COVID-19 sẽ tàn phá những nước nghèo
Một dự báo sơ bộ cho biết nếu không có một chiến dịch giữ khoảng cách xã hội, từ 25% đến 80% dân số sẽ bị mắc COVID-19. Trong số này, khoảng 4,4% sẽ phát bệnh nặng và 1/3 trong số đó cần được chăm sóc đặc biệt. Đối với những nước nghèo, điều này là một tai họa.
Giữ khoảng cách xã hội là điều phi thực tế đối với những người dân sống trong khu ổ chuột đông đúc. Rửa tay là điều khó khăn nếu không có nước sạch. Chính phủ có thể yêu cầu mọi người không đi làm, nhưng nếu điều đó có nghĩa là gia đình không có gì để ăn, người dân vẫn sẽ đi ra ngoài.
Vì vậy, COVID-19 có thể sớm xuất hiện ở tất cả các nước nghèo. Và hệ thống chăm sóc sức khỏe của các nước này không có khả năng đối phó. Nhiều nước không có khả năng đối phó với các bệnh truyền nhiễm thông thường chứ chưa nói đến một bệnh mới và rất dễ lây lan.
Chi tiêu cho lĩnh vực y tế trên mỗi đầu người ở Pakistan chỉ bằng 1/200 so với Mỹ. Tại Uganda, số bộ trưởng còn nhiều hơn số giường bệnh chăm sóc đặc biệt. Trong suốt lịch sử, người nghèo luôn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các đại dịch. Hầu hết những người chết vì AIDS là người châu Phi. Đại dịch cúm Tây Ban Nha đã "quét" sạch 6% dân số Ấn Độ.
Hàng chục nước đang phát triển đã thực hiện lệnh phong tỏa. Ấn Độ đã công bố lệnh “cấm hoàn toàn” việc ra khỏi nhà trong 21 ngày. Nam Phi đã triển khai quân đội để hỗ trợ thực thi lệnh phong tỏa. Các lệnh phong tỏa có thể làm chậm tốc độ lây lan dịch COVID-19 chứ không có khả năng ngăn chặn nó.
Nhiều nước vẫn chưa thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Các chợ đường phố ở Myanmar chật cứng. Nhiều chính quyền lại coi COVID-19 là một lý do để thắt chặt quyền kiểm soát của họ.
Tất nhiên, một số người mong muốn sẽ cấm các cuộc tụ tập chính trị, hoãn cuộc bầu cử và mở rộng sự giám sát cuộc sống hàng ngày của người dân - tất cả để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Tuy nhiên, vẫn có những điểm sáng trong bối cảnh u ám này. Các nước nghèo có dân số trẻ mà những người trẻ tuổi dường như ít có khả năng tử vong khi mắc COVID-19.
Người dân ở những nước nghèo nhất lại thường tập trung ở nông thôn, với 2/3 dân số các nước có thu nhập bình quân đầu người dưới 1.000 USD sống ở vùng nông thôn, trong khi con số này ở các nước giàu là chưa đến 20%.
Những người nông dân vẫn có thể trồng trọt và làm việc với khoảng cách xã hội lớn hơn, tránh tiếp xúc nhiều hơn. Khí hậu có thể giúp ngăn chặn COVID-19. Mặc dù thể chưa thể khẳng định chắc chắn, thời tiết nóng có thể làm chậm sự lây lan của COVID-19.
Trong khi đó, các nước đã từng hứng chịu dịch Ebola đã có kinh nghiệm tuyên truyền cho người dân sự quan trọng của việc rửa tay, phát hiện các quan hệ tiếp xúc và đảm bảo niềm tin của công chúng.
Tuy nhiên, những tin tốt đó cũng đi kèm những cảnh báo. Người dân các nước nghèo có thể còn trẻ, nhưng họ thường có phổi hay hệ thống miễn dịch yếu do suy dinh dưỡng, bệnh lao hoặc HIV.
Người nông dân vẫn có nguy cơ bị nhiễm dịch bệnh. Phong tỏa sẽ khó được duy trì nếu chính phủ không thể cung cấp an sinh xã hội hào phóng. Các công ty cần tiền để không sa thải nhân viên.
