BNEWS Cú sốc giá dầu chưa từng có trong lịch sử đang làm tăng sức ép đối với các doanh nghiệp dầu của Mỹ, báo hiệu một tương lai bất ổn đối với ngành công nghiệp dầu đá phiến của nước này.
Một ngày sau khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm xuống mức âm lần đầu tiên trong lịch sử, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/4 (giờ địa phương) đã yêu cầu Chính phủ Mỹ thiết lập một kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất dầu gặp khó khăn với lời khẳng định “sẽ không bao giờ để ngành công nghiệp dầu khí Mỹ sụp đổ”.
Tuy vậy, hiện chưa rõ về các biện pháp tiếp theo hay viện trợ bổ sung cho ngành dầu khí trong nước mà Chính phủ Mỹ sẽ thực hiện sau khi ông Trump thông báo kế hoạch mua dầu để “lấp đầy” Kho Dự trữ Dầu Chiến lược của Mỹ trong bối cảnh thị trường dầu đang dư cung lớn. Ông Wayne Christian, Chủ tịch Texas Railroad Commission, cơ quan giám sát ngành công nghiệp dầu khí, cho rằng mặc dù các nhà sản xuất dầu nói riêng và nền kinh tế Mỹ nói chung đang ở một giai đoạn khó khăn song khi dịch COVID-19 “hạ nhiệt” và người lao động Mỹ quay trở lại làm việc thì sự phục hồi sẽ diễn ra. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Halliburton, Allen Miller, cho rằng hoạt động sản xuất dầu tại khu vực Bắc Mỹ đang “rơi tự do” và cảnh báo tình trạng sa thải lao động sẽ diễn ra khi chi tiêu vốn vào hoạt động khai thác, sản xuất ở khu vực này dự kiến giảm 50% trong năm 2020. Các doanh nghiệp dầu lớn của Mỹ như Exxon Mobil và Chevron đã cắt giảm ngân sách chi tiêu trong khi các công ty có quy mô hoạt động trung bình cũng cắt giảm mức cổ tức chia cho cổ đông. Còn theo CFRA Research, các doanh nghiệp dễ tổn thương nhất là các công ty nhỏ càng khó tiếp cận với thị trường vốn. Mức lợisuất đối với các trái phiếu kỳ hạn 5 năm được xếp hạng tín nhiệm B (mức xếp hạng đáng được đầu tư) hiện là hơn 25%. Mới đây, hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) đã tiếp tục hạ xếp hạng tín nhiệm của công ty sản xuất dầu đá phiến Lonestar Resources, có trụ sở tại Forth Worth, xuống mức “rác” – không đáng đầu tư. Động thái trên của S&P diễn ra sau khi Lonestar Resources thông báo đã không đáp ứng được các điều kiện về thấu chi tín dụng. Trước tình hình trên, nhà phân tích Stewart Glickman của CFRA dự đoán, số doanh nghiệp nộp đơn xin bảo hộ phá sản của Mỹ sẽ gia tăng và những công ty trụ lại được sẽ phải có nguồn tài chính dồi dào. Trong khi đó, một số nhà phân tích cho rằng thỏa thuận lịch sử mà hai nước sản xuất và xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới là Saudi Arabia (A-rập Xê-út) và Nga đạt được hồi tuần trước có thể cải thiện cán cân cung cầu của thị trường dầu mỏ trong nửa cuối năm 2020./.Tin liên quan
Giá dầu giảm tác động như thế nào tới kinh tế Mỹ?
Với vai trò là một trong những nhà sản xuất dầu hàng đầu của thế giới với sản lượng lớn, giá dầu thấp sẽ tổn hại nghiêm trọng đến nhiều doanh nghiệp trong ngành công nghiệp này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.












