BNEWS Việc cựu Chủ tịch Nissan Motor Carlos Ghosn bí mật trốn sang Liban nhằm tránh bị xét xử tại Nhật Bản về những sai phạm tài chính đã gây bất ngờ cho cả trong nước và quốc tế.
Trong tuyên bố ngày 31/12, ông Junichiro Hironaka - thành viên thuộc đoàn luật sư bào chữa - cho biết ông rất bất ngờ trước thông tin trên. Ông khẳng định không biết gì về động thái của ông Ghosn cho đến khi thông tin về việc thân chủ của ông trốn sang Liban được công bố ngày 30/12.
Theo ông, nếu cựu lãnh đạo Nissan thực sự rời Nhật Bản, đây có thể xem là hành vi vi phạm quy định bảo lãnh và không thể dung thứ. Ngoài ra, ông Hironaka cho biết cả cuốn 3 hộ chiếu của ông Ghosn do Anh, Brazil và Liban cấp, hiện vẫn do các luật sư cất giữ.
Ngày 31/12, Thứ trưởng Kinh tế Pháp Agnes Pannier-Runacher cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước thông tin ông Ghosn đã tới Liban. Bà khẳng định không một ai được phép vi phạm luật pháp. Tuy nhiên, do mang quốc tịch Pháp, ông Ghosn sẽ có thể nhận được hỗ trợ về lãnh sự.
Cùng ngày, thông qua người đại diện, ngày 31/12, ông Ghosn đã xác nhận bản thân đang ở Liban - quê hương của vợ và cũng là nơi ông sinh ra, theo thông tin của tờ The Wall Street Journal.
Tờ The Financial Times ngày 30/12 đưa tin ông Ghosn đã tới sân bay quốc tế Rafic al-Hariri ở thủ đô Beirut vào tối một ngày trước đó. Trong khi đó, báo Al-Joumhouria tiếng Liban đưa tin ông Ghosn đã tới Liban bằng máy bay riêng khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong tuyên bố ngày 31/12, Tòa án quận Tokyo khẳng định quy định về bảo lãnh tại ngoại đối với ông Ghosn vẫn không có gì thay đổi, theo đó, duy trì lệnh cấm ông Ghosn xuất ngoại, ông cũng không được phép gặp mặt vợ là người Liban tại Nhật Bản nếu không được cấp phép đặc biệt. Tuy nhiên, theo thông tin được công bố gần đây, tòa án Tokyo đã cho phép ông được nói chuyện với vợ qua video.
Trong khi đó, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này và Liban không có hiệp ước dẫn độ và điều này đồng nghĩa với việc ông Ghosn có thể không được đưa trở lại Nhật Bản nếu không được phép của Liban.
Ông Ghosn, người lãnh đạo Nissan trong hai thập kỷ và tạo ra một trong những liên minh ô tô lớn nhất thế giới cùng hai hãng sản xuất ô tô Renault SA (Pháp) và Mitsubishi Motors (Nhật Bản), đã bị buộc tội không kê khai khoản thù lao ông được nhận khoảng 9 tỷ yên (83 triệu USD) trong 8 năm tính đến hết tháng 3/2018.
Ngoài tội danh không kê khai khoản thù lao hàng triệu USD nói trên, ông cũng bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm sử dụng tiền của hãng Nissan phục vụ lợi ích cá nhân. Ông Ghosn đã phủ nhận tất cả các tội danh.
Cựu Chủ tịch Nissan bị bắt giữ hồi tháng 11/2018 với các cáo buộc gian lận tài chính. Ông được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Dự kiến, Tòa án Tokyo bắt đầu xét xử ông này vào tháng 4/2020./.
Tin liên quan
Cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn trốn sang Liban
Các nguồn tin an ninh và giới chức Liban ngày 30/12 xác nhận cựu Chủ tịch hãng sản xuất ô tô Nissan Motor của Nhật Bản Carlos Ghosn đã tới thủ đô Beirut của Liban.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiAnh có Chủ tịch Công đảng mới
Ngày 17/7, Công đảng cầm quyền tại Anh thông báo cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester, ông Andy Burnham, đã được bầu làm lãnh đạo đảng, mở đường để ông trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEo biển Hormuz lại tê liệt: Thị trường năng lượng cạn van an toàn
Nằm giữa Iran và Oman, đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải trọng yếu bậc nhất thế giới, nơi mỗi ngày có khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới đi qua.
-
Kinh tế Thế giớiBước đột phá cải cách hành chính tại Đức
Một trong những nội dung đáng chú ý trong các biện pháp này là đơn giản hóa các quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh taxi và xe cho thuê có lái.
-
Kinh tế Thế giớiEU đề xuất cải tổ thị trường carbon, giảm áp lực cho doanh nghiệp
Động thái này nhằm giảm áp lực đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đầu tư vào các công nghệ sạch trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực từ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz
Thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang thắp lên hy vọng hạ nhiệt giá phân bón cũng như các chi phí đầu vào khác cho ngành nông nghiệp Nam Phi.
-
Kinh tế Thế giớiGần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới
WAICO sẽ hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, hợp tác cùng có lợi và đặt con người làm trọng tâm trong quá trình phát triển AI.
-
Kinh tế Thế giớiCơn sốt hạ tầng AI trước phép thử cuối năm
Khoảng 750 tỷ USD - đó là số tiền các "đại gia" điện toán đám mây dự kiến chi cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ riêng trong năm 2026, lớn hơn quy mô của đa số các nền kinh tế trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiPháp đối mặt bài toán chủ quyền số
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn cơ quan nhà nước Pháp đang sử dụng các giải pháp của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft, Oracle và VMware.