Người lao động phi chính thức cần tiền mặt để vượt qua tình trạng cô lập. Thật không may, các nước nghèo không có nền tảng tài chính để cung cấp những hỗ trợ trên và COVID-19 làm cho ngân sách của các nước này càng khó khăn hơn nhiều.
Nhu cầu đã giảm mạnh đối với nhiều loại nguyên liệu - những mặt hàng mà nhiều nền kinh tế mới nổi phụ thuộc. Du lịch gặp khó khăn do không ai muốn đi du lịch vào thời điểm này.
Theo Viện Tài chính Quốc tế, kể từ khi cuộc khủng hoảng do COVID-19 bắt đầu, hàng tỷ USD đã bị rút ra khỏi các thị trường mới nổi, một dòng vốn chảy ra lớn nhất từ trước đến nay. Kiều hối, thường là sợi dây bảo hiểm trong thời kỳ khó khăn, có thể sụt giảm khi người di cư ở các nước giàu mất việc làm.
Nhiều quốc gia nghèo và thu nhập trung bình phải đối mặt với khủng hoảng cán cân thanh toán và thâm hụt ngân sách vì phải tăng chi tiêu cho y tế (để giảm số người chết) và phúc lợi (để hỗ trợ người lao động). Trong khi chính phủ các nước giàu có thể vay với giá rẻ trong thời kỳ khủng hoảng vì các nhà đầu tư đổ xô vào nơi trú ẩn an toàn, các nước nghèo lại thấy chi phí đi vay tăng vọt.
Việc chọn cứu người hay cứu kế sinh nhai là khó khăn. Điều đáng lo ngại, như Thủ tướng Pakistan Imran Khan nói “nếu chúng tôi cô lập các thành phố ... chúng tôi sẽ cứu mọi người khỏi virus, nhưng cuối cùng họ sẽ chết vì đói”.
Nhiều nước khá giả đã quay về chủ nghĩa dân tộc. Một số nơi, như Liên minh châu Âu (EU), đang hạn chế xuất khẩu dụng cụ y tế. Điều đó đi ngược lại các giá trị mà khối này tuyên bố. Các quốc gia khác, chẳng hạn như Kazakhstan, đang hạn chế xuất khẩu lương thực, vốn không thiếu.
Nếu thương mại toàn cầu bị kiểm soát, thiệt hại về kinh tế sẽ lớn hơn nhiều. Đối với các nước nghèo phụ thuộc vào lương thực nhập khẩu, điều đó có thể gây hậu quả nghiêm trọng.
Do vẫn còn nhiều điều chưa biết về COVID-19, nên bất kỳ sự ứng phó nào cũng dựa trên thông tin không đầy đủ. Nhưng một số biện pháp là cấp bách và rõ ràng. Chính phủ ở các nước nghèo, cũng như các nơi khác, nên cung cấp cho người dân thông tin kịp thời và chính xác, bằng bất kỳ phương tiện nào.
Trong khi đó, các nước giàu có nên nhanh chóng giúp đỡ các nước nghèo. IMF cho biết sẵn sàng triển khai việc cho vay 1.000 tỷ USD. Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đưa ra một kế hoạch hào phóng.
Một phần trong số những gói giải cứu lớn của thế giới nên được sử dụng để xoa dịu nỗi đau của các nước phía Nam bán cầu. Trung Quốc đang giành được ảnh hưởng nhờ việc cung cấp thiết bị y tế cho các nước này.
Như các chiến dịch chống sốt rét và HIV trước đây cho thấy, cần có một nỗ lực mang tính phối hợp toàn cầu để ngăn chặn một thảm họa toàn thế giới. Nếu để COVID-19 tàn phá thế giới các nước mới nổi, dịch bệnh sẽ quay trở lại thế giới giàu có./.
- Từ khóa :
- covid 19
- dịch viêm đường hô hấp cấp
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Shinhan Finance đóng góp 1,2 tỷ đồng phòng, chống COVID-19
19:43' - 04/04/2020
Công ty tài chính Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) công bố đóng góp 1,2 tỷ đồng hỗ trợ nhu cầu khẩn thiết nhất hiện nay và ủng hộ đội ngũ tình nguyện viên đang ở tuyến đầu phòng, chống dịch.
-
Kinh tế Thế giới
IMF: COVID-19 gây suy thoái trọng hơn khủng hoảng tài chính năm 2008-2009
13:02' - 04/04/2020
IMF đang cùng với Ngân hàng Thế giới (WB) và WHO đưa ra kêu gọi đối với Trung Quốc và các nước chủ nợ khác dừng thu hồi nợ của các nước nghèo trong ít nhất là một năm cho đến khi đại dịch lắng xuống.
-
Chuyển động DN
Dịch COVID-19: Doanh nghiệp mở thêm thị trường để giảm thiểu tác động
11:03' - 04/04/2020
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn Nghệ An có sự phụ thuộc vào thị trường như Trung Quốc bị ảnh hưởng lớn.
-
Kinh tế Việt Nam
Dịch COVID-19: Cắt giảm chi tiêu công hỗ trợ đồng bào khó khăn
08:47' - 04/04/2020
Tính toán sơ bộ cho thấy với những đối tượng và mức hỗ trợ do Chính phủ đưa ra, tỉnh Bình Định cần hơn 800 tỷ đồng; tỷ lệ địa phương chi trả một nửa, tỉnh Bình Định cần hơn 400 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Đức thiệt hại gần 300 tỷ euro trong năm 2024 vì tấn công mạng
19:53' - 18/09/2025
Theo một khảo sát công bố ngày 18/9 của Bitkom - hiệp hội ngành kỹ thuật số của Đức, các cuộc tấn công mạng đã gây thiệt hại gần 300 tỷ euro (355 tỷ USD) cho nền kinh tế Đức trong năm 2024.
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ lao dốc
19:18' - 18/09/2025
Ngành đồng hồ Thụy Sĩ vừa trải qua tháng 8/2025 đầy khó khăn khi xuất khẩu giảm mạnh.
-
Kinh tế Thế giới
Fed giảm lãi suất: Tác động đa chiều đến kinh tế vĩ mô Indonesia
18:39' - 18/09/2025
Đồng rupiah Indonesia, sau phản ứng ban đầu suy yếu nhẹ, được dự báo sẽ ổn định trở lại nhờ dòng vốn ngoại quay trở lại, giúp giảm áp lực lên cán cân thanh toán và hỗ trợ dự trữ ngoại hối.
-
Kinh tế Thế giới
Dịch vụ công và cắt giảm thuế: Người châu Âu sẵn sàng hy sinh điều gì?
17:37' - 18/09/2025
Bốn trên mười công dân Liên minh châu Âu (EU) tin rằng thuế quá cao và ủng hộ việc cắt giảm thuế, ngay cả khi điều này dẫn đến các dịch vụ công ít hơn hoặc có chất lượng thấp hơn.
-
Kinh tế Thế giới
EU chạy đua trước thềm Hội nghị COP30
16:21' - 18/09/2025
Các Bộ trưởng môi trường của EU đang chạy đua với thời gian để thống nhất một lập trường chung trước khi trình lên hội nghị khí hậu quan trọng của Liên hợp quốc (COP 30) tại Brazil.
-
Kinh tế Thế giới
Khai mạc Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12
13:03' - 18/09/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 18/9, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Hạ viện Mỹ thông qua thủ tục ngăn nguy cơ đóng cửa chính phủ
11:44' - 18/09/2025
Ngày 17/9, Hạ viện Mỹ đã thông qua thủ tục mở đường cho việc bỏ phiếu dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần trong vòng 2 tuần tới.
-
Kinh tế Thế giới
Cường quốc dầu mỏ tự chủ 90% nhu cầu lương thực
11:43' - 18/09/2025
Venezuela đã đáp ứng tới 90% nhu cầu lương thực thực phẩm tiêu dùng nội địa, đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất nhằm tiến tới xuất khẩu nhiều loại nông sản trong thời gian tới.
-
Kinh tế Thế giới
Cuba thiệt hại hơn 100 tỷ USD do lệnh cấm vận của Mỹ
10:55' - 18/09/2025
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla tuyên bố cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Chính phủ Mỹ áp đặt đối với Cuba trong hơn 6 thập kỷ qua đã gây thiệt hại hơn 103 tỷ USD cho nước này.