BNEWS "Thư viện" về quảng cáo trên của Facebook Canada được rập khuôn theo công cụ đã được sử dụng tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ năm 2018.
Facebook Canada vừa công bố cơ sở dữ liệu quảng cáo mới, cung cấp thông tin chi tiết về việc các đảng phái chính trị và các nhóm lợi ích đang chi bao nhiêu vào Facebook và Instagram để tiếp cập các nhóm đối tượng mục tiêu trong cuộc tổng tuyển cử tại Canada vào tháng 10/2019.
Theo phóng viên TTXVN tại Canada, Facebook cũng thông báo các bước chi tiết mà người/doanh nghiệp đăng quảng cáo phải thực hiện để xác nhận danh tính và chứng minh có trụ sở tại Canada.
"Thư viện" về quảng cáo này là một phần trong kế hoạch của Facebook nhằm đáp ứng yêu cầu của Đạo luật hiện đại hóa bầu cử đã được Quốc hội Canada thông qua hồi tháng 12/2018.
Đáp ứng yêu cầu của đạo luật trên, các trang web lớn đã nhất trí rằng quảng cáo liên quan đến chính trị cũng phải thực hiện đăng ký trên mạng như mọi quảng cáo khác. Luật này cũng cấm các thực thể nước ngoài chi tiền tại Canada cho các hoạt động chính trị, chẳng hạn như quảng cáo.Mục tiêu của những thay đổi này nhằm tránh nguy cơ nước ngoài can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử tại Canada; đồng thời giúp tăng tính minh bạch về việc các nhóm và các đảng phái làm thế nào để nhắm tới các nhóm cử tri cụ thể.
Trong khi quảng cáo trên các phương tiện thông tin truyền thống, chẳng hạn như trên Tivi hay đài phát thanh, tiếp cận đến mọi đối tượng, thì quảng cáo trực tuyến trước đó cho phép các đảng phái/các nhóm lợi ích đặt mục tiêu quảng cáo để chỉ một số nhóm nhất định (dựa trên yếu tố nhân khẩu học) nhận được quảng cáo.
Cơ quan an ninh mạng quốc gia Canada (Communications Security Establishment) hồi tháng 4/2019 cảnh báo "rất có khả năng" các cử tri Canada sẽ bị tác động bởi mạng nước ngoài ở thời điểm trước và trong cuộc tổng tuyển cử.
"Thư viện" về quảng cáo trên của Facebook Canada được rập khuôn theo công cụ đã được sử dụng tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ năm 2018.
Các "ông lớn" trong lĩnh vực truyền thông xã hội đang phải chịu sức ép lớn, trong bối cảnh các chính phủ trên toàn thế giới muốn tăng cường quản lý các nền tảng này. Những "người khổng lồ" này cũng phải đối mặt với sự kiểm soát về thị phần, chính sách thuế, cơ chế bảo mật riêng tư và vai trò trong các cuộc bầu cử./.
Tin liên quan
Tới lượt Facebook nghỉ chơi với Huawei
Ngày 7/6, Facebook chính thức ra thông báo về việc sẽ không cho các thiết bị của Huawei được cài sẵn những ứng dụng của hãng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.










