BNEWS Ngày 27/2, tại thành phố Lai Châu, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương đã thông qua các Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, chỉ định đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về Trung ương giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ định đồng chí Trần Tiến Dũng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Hà Ban, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho các đồng chí Đỗ Ngọc An và Trần Tiến Dũng, ghi nhận những công lao, đóng góp của hai đồng chí trong thời gian qua, đồng thời chúc mừng hai đồng chí đã được Ban Chấp hành Trung ương tín nhiệm giao nhiệm vụ công tác mới.Ông Trần Tiến Dũng nhận công tác mới tại tỉnh Lai Châu được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, sinh ngày 7/3/1975, quê quán Nam Định, có trên 20 năm công tác trong ngành Tư pháp và là cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của Trung ương, trưởng thành từ chuyên viên, thư ký lãnh đạo Bộ, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng và có 3 năm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban nhấn mạnh: Lai Châu là tỉnh miền núi khó khăn, nhưng đây sẽ là môi trường tốt để đồng chí rèn luyện, tích lũy thêm kiến thức thực tiễn.Mong rằng đồng chí sẽ không ngừng phấn đấu, tăng cường tiếp cận, thường xuyên nắm chắc địa bàn, cùng với tập thể Ban Thường vụ, Đảng bộ và tập thể Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, hợp tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để đưa Lai Châu phát triển hơn nữa trong thời gian tới./.
Tin liên quan
Kiến nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm các trường hợp không đáp ứng ngạch công chức
Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Khánh Hòa còn nhiều hạn chế, tồn tại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
37 cơ sở kiểm nghiệm được GACC chấp thuận để xuất khẩu mít, sầu riêng sang Trung Quốc, Đồng loạt khởi công 3 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành,... là những điểm nhấn đáng chú ý tuần qua.












