Cuba trước những tác động do vụ cháy kho dầu

14:47' - 09/08/2022
BNEWS Việc nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras buộc phải ngắt kết nối khỏi lưới điện quốc gia Cuba do ảnh hưởng của vụ cháy kho dầu bên Vịnh Matanzas.

Việc nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras buộc phải ngắt kết nối khỏi lưới điện quốc gia Cuba do ảnh hưởng của vụ cháy kho dầu bên Vịnh Matanzas càng làm trầm trọng hơn những khó khăn mà hệ thống năng lượng của đảo quốc Caribe này đang phải gánh chịu trong nhiều tháng trở lại đây.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, sự cố bất ngờ làm tăng mức thâm hụt công suất phát điện tại Cuba lên 1.192 megawatt, điều này có nghĩa là tình trạng mất điện trên diện rộng và trong nhiều giờ (lên tới hơn 10 giờ/ngày) tại hòn đảo này sẽ kéo dài hơn dự kiến ban đầu.

Liên minh Điện lực Cuba (UNE) cho biết mức tiêu thụ điện trong giờ cao điểm tại Cuba có thể lên tới 2.900 MW, như vậy sản lượng điện thực tế của đảo quốc này chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu.

Trước khi xảy ra sự cố, UNE đã dự báo lưới điện quốc gia Cuba sẽ bị thâm hụt phát điện khoảng 850 megawatt và con số này có thể lên tới mức 924 megawatt vào giờ cao điểm ban đêm, khi nhu cầu sử dụng điện tăng lên đáng kể.

 

Sau khi nhà máy nhiệt điện công suất 220 megawatt này ngừng hoạt động, mức thâm hụt phát điện cũng theo đó tăng thêm. Trên thực tế, trong ngày 8/8, UNE đã ghi nhận mức thâm hụt công suất phát điện tối đa là 1.223 megawatt.

Sự cố tại nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras đã khiến thủ đô La Habana thiếu 200 megawatt và việc khôi phục tải còn phụ thuộc vào điều kiện sẵn có của lưới điện quốc gia.

Trong thông cáo ngắn gọn về sự cố, UNE cho biết nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras buộc phải ngừng hoạt động do thiếu hụt mức nước thô cần thiết để phát điện sau vụ hỏa hoạn tại kho nhiên liệu dung tích 50.000 m3 bên Vịnh Matanzas tối 5/8. 

UNE lý giải rằng nhà máy Antonio Guiteras nằm cách khu công nghiệp nơi đang xảy ra vụ hỏa hoạn 2,7 km và những nỗ lực ngăn chặn đám cháy lan rộng đã ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước cho nhà máy nhiệt điện này. Ngoài ra, việc bơm nhiên liệu cho nhà máy cũng bị gián đoạn do phải đợi các xe bồn cung cấp từ tỉnh lân cận Mayabeque.

Giám đốc kỹ thuật của UNE Lázaro Guerra Hernández cho biết nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras đang nỗ lực khắc phục sự cố bằng cách vận chuyển nước đã được xử lý từ nhà máy nhiệt điện Ernesto Che Guevara, ở Mayabeque, để tiếp tục quá trình sản xuất. 

Ông Guerra Hernández cũng chỉ rõ mức độ phục hồi của nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras phụ thuộc vào tình trạng sẵn có của mực nước. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đang làm việc để đảm bảo nguồn cung dầu phục vụ sản xuất điện, trong bối cảnh việc bơm nhiên liệu bị gián đoạn do vụ hỏa hoạn.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Tỉnh trưởng Matanzas, ông Mario Sabines cho biết nỗ lực khống chế ngọn lửa tại kho nhiên liệu bên Vịnh Matanzas đang cực kỳ phức tạp. 

Trong 3 ngày xảy ra hỏa hoạn, Chính phủ Mexico và Venezuela đã cử các đội cứu hộ đặc biệt đến giúp dập lửa bằng vòi rồng và máy bay trực thăng chữa cháy từ nhiều hướng.

Các quan chức địa phương khuyến cáo người dân phải sử dụng khẩu trang hoặc ở trong nhà do khói đen bao trùm khu vực.

Giới chức giải thích các chất độc hại như sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon monoxide từ đám cháy có thể ẩn vào mây và lẫn vào nước mưa.

Tính đến thời điểm hiện tại, vụ cháy đã khiến một lính cứu hỏa thiệt mạng và 16 người khác mất tích. Nhà chức trách cho biết trên 100 người khác bị thương, trong đó có 24 người vẫn đang điều trị trong viện.

Hầu hết người bị thương do bỏng và hít phải khói độc. Công tác tìm kiếm những người mất tích hiện chưa được triển khai do nhiệt độ cao từ vụ hỏa hoạn. Vụ cháy cũng khiến quan chức Matanzas sơ tán gần 5.000 người, hầu hết là từ khu vực lân cận Dubrocq.

Theo thông tin từ UNE, ngoài sự cố tại nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras, hiện nay 9 tổ máy thuộc 5 nhà máy nhiệt điện ở phía Tây và phía Đông của đảo quốc Caribe này cũng đã ngừng hoạt động do sự cố.

UNE đánh giá tình hình của hệ thống năng lượng Cuba là "căng thẳng" và "phức tạp", đồng thời đã áp dụng các biện pháp để tiết kiệm tiêu thụ.

Trong 4 tháng trở lại đây, Cuba đã tiến hành cắt điện ở nhiều khu vực khác nhau gần như hằng ngày. Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba mới đây thậm chí còn đề xuất thực hiện làm việc từ xa để giảm lượng tiêu thụ điện trong khu vực kinh tế Nhà nước.

Chính quyền thủ đô La Habana, địa phương ít bị mất điện nhất trong cả nước, đã bắt đầu cắt điện luân phiên từ ngày 1/8 và đình chỉ nhiều lễ hội truyền thống để chia sẻ với các tỉnh/thành phố khác vốn thường xuyên chịu cảnh mất điện kéo dài.

Thống đốc La Habana, Reinaldo García chỉ ra rằng việc cắt điện luân phiên sẽ giúp thủ đô Cuba tiết kiệm 100 megawatt, qua đó tiết kiệm nhiên liệu và góp phần xoa dịu tình trạng mất điện tại các địa phương khác.

UNE không đảm bảo nhà máy nhiệt điện nói trên có thể hoạt động trở lại và hòa vào lưới điện quốc gia vào giờ cao điểm. Ước tính hệ thống điện Cuba thiệt hại khoảng 1.192 MW sau sự cố này.

Theo các nhà phân tích, việc khắc phục về mặt kỹ thuật sau vụ cháy cần có thời gian và sẽ cần hàng triệu USD. Đó là chưa kể tới việc tình trạng mất điện kéo dài và có hệ thống đã gây ra sự cố hỏng hóc các thiết bị điện, sửa chữa rất khó khăn, tốn kém và trong nhiều trường hợp dẫn đến phải mua mới.

Vụ cháy cũng đe dọa làm tăng chi phí nhập khẩu nhiên liệu của quốc gia, vốn phụ thuộc vào dầu nhập khẩu cho nhu cầu từ giao thông đến lưới điện này. Theo các chuyên gia, Cuba có thể phải nỗ lực cho việc xây dựng kho chứa nổi có chi phí không nhỏ để phục vụ việc nhập khẩu nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhiên liệu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục