OECD: Kinh tế Mexico có thể tăng trưởng 6,3% năm 2021

09:00' - 22/09/2021
BNEWS OECD đã nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế Mexico lên 6,3% trong năm nay và 3,4% trong năm 2022, cao hơn so với mức dự báo được đưa ra vào tháng 5/2021.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngày 21/9 đã nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế Mexico lên 6,3% trong năm nay và 3,4% trong năm 2022, cao hơn lần lượt 1,3 điểm phần trăm và 0,2 điểm phần trăm so với mức dự báo được đưa ra vào tháng 5/2021.
OECD cũng dự báo tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh sẽ tăng lên 5,4% trong năm 2021 và giảm xuống 3,8% trong năm 2022, cao hơn tương ứng 1,3 điểm phần trăm và 0,7 điểm phần trăm so với con số dự kiến trước đó.
Bên cạnh đó, OECD có trụ sở tại Paris (Pháp) cảnh báo một trong những thách thức lớn nhất đối với nền kinh tế Mexico là vấn đề khôi phục việc làm. Theo OECD, tỷ lệ người lao động có việc làm ở Mexico vẫn thấp hơn 1,2% so với mức trước đại dịch.
Năm 2020, Mexico ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 8,3%, mức giảm mạnh nhất kể từ những năm 1930, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục