Cuộc đua quyết liệt trên chính trường Nhật Bản
Trong thời gian từ nay cho tới trước ngày bỏ phiếu 29/9, các ứng cử viên sẽ phải nỗ lực hết sức để chứng tỏ mình là người phù hợp nhất để kế nhiệm Thủ tướng Yoshihide Suga, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch LDP vào ngày 30/9 tới và không ra tranh cử đợt này.
Trong số 4 ứng cử viên cho chiếc ghế chủ tịch LDP và thủ tướng Nhật Bản, Bộ trưởng Cải cách hành chính Taro Kono được coi là ứng cử viên sáng giá. Ông Kono, năm nay 58 tuổi, sinh ra ở tỉnh Kanagawa trong một gia đình có truyền thống về chính trị. Cha ông là cựu Chủ tịch Hạ viện Yohei Kono. Ông đã tốt nghiệp Đại học Georgetown ở Washington vào năm 1985, có thể nói tiếng Anh thành thạo và từng làm việc tại hãng Fuji Xerox trước khi được bầu vào hạ viện năm 1996. Ông từng giữ các ghế bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng dưới thời chính quyền cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Ngoài vị trí bộ trưởng cải cách hành chính, hiện nay, ông Kono đang phụ trách chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 của chính phủ.
Ứng cử viên Kono là thành viên của Shikokai - phái lớn thứ hai trong LDP với 53 nghị sỹ do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso lãnh đạo - và được cho là ủng hộ các chính sách quan trọng của ông Abe. Khác với thông lệ, phái Shikokai dự kiến sẽ không dồn phiếu cho một người trong cuộc bầu cử lần này mà để các thành viên tự do bỏ phiếu. Về cơ bản Shikokai ủng hộ ông Kono và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida.
Hiện tại, ông Kono còn nhận được sự ủng hộ của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba – người đang đứng đầu phái Suigetsukai và thường đứng ở vị trí số 2 trong các cuộc thăm dò dư luận về người có khả năng kế vị Thủ tướng Suga. Bên cạnh đó, ông Kono cũng nhận được sự ủng hộ từ Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi, đang là một trong những chính trị gia được người dân Nhật Bản ưa thích. Giới phân tích cho rằng với sự ủng hộ của hai chính trị gia có ảnh hưởng này, ông Kono có thể sẽ giành thêm các lá phiếu từ các đảng viên thường trong LDP.
Một ứng cử viên triển vọng khác trong cuộc bầu cử năm nay là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida. Ông Kishida, năm nay 64 tuổi, nổi tiếng là một chính trị gia điềm đạm và trung thực. Khi còn giữ chức ngoại trưởng dưới thời chính quyền cựu Thủ tướng Abe, ông chịu trách nhiệm đàm phán về thỏa thuận năm 2015 với Hàn Quốc để giải quyết “hoàn toàn và không thể đảo ngược” vấn đề “phụ nữ mua vui”. Ông Kishida ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân và có nhiều đóng góp trong việc đưa Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm Hiroshima - một trong hai thành phố ở Nhật Bản bị bom nguyên tử tàn phá, vào năm 2016.
Trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế chủ tịch LDP năm ngoái, nghị sỹ đến từ tỉnh Hiroshima này được coi là người có khả năng kế nhiệm cựu Thủ tướng Abe. Tuy nhiên, ông Kishida chỉ đứng ở vị trí thứ hai, sau Thủ tướng Suga. Trong cuộc đua sắp tới, ông Kishida được hậu thuẫn từ phái Kochikai do chính ông đứng đầu. Đây là phái lớn thứ tư trong LDP với 46 nghị sỹ và đã từng có 4 thành viên giữ vị trí thủ tướng. Bên cạnh đó, ông Kishida cũng nhận được sự ủng hộ từ một số nghị sỹ trong phái Shishokai.
Nữ chính trị gia đầu tiên tuyên bố tham gia vào cuộc đua năm nay là Hạ nghị sỹ Sanae Takaichi. Đây là nữ nghị sỹ thứ hai sau bà Yuriko Koike, người đang giữ chức Thống đốc Tokyo, chạy đua vào vị trí này. Bà Takaichi, năm nay 60 tuổi, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Nara. Bà tham gia chính trường Nhật Bản vào năm 1993 và đã trúng cử vào hạ viện 8 lần liên tiếp. Bà Takaichi lần đầu tiên đảm nhận vị trí bộ trưởng trong nội các vào năm 2006 sau khi Thủ tướng Abe lên nắm quyền vào năm đó. Sau khi ông Abe được bầu làm thủ tướng lần thứ hai vào tháng 12/2012, bà Takaichi đã có hai lần đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng nội vụ và truyền thông.
Bà Takaichi là một nhân vật thuộc phe bảo thủ và có quan hệ khá gần gũi với cựu Thủ tướng Abe, nhưng không thuộc phái nào trong LDP. Trong cuộc bầu cử lần này, bà nhận được sự hậu thuẫn của ông Abe, người được coi là thủ lĩnh trên thực tế của Seiwa Seisaku Kenkyukai – phái lớn nhất trong LDP với 96 nghị sỹ. Tuy nhiên, không phải tất cả nghị sỹ trong phái này sẽ bỏ phiếu cho bà Takaichi, vì phái đã quyết định cho phép các thành viên tự do bỏ phiếu. Mặc dù vậy, bà Takaichi có thể nhận được sự ủng hộ từ các nghị sỹ bảo thủ.
Một nữ chính trị gia khác quyết định tham gia cuộc đua vào phút chót là Hạ nghị sỹ Seiko Noda. Bà Noda sinh năm 1960 tại tỉnh Fukuoka trong một gia đình có truyền thống chính trị. Ông nội của bà, Uichi Noda, đã từng giữ chức bộ trưởng xây dựng Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sophia vào năm 1983, bà làm việc trong khu vực tư nhân. Sau đó, bà đã tham gia chính trường và trở thành hạ nghị sỹ kể từ năm 1993. Nữ chính trị gia này đã từng giữ chức bộ trưởng nội vụ và truyền thông dưới thời cựu Thủ tướng Abe.
Kết quả thăm dò dư luận do hãng tin Kyodo thực hiện trong các ngày 4 và 5/9 cho thấy có 31,9% số người được hỏi đánh giá ông Kono là người phù hợp nhất để trở thành thủ tướng Nhật Bản, 26,6% lựa chọn ông Ishiba và 18,8% ủng hộ ông Kishida. Tỷ lệ ủng hộ đối với bà Noda là 4,4% và bà Takaichi là 4%. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể sẽ thay đổi trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử.
LDP dự kiến sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu chủ tịch mới vào ngày 29/9. Bất cứ ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này sẽ gần như chắc chắn trở thành thủ tướng Nhật Bản do LDP đang nắm đa số ghế tại hạ viện./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Nhật Bản hy vọng có thể sớm nối lại hoạt động kinh tế bình thường
15:54' - 16/09/2021
Ngày 16/9, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide khẳng định sẽ sớm nới lỏng các hoạt động kinh tế xã hội, mở đường cho việc khôi phục lại cuộc sống bình thường của người dân.
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu của Nhật Bản tiếp tục tăng trong tháng 8/2021
14:08' - 16/09/2021
Theo báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 16/9, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng cao trong tháng 8, với yếu tố tích cực đến từ lĩnh vực máy móc chế tạo và linh kiện ô tô.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Ngành đá quý và trang sức Ấn Độ lao đao vì thuế Mỹ
06:30'
GJEPC đã gửi thư ngỏ tới chính phủ Ấn Độ, đề nghị nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp, trong bối cảnh thuế quan do Mỹ áp đặt bắt đầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành này.
-
Kinh tế Thế giới
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
09:59' - 31/08/2025
Bnews/TTXVN giới thiệu các sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giới
Sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua
09:21' - 30/08/2025
Tòa án Hiến pháp Thái Lan chính thức bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, HĐBA LHQ ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện tại Gaza... là một số sự kiện quốc tế nổi bật.
-
Kinh tế Thế giới
Tòa Mỹ chặn thuế đối ứng, Tổng thống Trump tuyên bố thuế vẫn có hiệu lực
08:36' - 30/08/2025
Chính quyền Trump cho rằng tư pháp không có thẩm quyền xem xét những hành động “tùy nghi” này và cảnh báo một phán quyết bất lợi sẽ làm suy yếu đòn bẩy của Washington.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc muốn mua thêm khí đốt Nga qua đường ống hiện có
06:30' - 30/08/2025
Trung Quốc được cho là muốn tăng mua khí đốt từ Nga qua đường ống Sức mạnh Siberia 1, khi dự án Sức mạnh Siberia 2 trị giá 13,6 tỷ USD chưa đạt tiến triển sau nhiều năm đàm phán.
-
Kinh tế Thế giới
Quyết định của Italy có thể định hình lại chính sách năng lượng của châu Âu
06:00' - 30/08/2025
Italy đã trở thành quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên loại trừ tấm pin Mặt Trời và linh kiện do Trung Quốc sản xuất khỏi các ưu đãi năng lượng tái tạo mới.
-
Kinh tế Thế giới
Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtan Shinawatra
16:37' - 29/08/2025
Ngày 29/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan chính thức bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra do vi phạm đạo đức.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ chấm dứt vĩnh viễn quy định miễn thuế với bưu kiện giá trị thấp từ ngày 29/8
16:22' - 29/08/2025
Quy định miễn thuế quan đối với các lô hàng gửi theo đường bưu điện có giá trị dưới 800 USD, hay còn gọi là “de minimis”, sẽ kết thúc vĩnh viễn từ ngày 29/8.
-
Kinh tế Thế giới
Mexico sắp tăng thuế với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc
16:21' - 29/08/2025
Chính phủ Mexico trong đề xuất ngân sách năm 2026, đang xem xét việc tăng thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc, bao gồm ô tô, dệt may và nhựa.