"Cú hích" cho làng hoa trăm tuổi Sa Đéc

08:44' - 05/09/2025
BNEWS Tiếp nối thành công của Festival hoa, kiểng lần thứ I, cuối năm 2025, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục tổ chức Festival hoa, kiểng Sa Đéc lần thứ II.

Hiện tại, nhiều nông dân ở phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) tất bật chuẩn bị hoa, kiểng để phục vụ cho lễ hội và thị trường Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

 

Chuẩn bị vụ hoa Tết

Để phục vụ thị trường Tết và lễ hội, anh Huỳnh Thanh Tuấn ở phường Sa Đéc đã gieo trồng hoa trên diện tích khoảng 8.000m2 với hơn 30.000 giỏ hoa các loại như: cúc đồng tiền màu mới, phượng hoàng, sen nghệ…, trong đó, sen nghệ chiếm số lượng khoảng 20.000 giỏ. Đây là năm thứ 2 anh Tuấn trồng số lượng lớn cây sen nghệ cung cấp ra thị trường và là một trong số ít các cơ sở tại Làng hoa Sa Đéc ươm trồng thành công giống hoa này.

Anh Huỳnh Thanh Tuấn cho biết, sen nghệ là giống hoa mới, có tên gốc là hoa tulip Thái, hoa giống được mua từ Thái Lan. Khi về ươm trồng thành công ở Sa Đéc thì giống hoa này có tên mới là sen nghệ vì khi hoa nở cũng gần giống hoa sen Việt Nam. Cây sen nghệ từ lúc ươm giống và trồng tới lúc ra hoa, xuất bán khoảng từ 75 - 90 ngày, thời gian ra hoa kéo dài khoảng 1 tháng, gồm 3 màu trắng, tím, hồng. Hiện, vườn sen nghệ của anh Tuấn đang ra hoa liên tục, bán từ nay đến Tết. Giá bán mỗi giỏ sen nghệ trung bình 50.000 đồng, chủ yếu bán thông qua thương lái và bán sỉ cho những cửa hàng kinh doanh hoa, kiểng ở Sa Đéc.

Tổ hợp tác hoa, kiểng Tân An (phường Sa Đéc) trồng khoảng 300 nghìn giỏ hoa các loại để cung ứng cho Festival và thị trường Tết. Ông Đặng Quang Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa, kiểng Tân An cho hay, Tổ hiện có 11 thành viên, sản xuất tập trung diện tích trên 3 ha. Các thành viên hỗ trợ, trao đổi kỹ thuật và giúp đỡ nhau về vốn, cây giống, sự hợp tác giúp nhà vườn giảm đáng kể chi phí đầu tư. Năm nay, không chỉ tập trung các giống hoa truyền thống như cúc mâm xôi, cúc đại đóa, vạn thọ, Tổ hợp tác còn chuẩn bị thêm nhiều sản phẩm mới, hướng đến thị trường du lịch và nhu cầu trang trí tiểu cảnh.

Theo Chủ tịch UBND phường Sa Đéc Nguyễn Văn Tâm, toàn phường có trên 4.000 hộ sản xuất hoa, kiểng. Diện tích trồng hoa, kiểng trên địa bàn phường hơn 946 ha, trong đó, diện tích trồng hoa, kiểng công trình, cây nội thất hàng năm gần 740 ha. Qua thống kê, phường Sa Đéc có khoảng 2.000 chủng loại hoa, kiểng, bao gồm các loại đặc trưng như: cúc mâm xôi, cúc tiger, cúc đồng tiền, hướng dương, mào gà, xác pháo, soi nhái, hoa hồng các loại… Hiện nay, nông dân đã xuống giống khoảng 100ha hoa, kiểng để phục vụ Tết và lễ hội vào cuối năm 2025.

