Công ty cầu 12 nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững

22:09' - 17/08/2017
BNEWS Ngày 17/8, Công ty Cổ phần Cầu 12 (Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập (17/8/1952-17/8/2017).
Ông Quách Bá Vương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cầu 12 phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 ngày thành lập. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Tại buổi Lễ, ông Quách Bá Vương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cầu 12 cho hay, ra đời trong bối cảnh đất nước còn gặp vô vàn khó khăn, điều kiện làm việc thiếu thốn trăm bề, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, đơn vị đã từng bước vượt qua mọi gian nan, thách thức, tham gia thi công nhiều công trình giao thông trên khắp cả nước.

Chia sẻ về những thành tích của công ty suốt 65 năm, ông Quách Bá Vương cho hay, sau ngày đất nước thống nhất, Xí nghiệp Cầu 12 (tiền thân của Công ty cầu 12) lên đường vào Quảng Bình, mảnh đất còn đầy vết tích bom đạn để xây dựng các cầu Lệ Kỳ, Chánh Hòa, Minh Lệ, Ngân Sơn và Long Đại góp phần khôi phục tuyến đường sắt Thống nhất.

Đến năm 1983, Xí nghiệp Cầu 12 được giao nhiệm vụ là một trong những đơn vị chủ lực xây dựng cầu Chương Dương. Trên công trình này, Xí nghiệp đã đóng 24.000 m cọc thép loại lớn bằng cách phối hợp các loại giá búa một cách sáng tạo và lắp 5 nhịp dầm thép nhịp chính bằng cách cóp nhặt, chế sửa và hàng chục cây cầu suốt dọc chiều dài đất nước, giữ gìn mạch máu giao thông để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

“Những năm gần đây, thị trường xây lắp giao thông có sự phát triển và cạnh tranh mạnh mẽ, song mọi hoạt động của Công ty cổ phần Cầu 12 vẫn giữ được ổn định, đời sống và các chế độ của cán bộ, người lao động được đảm bảo.

Công ty luôn là đơn vị tiên phong đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, thắng thầu và xây dựng nhiều công trình giao thông có quy mô lớn, kỹ thuật cao trong phạm vi cả nước và ở nước ngoài. Hiện nay, Công ty cầu 12 đang đảm nhiệm thi công nhiều dự án lớn như: Cầu Bạch Đằng, cầu Nhật Lệ 2, cầu Sông Rút, cầu Vàm Cống, cầu Cẩm Hải…”, ông Quách Bá Vương cho biết.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu 12 khẳng định, để phát triển và giữ vững thương hiệu trong lĩnh vực xây lắp giao thông, Công ty cổ phần Cầu 12 sẽ tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp phù hợp với điều kiện tình hình mới, đáp ứng nhu cầu của các cổ đông, trong đó xác định rõ định hướng phát triển, lấy giá trị cốt lõi của doanh nghiệp làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Về mục tiêu cụ thể, Ban lãnh đạo công ty sẽ xây dựng Công ty cổ phần Cầu 12 trở thành một trong những nhà thầu thi công hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực xây lắp giao thông, có tính chuyên nghiệp cao, hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến, tiếp cận thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện Việt Nam;

Vững mạnh về tổ chức, phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; Nâng cao trình độ chuyên nghiệp quản lý tài chính, quản lý kinh doanh và chất lượng phục vụ.

Đối với nguồn nhân lực, Công ty sẽ tiếp tục chú trọng đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư chuyên ngành đạt trình độ quốc tế cả về trình độ chuyên môn và ngoại ngữ. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ,

tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới, hiện đại hóa công tác thi công thông qua việc tăng năng lực máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại góp phần vào việc xây dựng ngành giao thông vận tải phát triển bền vững, xây dựng đất nước ngày một hiện đại./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục