BNEWS Việc phổ cập công nghệ robotics vào hoạt động trang trại đang mở ra một tương lai tươi sáng mới với ngành nông nghiệp Australia.
Vùng Bundagerg, cách thành phố Brisbane (bang Queensland) của Australia khoảng 400 km về phía Bắc, được biết đến là vựa trái cây lớn nhất của Australia. Nơi đây mỗi năm cung cấp khoảng 1/4 sản lượng trái cây tươi cho cả nước.
Để đối phó với tình trạng thiếu hụt nhân công ngày càng trầm trọng hơn tại Australia, những người trồng trọt ở vùng Bundagerg đang có xu hướng đầu tư vào máy móc công nghệ cao, có khả năng tự vận hành, được lập trình để cắt và phun thuốc diệt cỏ hiệu quả hơn.Nhà nông nghiệp học Tgeunis Smit của Công ty Macadamia Farm Management cho biết, nơi làm việc của ông là một trong những trang trại đầu tiên trong khu vực đưa xe tự vận hành, sử dụng công nghệ robotics, vào hoạt động canh tác, giúp giải quyết bài toán về tình trạng thiếu hụt nhân công.
Robotics là một lĩnh vực khoa học, kỹ thuật chuyên về thiết kế, xây dựng và ứng dụng người máy (robot) cơ khí. Mục tiêu của ngành robotics là tạo ra các cỗ máy hiện đại, thông minh nhằm hỗ trợ các hoạt động, công việc của con người.
Ông Tgeunis Smit nói xe tự vận hành đã được chạy thử trong một thời gian và cho kết quả khả quan. Máy móc có độ tin cậy vượt xa con người. Do đó, sử dụng xe tự vận hành sẽ làm gia tăng năng suất cho các cánh đồng. Đây sẽ là tương lai của nền nông nghiệp Australia. Loại phương tiện mà trang trại của Macadamia Farm Management sử dụng là xe do công ty chế tạo robot Swarm Farm ở bang Queensland phát minh ra vào năm 2012. Ông Andrew Bate, nhà sáng lập của Swarm Farm, cho biết xe tự vận hành sử dụng trong nông nghiệp nhằm mục đích tạo ra các hệ thống canh tác tốt hơn. Ông nói loại phương tiện này đang dần trở thành xu hướng chủ đạo trong hoạt động công nghệ hóa nông nghiệp tại Australia. Những chiếc xe tự vận hành rất linh hoạt, có thể thực hiện nhiều công đoạn như xử lý hóa chất, phun thuốc và cắt cỏ. Các trang trại có thể vận hành xe bằng ứng dụng trên điện thoại di động thay vì phải ngồi điều khiển trên xe. Bên cạnh lợi ích cắt giảm nhân công, xe tự vận hành dùng trong nông nghiệp còn có lợi ích về môi trường. Ông Bate nói, năm 2021, nhờ việc áp dụng xe tự vận hành vào canh tác, các trang trại đã cắt giảm được khoảng 580 tấn thuốc trừ sâu ra khỏi môi trường, trong đó tính riêng mỗi trang trại, lượng thuốc trừ sâu tiết kiệm được trung bình đạt 15 tấn thuốc. Vào tháng Sáu vừa qua, Swarm Farm đã ghi nhận một cột mốc quan trọng khi thành công đưa xe tự vận hành vào khai thác thương mại trên hơn 405.000 ha đất nông nghiệp của Australia.Các loại xe của Swarm Farm hiện tương đối phổ biến tại địa bàn bang Queensland và New South Wales và sắp tới đây sẽ có mặt tại bang Tây Australia. Tuy nhiên, do sử dụng công nghệ thông minh cần tới sự trợ giúp của Internet, nên khả năng kết nối đã trở thành một thách thức không nhỏ của các nhà nông khi đầu tư vào máy móc công nghệ cao.
