Cuộc chiến chống lạm phát tại Mỹ có nguy cơ bị đình trệ

14:32' - 21/02/2025
BNEWS Theo số liệu ghi nhận, giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 1 vừa qua tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất kể từ tháng 6/2024.

Những nỗ lực kiểm soát lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang đối mặt với nhiều thách thức do tác động của nhiều yếu tố kinh tế khác nhau như chính sách thương mại, thuế quan, nhập cư và những thay đổi về quy định.

 

Đây là nhận định của ông St. Louis Alberto Musalem, thành viên Hội đồng Thống đốc và thành viên Ủy ban thiết lập lãi suất của Fed. Ông Musalem cho rằng mặc dù lạm phát cuối cùng sẽ giảm về ngưỡng mục tiêu 2% nhưng có nguy cơ sẽ bị kéo dài thời gian hơn, thậm chí trong khả năng xấu còn có thể tăng trở lại.

Nguyên nhân, theo ông Musalem,là do những thay đổi tiềm ẩn trong các chính sách của Mỹ, đặc biệt dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, khiến các điều kiện kinh tế bị thay đổi. Trong số các yếu tố sẽ đẩy lạm phát gia tăng trở lại có cuộc chiến thuế quan của Mỹ với các đối tác thương mại và chính sách trục xuất người di cư.

Gần đây, Fed đã tạm dừng cắt giảm lãi suất cơ bản, vốn đang được giữ ở mức 4,25 - 4,5%, do lo ngại lạm phát sẽ quay trở lại và những bất định từ chính sách kinh tế của chính quyền hiện nay. Bà Adriana Kugler, thành viên Hội đồng Thống đốc Fed, tin rằng việc giữ nguyên lãi suất là phù hợp trong bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác lại lưu ý đến yếu tố lạm phát vẫn đang ở xa mức mục tiêu.

Theo số liệu ghi nhận, giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 1 vừa qua tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất kể từ tháng 6/2024. Điều này báo hiệu lộ trình kiềm chế lạm phát của Fed có thể gập ghềnh hơn nhiều so với dự báo của giới chuyên gia và khả năng Fed có thêm vài đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay sẽ là vấn đề còn bỏ ngỏ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục