phẩm chế biến bày bán cần bảo quản, che đậy cẩn thận…/.
Tin liên quan
Đề nghị Hà Nội kiểm tra, rà soát công tác tổ chức Lễ hội Chùa Hương
Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 22/2 đã có văn bản số 93/VHCS-QLHĐLH gửi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về công tác tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2018.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamMở rộng không gian phát triển, Vĩnh Long lấy kinh tế biển làm trụ cột
Trường Long Hòa có những lợi thế để phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, thương mại - dịch vụ và du lịch gắn với chiến lược phát triển chung của Vĩnh Long.
-
Kinh tế Việt NamVĩnh Long đề xuất hợp tác phát triển khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao với Singapore
Singapore mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam và tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với thế mạnh của hai bên.
-
Kinh tế Việt Nam
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 26/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 26/8/2026
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong công tác cán bộ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Nghị quyết mới của Trung ương khóa XIV phải thực sự tạo ra bước phát triển mới về tư duy, thể chế và phương thức công tác cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57 -NQ/TW: TP. Hồ Chí Minh hình thành hệ sinh thái công nghệ chuyên biệt
TP. Hồ Chí Minh đã dành quỹ đất chiến lược gần 53 ha để kiến tạo một hệ sinh thái công nghệ được thiết kế riêng cho các nhà đầu tư về trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, bán dẫn.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57-NQ/TW: Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển
Chuyển đổi số đang giúp Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng thị trường thủy sản, giảm chi phí giao dịch và kết nối người dân với kinh tế số, tạo thêm động lực phát triển cho xã đảo.
-
Kinh tế Việt NamNinh Bình hoàn thiện tiêu chí đô thị, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương
Ninh Bình đang huy động nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng và phát triển đô thị, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
-
Kinh tế Việt NamTừ nội lực đổi mới đến khát vọng vươn tầm - Bài cuối: Xây dựng thương hiệu Việt vươn tầm thế giới
Từ một sản phẩm đặc hữu của vùng biển đảo Khánh Hòa, yến sào từng bước trở thành một ngành hàng có giá trị kinh tế cao, gắn với thương hiệu, văn hóa và hình ảnh của địa phương.
-
Kinh tế Việt NamTừ nội lực đổi mới đến khát vọng vươn tầm - Bài 2: Chiến lược trong kỷ nguyên mới
Thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, Tỉnh ủy Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 có 01 doanh nghiệp nhà nước nằm trong nhóm 170 doanh nghiệp lớn nhất cả nước.