Ông Smit chia sẻ, các trang trại thường ở xa khu vực đô thị, cơ sở hạ tầng nghèo nàn, phần lớn không được phủ sóng internet. Điều này trở thành một trong những hạn chế lớn nhất đối với các trang trại đang tìm kiếm phương hướng nâng cấp hoạt động canh tác bằng công nghệ robotics. Giáo sư Dean Collins từ Trung tâm Sáng kiến Công nghệ Hinkler AgTech của Đại học Queensland cho biết, đi kèm với việc phổ cập tự động hóa tại các trang trại, vẫn còn rất nhiều công việc mà ngành nông nghiệp quốc gia và người nông dân phải chuẩn bị.Thứ nhất, việc phủ sóng Internet cần triển khai mạnh mẽ hơn nữa trên khắp cả nước. Thứ hai, cùng với mở rộng áp dụng máy móc tự động thay thế con người, thì các hoạt động phụ trợ khác cũng cần phải được quan tâm và phát triển theo, bao gồm các ngành dịch vụ, như sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, các nhà vận hành máy móc chuyên nghiệp…
Giáo sư Collins nhận định có một tương lai tươi sáng mới đang chờ đợi ngành nông nghiệp Australia. Việc phổ cập công nghệ vào hoạt động trang trại sẽ thu hút nhiều người trẻ hơn và đưa mọi người trở lại với nông nghiệp./.Tin liên quan
Doosan Robotics "trình làng" máy bán cà phê hoàn toàn tự động
Ngày 2/12, Công ty Doosan Robotics (Hàn Quốc) công bố đã chế tạo thành công một máy bán cà phê tự động, hợp tác với Folletto Robotics - hãng chuyên về hệ thống sản xuất đồ uống tự động tại Hàn Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệWhatsApp công bố tính năng mới liên quan đến tên người dùng
Bắt đầu từ ngày 29/6, WhatsApp - thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ Meta - cho phép người sử dụng đặt trước tên người dùng, tính năng này sẽ chính thức được triển khai vào cuối năm nay.
-
Công nghệCuộc đua công nghệ vũ trụ ngày càng sôi động
Mỹ vẫn giữ lợi thế trong mạng băng thông rộng quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) nhờ các dự án tư nhân như Starlink và Project Kuiper, đồng thời dẫn đầu về công nghệ tên lửa tái sử dụng.
-
Công nghệCông nghệ 3D Mapping hấp dẫn người xem tại Triển lãm quy hoạch Hà Nội 100 năm
Triển lãm quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm ứng dụng công nghệ số, giúp người dân tiếp cận thông tin quy hoạch một cách trực quan và sinh động.
-
Công nghệKỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và bài toán cân bằng
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ Israel cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với thị trường lao động và nền kinh tế số.
-
Công nghệTận dụng AI phát hiện sớm cháy rừng bằng âm thanh
Trong bối cảnh mùa Hè bước vào cao điểm và nguy cơ cháy rừng gia tăng, một startup công nghệ Firewave đang phát triển giải pháp AI nhằm phát hiện hỏa hoạn ngay từ giai đoạn sớm nhất.
-
Công nghệỨng dụng y học số giúp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh lý tim mạch
Các nghiên cứu mới nhất trên thế giới chỉ ra rằng, điều trị suy tim hiện nay cần được triển khai sớm, đầy đủ và có hệ thống; đồng thời quản lý người bệnh theo từng kiểu hình.
-
Công nghệCông nghệ làm mát đô thị để ứng phó nắng nóng cực đoan
Công nghệ này cho phép đẩy một phần năng lượng Mặt Trời trở lại khí quyển thay vì hấp thụ vào công trình, từ đó giảm nhu cầu sử dụng điều hòa và góp phần cắt giảm phát thải khí nhà kính.
-
Công nghệKhoác “áo số” cho di sản nghìn năm Tháp Bà Pô Nagar
Việc áp dụng công nghệ vào di tích không thuần túy là xu hướng kỹ thuật mà là phương thức diễn giải di sản mới, sinh động và bền vững hơn.
-
Công nghệThái Lan: “Tiếp sức số” cho nông dân
Theo kế hoạch, chương trình sẽ đào tạo miễn phí theo hình thức trực tiếp và trực tuyến cho ít nhất 2.000 nông dân và doanh nghiệp SMEs trong lĩnh vực nông nghiệp.