UBND phường đã khảo sát các cơ sở sản xuất và hộ dân trồng hoa, kiểng trên địa bàn phường nhằm nắm thông tin, trao đổi, định hướng công tác phối hợp chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho Festival hoa, kiểng Sa Đéc lần thứ II. Dự kiến tổng số hoa, kiểng cung cấp cho lễ hội khoảng 140.000 giỏ. Trong đó, có 30.000 giỏ cúc mâm xôi truyền thống; 22.400 giỏ cúc mâm xôi màu, cúc pico 12.500 giỏ và nhiều loại hoa khác như sắc pháo, soi nhái, cúc tiger, hoa hồng, rau dừa…

Làng hoa Sa Đéc là làng nghề truyền thống trăm năm tuổi, hình thành vào cuối thế kỷ 19 và duy trì, phát triển cho đến ngày nay. Diện tích trồng hoa, kiểng ở Sa Đéc đạt hơn 946 ha, hướng tới cột mốc 1.000 ha trong tương lai gần. Giá trị sản xuất hoa, kiểng của Sa Đéc năm 2024 ước khoảng 3.300 tỷ đồng, chiếm 79,32% giá trị sản xuất nông nghiệp của địa phương, tăng 145,7% so với năm 2021. Làng hoa Sa Đéc trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn, thu hút gần một triệu lượt du khách trong và ngoài nước mỗi năm.

"Cú hích" cho làng hoa trăm tuổi

Theo bà Nguyễn Thị Uyên Trang, Phó trưởng Ban tổ chức Festival hoa, kiểng Sa Đéc lần thứ II, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, Festival hoa, kiểng Sa Đéc là lễ hội với quy mô cấp tỉnh; diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến 4/1/2026 (nhằm ngày 8/11/2025 đến 16/11/2025 âm lịch). Lễ hội có hơn 20 hoạt động chính như: Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội; biểu diễn thực cảnh "100 năm hương sắc làng hoa"; đêm nhạc "Tình người xứ hoa"; liên hoan đèn lồng nghệ thuật; tour du lịch trải nghiệm "Làng hoa Sa Đéc - Hương sắc trăm năm"; hội chợ thương mại, du lịch và đầu tư, triển lãm trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cùng nhiều hoạt động khác.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình lễ hội còn có khoảng 15 hoạt động hưởng ứng. Đó là tổ chức cuộc thi ảnh thời sự, nghệ thuật hưởng ứng Festival hoa, kiểng; triển lãm bộ ảnh với chủ đề: "Sa Đéc - từ Đông Khẩu đạo đến thủ phủ hoa miền Tây và Thành phố học tập"; tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp từ hoa, kiểng; hội thi cổng hoa, đường hoa, vườn hoa đẹp và hội thi nhà vườn chăm sóc, trang trí cây đẹp… Các hoạt động diễn ra chủ yếu tại Quảng trường Sa Đéc, Công viên Sa Đéc và Làng hoa Sa Đéc.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, điểm nhấn của Fetival hoa, kiểng Sa Đéc lần thứ II năm nay là đăng ký xác lập kỷ lục "Con đường hoa, kiểng với nhiều cổng hoa nhất"; không gian sắc hoa Sa Đéc; tổ chức hoạt động trải nghiệm làng hoa cho 1.000 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh có hoa trong nước và quốc tế; tour du lịch kết nối Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê…

Ông Đặng Quang Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa, kiểng Tân An bày tỏ sự hào hứng, phấn khởi khi tỉnh tổ chức Festival hoa, kiểng Sa Đéc vào cuối năm nay. Ông Giàu chia sẻ, lễ hội là dịp quảng bá hình ảnh Làng hoa Sa Đéc trăm tuổi nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung; là cơ hội tốt để Tổ tiêu thụ mạnh hoa, kiểng. Ông mong muốn địa phương có định hướng quy hoạch vùng trồng hoa để có hoa nở quanh năm, lúc nào khách đến cũng có hoa để ngắm, tham quan, chụp ảnh. Đường giao thông cần mở rộng hơn vì khi lễ, Tết, du khách đến nhiều, các tuyến đường thường bị kẹt xe; mở thêm các dịch vụ vui chơi, ăn uống ban đêm để "giữ chân" du khách ở lại Sa Đéc.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành và phường Sa Đéc gần đây, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho rằng, Festival hoa, kiểng Sa Đéc lần đầu tiên đã tạo được dấu ấn, thu hút sự quan tâm của du khách gần xa. Lễ hội lần thứ II phải cố gắng khắc phục các hạn chế, phát huy những mặt tích cực của lần thứ I nhằm tạo ra "cú hích" về du lịch cho tỉnh Đồng Tháp và thị trường hoa Tết năm nay. Festival hoa, kiểng Sa Đéc lần thứ II là sự kiện quan trọng, liên quan đến hình ảnh của tỉnh và thương hiệu Làng hoa Sa Đéc nên cần chuẩn bị toàn diện, kỹ càng, chu đáo.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục