BNEWS Quan chức chính quyền thành phố La Habana nói rằng chính quyền đánh giá cao những đóng góp nhưng phải trong khuôn khổ trật tự và được pháp luật cho phép.
Báo chí Cuba cho biết chính quyền Cuba đang tạm thời dừng cấp phép cho các nhà hàng tư nhân tại thành phố La Habana, và áp dụng thêm các luật điều chỉnh khu vực nhà nghỉ-khách sạn tư nhân nhằm chấn chỉnh hoạt động của lĩnh vực này.
Các quan chức chính quyền La Habana và 129 trên 135 chủ nhà hàng đã gặp gỡ để thảo luận về những vấn đề làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, như hoạt động rửa tiền, vi phạm luật lao động (thuê nhân công không bằng cấp và hợp đồng), buôn lậu, mở cửa quá thời gian cho phép, ô nhiễm tiếng ồn và trốn thuế. Quan chức chính quyền thành phố La Habana, bà Isabel Hamze Ruiz nói với báo giới rằng chính phủ không đóng cửa các nhà hàng trong khu vực tư nhân; chính quyền đánh giá cao những đóng góp và dịch vụ của khu vực tư nhân và muốn họ phát triển hơn nữa, nhưng phải trong khuôn khổ trật tự và được pháp luật cho phép.Bên cạnh đó, chính quyền La Habana cũng bắt đầu áp đặt thêm những điều chỉnh mới đối với khu vực nhà nghỉ-khách sạn, chủ yếu về mặt thiết kế xây dựng.
Dịch vụ ăn uống và nhà nghỉ đang phát triển bùng nổ ở Cuba trong bối cảnh ngành du lịch nước này tăng mạnh, nhất là sau khi lãnh đạo Cuba và Mỹ tuyên bố bình thường hóa quan hệ cách đây gần hai năm. Trong một diễn biến khác, quốc gia Trung Mỹ này sẽ tổ chức Hội chợ quốc tế La Habana lần thứ 34 (FIHAV 2016) từ ngày 31/10 đến 4/11. Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài của Cuba Rodrigo Malmierca cho biết Cuba sẽ đưa ra danh mục các đề suất đầu tư và cơ hội kinh doanh mới nhằm thu hút thêm đầu tư nước ngoài.Dự kiến, FIHAV 2016 tổ chức lần đầu tiên diễn đàn cơ hội kinh doanh vào Cuba, với mục đích cung cấp thông tin về đầu tư nước ngoài tại đảo quốc này cho các nhà đầu tư nước ngoài và tạo kết nối với các doanh nghiệp địa phương.
Tin liên quan
Washington nỗ lực dỡ bỏ các rào cản kinh tế với Cuba
Ngày 14/10, Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố một gói quyết định hành pháp mới nhằm tăng cường hoạt động thương mại và du lịch đối với Cuba.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẽ gửi thêm gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD tới Venezuela
Mỹ dự kiến gửi thêm gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD cho Venezuela trong tuần này.
-
Kinh tế Thế giớiLợi nhuận công nghiệp Trung Quốc bất ngờ giảm tốc do nhu cầu nội địa yếu
Theo số liệu do Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 27/6, mức tăng lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 11/2025.
-
Kinh tế Thế giớiAI khó dẫn đến cắt giảm nhân sự hàng loạt
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành phần không thể thiếu của môi trường làm việc hiện đại, những lo ngại về việc cắt giảm nhân sự hàng loạt đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
-
Kinh tế Thế giớiS&P giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Mỹ ở mức AA+
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings vừa giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Mỹ mức AA+, chỉ thấp hơn một bậc so với mức xếp hạng cao nhất AAA, đồng thời duy trì triển vọng "ổn định".
-
Kinh tế Thế giớiMỹ ghi nhận thâm hụt thương mại hàng hóa tăng mạnh
Theo thống kê của Trading Economics, Mỹ duy trì tình trạng thâm hụt thương mại hàng hóa liên tục từ năm 1976. Trong năm 2025, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ đạt hơn 1.200 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ cảnh báo áp thuế 100% các nước đánh thuế dịch vụ số đối với doanh nghiệp Mỹ
Hiện chưa rõ chính quyền Mỹ sẽ triển khai cảnh báo mới theo cơ chế pháp lý nào cũng như phạm vi áp dụng sẽ đối với toàn bộ các nước ban hành thuế dịch vụ số hay chỉ một số quốc gia cụ thể.
-
Kinh tế Thế giớiArgentina gia nhập liên minh công nghệ của Mỹ để thúc đẩy AI
Pax Silica hiện quy tụ 35 quốc gia, trong đó có Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Israel, Anh, Đức, Chile, New Zealand và Paraguay.
-
Kinh tế Thế giớiChỉ số việc làm của Đức lần đầu tiên rơi vào vùng âm kể từ sau COVID-19
Chỉ số việc làm của Đức đã lần đầu tiên giảm xuống mức âm, kể từ khi các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch bệnh COVID-19 được áp dụng.
-
Kinh tế Thế giớiNga gia hạn sắc lệnh chống phương Tây áp trần giá dầu
Sắc lệnh lần đầu tiên có hiệu lực ngày 1/2/2023 cấm bán dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí của Nga cho các pháp nhân và cá nhân nước ngoài nếu hợp đồng có điều khoản về trần giá.












