Công ty điện lớn nhất châu Âu cam kết đầu tư hơn 3 tỷ USD vào Australia

08:11' - 10/09/2022
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, công ty điện lực lớn nhất châu Âu Iberdrola cam kết sẽ đầu tư 4,4 tỷ AUD (3,08 tỷ USD) vào Australia để phát triển năng lượng tái tạo và hệ thống truyền tải điện.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Iberdrola, ông Ignacio Galan đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen.

 

Tại cuộc hội đàm này, ông Galan cho biết công ty Iberdrola của ông có kế hoạch tăng gấp đôi số vốn đầu tư - lên đến 4,4 tỷ AUD - vào các dự án phát triển năng lượng gió, Mặt Trời và hệ thống truyền tải điện của Australia đến năm 2025.

Bị thu hút bởi các dự luật khí hậu mới vốn đòi hỏi hàng tỷ AUD từ nguồn vốn tư nhân nhằm hiện đại hóa mạng lưới điện đang phụ thuộc vào than của Australia, ông Galan khẳng định Iberdrola mong muốn nắm bắt cơ hội, nhanh chóng mở rộng hoạt động tại Australia và xa hơn nữa là mở ra khả năng xuất khẩu trở lại châu Âu và các quốc gia khác.

Ông cho biết Australia đang đi đúng trong lộ trình phát triển ngành công nghiệp năng lượng xanh. Quyết tâm của chính phủ đối với các mục tiêu giảm khí phát thải sẽ điều chỉnh các chính sách phát triển năng lượng, mang lại cơ hội cho các nhà khai thác.

Iberdrola, doanh nghiệp sở hữu nhà máy hydro xanh công nghiệp lớn nhất châu Âu ở Tây Ban Nha, có thể củng cố danh tiếng của mình như một trong những nhà xuất khẩu năng lượng toàn cầu bằng cách sản xuất hydro xanh tại Australia. Ông Galan nói nhu cầu toàn cầu đối với năng lượng sạch như hydro xanh, amoniac xanh và thép xanh hiện rất lớn. Đây là giải pháp chính giúp các quốc gia đạt được mục tiêu giảm khí phát thải, đồng thời không gây ảnh hưởng tới sự phát triển của các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng.

Ông Galan kỳ vọng Australia sẽ nhanh chóng trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ năng lượng sạch mới và nhận thấy nước này có "tiềm năng to lớn" về sản xuất khí hydro xanh.

Năm 2020, Iberdrola đã đặt chân đến Australia thông qua thương vụ mua lại công ty năng lượng tái tạo Infigen Energy và đổi tên thành Iberdrola Australia. Sau đó, Iberdola hợp tác cùng nhà máy năng lượng Mặt Trời Broadsound ở Queensland, xây dựng trang trại gió Mount James.

Đầu năm nay, nhà đầu tư châu Âu tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại Australia thông qua thương vụ mua lại Autonomous Energy, một công ty năng lượng thông minh có trụ sở tại thành phố Sydney (bang New South Wales). Công ty này chuyên cung cấp các giải pháp từ quy mô tiện ích và điện Mặt Trời trên mái nhà đến lưu trữ năng lượng, hiệu quả năng lượng và quản lý năng lượng cho các tiện ích và người sử dụng năng lượng lớn.

Ngoài ra, Iberdrola cũng đã thành lập Avonlie, một dự án điện Mặt Trời công suất 245 MW ở bang New South Wales. Công ty cũng tiến hành xây dựng Công viên Năng lượng Tái tạo Port Augusta, một nhà máy năng lượng Mặt Trời/ gió hỗn hợp có công suất 320 MW ở bang Nam Australia.

Bên cạnh các nhà máy điện, Iberdrola Australia còn sở hữu một đường ống dẫn hơn 2 GW từ các dự án năng lượng tái tạo. Đường ống này đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau ở các bang New South Wales, Queensland và Nam Australia.

Cam kết mới của Iberdrola dự kiến sẽ làm tăng gấp đôi tỷ lệ sản xuất năng lượng của công ty cho lưới điện mà các nhà khai thác thị trường và Chính phủ Australia đang hướng tới, với mục tiêu bao phủ 82% nguồn cung trên hệ thống truyền tải là năng lượng tái tạo./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục